Kỷ Ninh mở mắt.
Đập vào mắt cô không phải là trần nhà thạch cao quen thuộc của căn hộ chung cư, mà là một mảng trần bẩn thỉu, ố vàng với những vết nứt ngoằn ngoèo như rễ cây.
Mùi không khí xộc vào mũi mang theo hương vị ngột ngạt của bụi bặm, rỉ sắt và… mùi thịt thối nát tởm lợm.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu cô đột nhiên vang lên một tiếng “Đinh!” giòn giã, kèm theo giọng nói máy móc nảy lửa phấn khởi.
[Chúc mừng ký chủ kích hoạt thành công Hệ Thống Báo Thù Trả Mối Hận! Cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mạt thế “Ánh Dương Tận Thế”, trở thành nữ phụ pháo hôi xui xẻo cùng tên!]
Kỷ Ninh chớp chớp mắt, nằm ngửa trên chiếc giường nệm cũ kỹ, hoàn toàn không có ý định ngồi dậy.
Hệ thống tiếp tục gào thét đầy sảng khoái.
[Theo kịch bản nguyên tác, vị hôn phu tra nam Tần Phong cùng cô em gái trà xanh Kỷ Tuyết đã lừa lấy hết vật tư của cô.]
[Ngay lúc này, bọn họ đang trốn trong căn phòng bên cạnh, chuẩn bị đẩy cô ra ngoài hành lang làm mồi nhử cho bầy thây ma để bọn họ tháo chạy!]
[Ký chủ, hãy đứng lên! Cướp lại ánh hào quang, đạp đổ tra nam, vạch mặt trà xanh và khiến bọn họ phải trả giá bằng máu!]
Ngoài cửa sổ, tiếng gầm rú “Cạc cạc… ừm ừm…” của đám thây ma đói cào xé cửa sắt vang lên não lòng.
Kỷ Ninh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn chiếc chăn bông tuy hơi cũ nhưng vẫn khá mềm mại trên người.
Cô uể oải ngáp một cái thật to, khóe mắt rơm rớm nước mắt vì buồn ngủ, sau đó kéo chăn trùm kín qua đầu.
“Mệt lắm, báo thù cái gì tầm này. Cho chúng nó thắng đấy, tôi đi ngủ đây.”
Hệ thống: [???]
[Ký chủ! Cô có nghe tôi nói gì không đấy?! Thây ma sắp phá cửa vào tới nơi rồi! Cô không muốn sống nữa sao?!]
“Ngủ thiếu giấc còn tàn phá sức khỏe hơn thây ma.”
Giọng Kỷ Ninh nghèn nghẹt phát ra từ dưới lớp chăn.
“Dù sao mạt thế cũng chết, chết sớm chết muộn khác gì nhau?”
“Đừng phiền, để tôi ngủ nốt giấc này.”
Hệ thống hoàn toàn “cạn lời”. Nó là hệ thống báo thù chính hiệu, từng kinh qua hàng trăm ký chủ hừng hực ý chí chiến đấu, chưa từng thấy loại ký chủ nào vừa xuyên qua đã chọn cách “nằm ườn” ngửa bụng chờ chết thế này!
Đúng lúc đó, tiếng chốt cửa phòng ngủ vang lên “Cạch”.
Tần Phong – vị hôn phu tra nam trong nguyên tác – mở cửa bước vào. Đi theo sau hắn là Kỷ Tuyết, cô em gái hờ với khuôn mặt ngấn nước mắt giả tạo.
“Kỷ Ninh, cô tỉnh rồi à?”
Tần Phong vẻ mặt lạnh lùng, tay lăm lăm cầm chiếc gậy sắt.
“Bên ngoài có ít nhất năm con thây ma.”
“Vật tư chỉ còn đủ cho hai người.”
“Cô là chị, nên có trách nhiệm bảo vệ Tiểu Tuyết. Rõ chưa?”
Kỷ Tuyết sụt sịt, lí nhí.
“Chị Ninh Ninh, em xin lỗi…”
“Nhưng em yếu đuối thế này, nếu ra ngoài chắc chắn sẽ chết. Chị giúp em giết thây ma đi…”
Kỷ Ninh từ từ kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp nhưng tràn đầy sự mệt mỏi của một kẻ bị mất ngủ kinh niên.
Cô nhìn hai kẻ trước mặt, gật đầu cái rụi:
“Ừ, hai người nói đúng đấy. Tôi tự nguyện làm mồi nhử.”
Tần Phong khựng lại. Kỷ Tuyết cũng ngơ ngác.
Bài diễn văn chuẩn bị sẵn để ép buộc cô đột nhiên trở nên thừa thãi.
“Cô… cô đồng ý thật à?”
Tần Phong hoài nghi.
Kỷ Ninh uể oải giơ một ngón tay ra:
“Đồng ý chứ.”
“Nhưng trước khi ra ngoài làm mồi nhử, đưa tôi bịch khăn giấy với chai nước lọc trên bàn.”
“Tôi khát nước.”
Hệ thống trong đầu cô hét lên.
[Ký chủ! Cô điên rồi à?! Mau thức tỉnh dị năng đánh gãy chân bọn họ đi chứ!]
Kỷ Ninh ngó lơ hệ thống. Cô nhận chai nước từ tay Tần Phong, bình thản vặn nắp uống một ngụm, sau đó chậm rãi bước ra cửa phòng khách – nơi cánh cửa sắt đang rung lên bần bật dưới sức ép của bầy thây ma.
Tần Phong và Kỷ Tuyết nháy mắt nhau, lén lút lùi lại phía cửa sau, chuẩn bị đợi Kỷ Ninh mở cửa là sẽ vọt ra đường thoát hiểm.
“Mở cửa nhé?”
Kỷ Ninh ngoái lại hỏi, bộ dạng uể oải như nhân viên phục vụ hỏi khách có dùng thêm khăn lạnh không.
“Mở… mở đi!”
Tần Phong siết chặt gậy sắt.
“Rắc!”
Kỷ Ninh thản nhiên rút chốt cửa.
Cánh cửa sắt bật tung. Ba con thây ma mặt mũi biến dạng, răng nanh lởm chởm lập tức chồm vào, mùi thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt.
Tần Phong và Kỷ Tuyết sợ đến mức hét lên một tiếng, quay lưng bỏ chạy trối chết ra cửa sau.
Kỷ Ninh đứng nguyên tại chỗ, thở dài một hơi.
“Mùi hôi quá. Làm phiền giấc ngủ của người khác là vô đạo đức lắm đấy.”
Nhìn con thây ma đi đầu lao đến gầm rú, Kỷ Ninh không né, cũng không đấm. Cô chỉ cảm thấy không khí xung quanh quá oi bức và hôi hám.
Ước gì có một luồng gió thật mạnh thổi sạch cái mùi này đi nhỉ? Mệt quá…
“OÀNG!”
Một trận cuồng phong không biết từ đâu bùng nổ ngay tại tâm phòng khách!
Cơn lốc xoáy sắc bén như lưỡi dao vô hình cuộn chặt lấy ba con thây ma, hất văng chúng ra ngoài hành lang, va đập mạnh vào tường gạch vang lên những tiếng “Rắc! Rắc!” giòn giã.
Cổ của ba con thây ma bị vặn quẹo 180 độ, chết ngắt ngay tại chỗ.
Ngay sau đó, ngọn gió ngoan ngoãn quay lại, quạt hiu hiu vào mặt Kỷ Ninh, cuốn sạch mùi hôi thối ra ngoài cửa sổ, trả lại bầu không khí mát mẻ, dễ chịu.
Kỷ Ninh: “???”
Hệ thống trong đầu rống lên muốn bể đĩa.
[Đinh! Chúc mừng ký chủ thức tỉnh Dị năng Hệ Phong cấp SSS! Ký chủ ngầu quá! Mau! Mau đuổi theo tra nam trà xanh xé xác bọn họ!]
Kỷ Ninh chớp chớp mắt, nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn ngọn gió dịu nhẹ đang tự động quạt mát cho cô.
Cô gật gù.
“Ồ, dị năng này tốt đấy. Mùa hè khỏi tốn tiền điện bật quạt.”
Nói xong, cô thản nhiên đi tới, đóng sầm cánh cửa sắt lại, gài chốt cẩn thận.
Sau đó, cô leo lên giường, đắp chăn ngang ngực, nhắm mắt lại.
“Hệ thống, tắt đèn giùm. Tôi đi ngủ tiếp đây.”
Hệ thống: […]