Cô đứng thẳng người, hất cằm nhìn thẳng vào mắt tên béo, dõng dạc tuyên bố: “Chiếc xe bò này là tài sản tập thể của Đại đội Thanh Thạch. Số phân bón chúng tôi chuẩn bị đi nhận cũng là vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất của nhà nước. Anh dàn cảnh ăn vạ, tống tiền hai mươi đồng, cản trở việc chung của đại đội. Tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản tập thể này, công an công xã chắc chắn rất muốn điều tra rõ ràng. Đinh Hạo, anh chạy đến đồn công an công xã ở cuối phố gọi người tới đây. Chúng ta giải quyết theo đúng pháp luật.”
Nghe đến hai chữ “công an” và “tài sản tập thể”, tên béo hoảng sợ thực sự.
Ở thời buổi này, dính dáng đến việc phá hoại tài sản chung là một tội danh vô cùng nghiêm trọng.
Anh ta nuốt nước bọt, chân lùi lại phía sau quầy hàng.
“Thôi… thôi được rồi! Coi như hôm nay tao xui xẻo, tự rước họa vào thân. Chúng mày cút đi, tao không thèm tính toán với mấy đứa nhà quê nghèo kiết xác nữa!” Tên béo vội vàng vơ vét mấy món đồ sành sứ còn nguyên vẹn nhét vào bao tải, luống cuống dọn dẹp quầy hàng rồi lủi nhanh vào con ngõ nhỏ phía sau khu chợ.
Đám đông thấy không còn náo nhiệt để xem cũng dần dần giải tán.
Thạch Kiên thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt ngực.
Cậu ấy bước tới gần Hạ Vãn Tinh, giọng nói vẫn còn chút run rẩy: “Vãn Tinh, may mà có cô. Vừa rồi tôi sợ quá, hai mươi đồng… tôi bán mạng cũng không đào đâu ra. Cô quan sát kỹ thật đấy.”
Đinh Hạo nhảy lên xe bò cầm lại dây cương, ánh mắt nhìn Hạ Vãn Tinh đầy vẻ thán phục: “Đúng là thanh niên trí thức từ Thủ đô có khác, đầu óc nhanh nhạy thật. Tôi chỉ biết cãi lý suông, suýt nữa thì đâm đầu vào rắc rối. Trận này cô làm anh ta sợ chạy mất dép!”
Hạ Vãn Tinh phủi sạch lớp bụi gốm trên tay, quay lại xe bò: “Mấy kẻ lừa đảo ngoài chợ thường nhắm vào người thật thà từ các thôn lên. Lần sau các anh đi đường cứ chú ý một chút là được. Bọn chúng có tật giật mình, dọa báo công an là lộ đuôi ngay.”
Tưởng Thiệu Hành nãy giờ vẫn ngồi im trên xe bò, không nói một lời nào.
Anh thu lại tư thế chuẩn bị đánh người, ánh mắt thâm trầm nhìn Hạ Vãn Tinh bước lên xe.
Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt gã đàn ông to béo, từng câu từng chữ đanh thép, lập luận sắc bén khiến anh nhận ra mình đã nhìn nhận sai về cô.
Hạ Vãn Tinh không phải là đóa hoa kiều diễm yếu ớt chỉ biết dựa dẫm vào người khác.
Bên trong vẻ ngoài mềm mỏng ấy là một cái đầu lạnh, một sự kiên cường và bản lĩnh mà ngay cả những người đàn ông trưởng thành cũng phải nể phục.