Sự bình tĩnh và dứt khoát trong ánh mắt cô khiến Tưởng Thiệu Hành khựng lại.
Anh chưa kịp phản ứng, Hạ Vãn Tinh đã buông tay anh ra, thong thả bước xuống khỏi xe bò.
Cô đi tới gần quầy hàng, không thèm để ý đến tên béo đang la lối, cúi người nhặt mảnh ván gỗ vừa rơi xuống lên xem xét.
Sau đó, cô dùng mũi giày hất nhẹ những mảnh vỡ của hai chiếc bình gốm trên mặt đất.
“Hai mươi đồng?” Hạ Vãn Tinh đứng thẳng người dậy, phủi bụi trên tay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khuôn mặt đầy dầu mỡ của tên béo.
Cô nhếch môi, giọng nói trong trẻo nhưng mang lực sát thương cực mạnh: “Anh bịa chuyện lừa đảo giữa ban ngày ban mặt, không sợ công an còng tay lôi đi sao?”
Người đàn ông to béo sững người mất vài giây.
Anh ta không ngờ một cô gái trẻ măng, ăn mặc giản dị lại dám đứng ra chỉ thẳng mặt mình nói những lời cứng rắn như vậy.
Sự chú ý của những người đi chợ xung quanh đổ dồn về phía này ngày một đông.
Tên béo tức tối, buông cổ áo Thạch Kiên ra rồi bước về phía Hạ Vãn Tinh.
Anh ta chỉ tay, gân cổ lên cãi: “Mày câm miệng! Rõ ràng xe bò của chúng mày đâm vào quầy hàng của tao, làm vỡ đồ của tao, bao nhiêu người ở đây đều nhìn thấy. Lừa đảo cái gì? Chính chúng mày mới là bọn phá hoại tài sản!”
Hạ Vãn Tinh không hề lùi bước.
Cô đưa mảnh ván gỗ vừa nhặt được lên ngang tầm mắt tên béo, chậm rãi nói: “Anh nói xe bò đâm gãy tấm ván này? Vậy anh giải thích thế nào về vết nứt trên đây? Vết gãy gỗ đã chuyển sang màu đen sậm, bên trong kẽ nứt bám đầy bùn đất và mạng nhện khô. Nếu là vết gãy mới do va chạm vừa rồi, thớ gỗ bên trong phải có màu sáng và mùn cưa mới tinh.”
Đám đông xung quanh nghe vậy bắt đầu xì xào bàn tán.
Vài người tò mò rướn cổ lên nhìn tấm ván gỗ trong tay Hạ Vãn Tinh, sau đó gật gù đồng tình.
Thấy tình thế bất lợi, tên béo chột dạ, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
Anh ta giật phăng mảnh ván gỗ khỏi tay Hạ Vãn Tinh, ném mạnh xuống đất.
“Ván gỗ cũ thì sao? Thế còn hai cái bình gốm cao cấp của tao thì tính thế nào? Rõ ràng là chúng mày đâm rơi vỡ!” Anh ta vẫn cố đấm ăn xôi, chuyển hướng sang những mảnh gốm dưới đất.
Hạ Vãn Tinh cười nhạt.
Cô cúi xuống, nhặt phần đáy của một chiếc bình gốm vỡ lên: “Hàng cao cấp anh mới nhập từ tỉnh về sao? Anh nhìn kỹ lại lớp bụi dày cộp bám dưới đáy bình đi. Chưa kể, vết nứt trên thân chiếc bình này đã được dán lại bằng nhựa cây từ trước. Vừa rồi xe bò chỉ quệt nhẹ, anh cố tình để chiếc bình nứt này rơi xuống nhằm mục đích bắt đền.”