Trái tim Tưởng Thiệu Hành hẫng đi một nhịp.
Cảm giác muốn bảo vệ cô vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đi kèm với một sự tôn trọng và ngưỡng mộ sâu sắc.
Đinh Hạo điều khiển xe bò tiếp tục đi về phía trạm vật tư nông nghiệp.
Tới ngã ba, Tưởng Thiệu Hành nhảy xuống xe, mang theo chiếc túi vải đi về hướng trạm máy kéo của công xã.
Hạ Vãn Tinh cũng xuống theo.
Cô dặn Đinh Hạo và Thạch Kiên cứ đi nhận phân bón trước, cô và Tưởng Thiệu Hành xong việc sẽ quay lại trạm vật tư tìm hai người.
Hạ Vãn Tinh đi thẳng tới trạm thu mua phế liệu và đồ cũ nằm ở góc đường.
Cô mở chiếc túi vải, lấy ra ba bộ quần áo thu đông còn khá mới.
Đây là những bộ đồ gia đình cô gửi từ Thủ đô xuống, chất vải tốt, kiểu dáng đẹp.
Người phụ trách trạm thu mua kiểm tra kỹ lưỡng đường kim mũi chỉ, cuối cùng trả cho cô mười lăm đồng.
Cầm số tiền mới tinh trong tay, Hạ Vãn Tinh mỉm cười cất kỹ vào túi áo trong.
Đây sẽ là một phần vốn nhỏ dự phòng cho kế hoạch sắp tới.
Sau khi bán xong đồ, Hạ Vãn Tinh đi bộ sang trạm máy kéo tìm Tưởng Thiệu Hành.
Khu vực này nồng nặc mùi dầu mỡ và khói hàn.
Những chiếc máy kéo cũ kỹ nằm ngổn ngang giữa bãi đất trống.
Cô nhìn thấy Tưởng Thiệu Hành đang đứng nói chuyện với một người thợ cơ khí trung niên.
Tôn trọng chuyên môn của anh, cô không bước vào làm phiền mà đứng ngoài cổng kiên nhẫn đợi.
Tưởng Thiệu Hành cúi người, nhặt mấy bánh răng sắt từ đống phế liệu lên, dùng tay áo lau qua lớp mỡ bò rồi kiểm tra các khớp răng.
Anh mặc cả giá rất dứt khoát, cuối cùng bỏ ra hai đồng để mua một túi nhỏ ốc vít, lò xo và hai trục xoay cũ.
Xong việc, Tưởng Thiệu Hành xách chiếc túi kim loại nặng trĩu bước ra cổng.
Thấy Hạ Vãn Tinh đang đứng dưới bóng cây bàng chờ mình, khóe môi anh hơi cong lên.
“Mua được đồ rồi sao?” Hạ Vãn Tinh tiến lại gần, nhìn chiếc túi vải lấm lem dầu mỡ trong tay anh.
“Ừ. Toàn đồ phế liệu nhưng nắn lại một chút là dùng tốt.” Tưởng Thiệu Hành đáp, cố tình đi chậm lại để song song với nhịp bước của cô: “Việc của cô xong chưa?”
“Xong rồi.” Hạ Vãn Tinh vỗ nhẹ vào túi áo ngực: “Kiếm được chút tiền vốn. Bây giờ chúng ta đi tìm Đinh Hạo rồi về thôn thôi. Em nóng lòng muốn gặp Đại đội trưởng lắm rồi.”
Chuyến xe bò chở đầy phân bón hóa học về đến Đại đội Thanh Thạch khi mặt trời đã ngả dần về rặng núi phía tây.
Đinh Hạo và Thạch Kiên đánh xe bò thẳng vào sân kho của đại đội để bốc dỡ hàng hóa.