Đến nội dung chính

Chương 5: Trận Chiến Đầu Tiên Với Hắc Phong Lang

admin 563 Chữ Cài Đặt

“Gào!”

Hắc Phong Lang đạp mạnh xuống đất.

Thân hình khổng lồ lao tới như một cơn lốc đen, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh.

Thẩm An Lạc không dám khinh địch.

Hiện tại nàng vẫn chỉ là một phàm nhân.

Nếu bị trúng một đòn, kết cục chỉ có một chữ… chết.

Vút!

Móng vuốt sắc bén xé gió lao tới.

Nàng nghiêng người né tránh.

“Xoẹt!”

Một góc áo bị cào rách.

“Nhanh thật!”

Thẩm An Lạc lùi liên tiếp vài bước, ánh mắt vẫn bình tĩnh quan sát từng động tác của Hắc Phong Lang.

Đúng lúc ấy, Tiểu Bạch từ trên vai nàng bay vọt lên.

“Chíp!”

Nó phồng má, há miệng phun ra một ngọn lửa nhỏ chỉ bằng ngón tay.

Ngọn lửa trông chẳng có gì đáng sợ.

Nhưng khi chạm vào bộ lông của Hắc Phong Lang…

“Ầm!”

Ngọn lửa bùng lên dữ dội.

“Gào!?”

Hắc Phong Lang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, dùng móng vuốt cào liên tục nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa màu vàng.
“Là… Hỏa diễm huyết mạch?”

Linh thể An Lạc Viên kinh ngạc.

“Tiểu Bạch quả nhiên không phải linh thú bình thường.”

Hắc Phong Lang cố gắng thoát khỏi ngọn lửa.

Nhưng chỉ sau mấy hơi thở, nó đã kiệt sức.

Thẩm An Lạc nhân cơ hội nhặt một hòn đá sắc nhọn dưới đất, lao tới.

Phập!

Hòn đá đâm trúng vị trí yếu nhất trên cổ Hắc Phong Lang.

Con sói giãy giụa vài cái rồi hoàn toàn bất động.

Ngay lúc đó.

Một luồng sáng màu trắng từ cơ thể Hắc Phong Lang bay vào ngực Thẩm An Lạc.

Ầm!

Trong cơ thể nàng vang lên một tiếng nổ nhỏ.

Linh khí xung quanh ùn ùn kéo đến.

Linh căn vốn khô cạn như được đánh thức.

Linh thể vui mừng hô lớn:

“Chủ nhân!”

“Người đã chính thức bước vào con đường tu luyện!”

Thẩm An Lạc cảm nhận được từng dòng linh khí chảy khắp kinh mạch.

Cơ thể nhẹ hơn.

Thị giác và thính giác cũng nhạy bén hơn trước rất nhiều.
Nàng…

Đã bước vào Luyện Khí tầng một.

Tuy chỉ là cảnh giới thấp nhất, nhưng đối với nàng lúc này, đây chính là khởi đầu.

Tiểu Bạch vui vẻ đậu lên đầu nàng.

“Chíp! Chíp!”

Thẩm An Lạc mỉm cười, xoa đầu nó.

“Lần này ngươi lập công lớn.”

Tiểu Bạch ngẩng cao đầu, bộ dạng vô cùng đắc ý.

Linh thể của An Lạc Viên cũng bay tới.

“Chủ nhân, mau thu Hắc Phong Lang vào An Lạc Viên.”

“Vì sao?”

“Máu, xương, da và yêu đan của linh thú đều là tài nguyên tu luyện. Sau này người học luyện đan, luyện khí sẽ dùng đến.”

Thẩm An Lạc gật đầu.

Chỉ cần một ý niệm.

Xác Hắc Phong Lang lập tức biến mất, xuất hiện trong kho chứa của An Lạc Viên.

Ngay sau đó, nàng tiến đến trước bụi Thanh Tâm Thảo.

Linh dược tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, chỉ ngửi thôi cũng khiến tinh thần sảng khoái.

Nàng cẩn thận đào cả gốc lẫn rễ.
Thay vì cất vào túi, nàng trực tiếp trồng nó vào linh điền trong An Lạc Viên.

Khoảnh khắc Thanh Tâm Thảo bén rễ.

Toàn bộ An Lạc Viên khẽ rung lên.

Một giọng nói cổ xưa vang lên.

“Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.”

“Thưởng: Một lần rút thưởng sơ cấp.”

Trước mặt Thẩm An Lạc, một vòng xoay bằng ngọc từ từ hiện ra.

Trên đó hiện đủ loại phần thưởng.

Công pháp.

Kiếm pháp.

Linh khí.

Đan phương.

Linh thú…

Thẩm An Lạc hít một hơi thật sâu.

Không biết… lần rút thưởng đầu tiên của mình sẽ nhận được thứ gì.