Thẩm An Lạc nhìn chằm chằm vào vòng xoay bằng ngọc đang lơ lửng giữa không trung.
Trên đó, vô số ô thưởng không ngừng luân chuyển.
Thần khí.
Linh đan.
Công pháp.
Kiếm quyết.
Thậm chí còn có cả những phần thưởng bị một màn sương mờ che phủ, không thể nhìn rõ.
Linh thể của An Lạc Viên đứng bên cạnh, hai mắt sáng lấp lánh.
“Chủ nhân, đây là phần thưởng dành riêng cho người. Có thể nhận được thứ gì hoàn toàn dựa vào cơ duyên.”
Thẩm An Lạc khẽ gật đầu.
“Vậy bắt đầu đi.”
Vừa dứt lời, vòng xoay lập tức chuyển động.
Ban đầu rất nhanh.
Sau đó chậm dần…
Chậm dần…
Cuối cùng, kim chỉ dừng lại ở một ô màu tím sẫm.
Ầm!
Một cột sáng bắn thẳng lên trời.
Linh thể trợn tròn hai mắt.
“Ô… ô màu tím?”
“Không thể nào…”
Từ trong cột sáng, một quyển sách cổ màu đen chậm rãi bay ra.
Bìa sách không có bất kỳ hoa văn nào.
Chỉ có bốn chữ màu vàng rực.
《Hỗn Độn Tiên Kinh》
Ngay khi Thẩm An Lạc vừa chạm vào quyển sách.
Vô số ký tự màu vàng hóa thành dòng nước, tràn thẳng vào thức hải của nàng.
Ầm!
Đầu óc nàng chấn động dữ dội.
Trong ý thức, dường như có một bóng người đứng giữa hư không vô tận.
Người ấy chỉ nhẹ nhàng giơ tay.
Tinh thần nhật nguyệt đổi chỗ.
Chư thiên tinh vực đều rung chuyển.
Một giọng nói hùng vĩ vang vọng.
“Lấy hỗn độn làm gốc.”
“Lấy thiên địa làm lò.”
“Lấy vạn đạo làm đường.”
“Tu đến cực hạn, một niệm khai thiên.”
Khi âm thanh biến mất.
Thẩm An Lạc cũng từ từ mở mắt.
Trong đôi mắt nàng thoáng hiện một tia sáng màu tím rồi nhanh chóng biến mất.
Linh thể nuốt khan.
“Chủ… chủ nhân…”
“Đó là công pháp gì?”
Thẩm An Lạc khẽ mỉm cười.
“Hỗn Độn Tiên Kinh.”
Linh thể lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
“Đây… đây là công pháp trong truyền thuyết!”
“Từ thời thượng cổ đã thất truyền.”
“Nghe nói chỉ người mang đại khí vận mới có tư cách tu luyện.”
Thẩm An Lạc cúi đầu cảm nhận.
Khác với những công pháp bình thường.
Hỗn Độn Tiên Kinh không hề chê linh căn của nàng quá kém.
Ngược lại…
Nó còn chủ động hấp thu linh khí của ngũ hệ, dung hợp thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới.
“Ngũ hệ tạp linh căn…”
“Thì ra không phải phế vật.”
“Mà là chưa gặp đúng công pháp.”
Nàng khoanh chân ngồi xuống.
Bắt đầu vận chuyển Hỗn Độn Tiên Kinh. Linh khí trong An Lạc Viên lập tức điên cuồng hội tụ.
Từng dòng linh khí như sông lớn tràn vào cơ thể nàng.
Luyện Khí tầng một.
Đột phá!
Luyện Khí tầng hai.
…
Chỉ sau một canh giờ.
Tu vi của Thẩm An Lạc đã ổn định ở Luyện Khí tầng ba.
Nàng chậm rãi mở mắt.
Khí chất toàn thân đã thay đổi rõ rệt.
Nếu trước đây chỉ là một thiếu nữ bình thường.
Thì lúc này, trên người nàng đã có thêm vài phần tiên khí xuất trần.
Tiểu Bạch vui vẻ bay quanh nàng.
“Chíp! Chíp!”
Linh thể cười đến không khép miệng.
“Chủ nhân, với tốc độ này, chẳng bao lâu nữa người sẽ mở được tầng thứ hai của An Lạc Viên.”
Đúng lúc ấy.
Một luồng sáng từ tấm bia đá giữa khu vườn bắn lên.
Dòng chữ mới dần hiện ra.
Nhiệm vụ mới: Gia nhập một tông môn tu tiên.
Phần thưởng: Mở khóa “Luyện Đan Các”.
Thẩm An Lạc nhìn dòng chữ hồi lâu.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Xem ra…”
“Đã đến lúc rời khỏi khu rừng này.”
Nàng muốn mạnh lên.
Mà muốn mạnh lên, trước tiên phải bước chân vào thế giới của những người tu tiên.