Đến nội dung chính

Chương 16

admin 1.240 Chữ Cài Đặt

Một lúc lâu sau.

Tang Lộc đã chuẩn bị xong bản thảo trong đầu, mỉm cười cất lời: “Không sao đâu, không cần anh phải đi cùng em đâu ạ. Thực ra cũng chẳng phải dịp gì quan trọng, em mới mua ít đồ cho ba mẹ nên muốn mang về, ăn xong bữa cơm là em đi ngay thôi.” Nói xong, cô quan sát nét mặt của Phong Nghiễn.

Đáy mắt người đàn ông không lộ chút cảm xúc nào, chỉ khẽ gật đầu. Gương mặt lạnh lùng góc cạnh không hề xuất hiện chút biểu cảm bất ngờ hay hụt hẫng nào, giống như chỉ là một câu hỏi xã giao theo lệ thường.

Tang Lộc thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Như thế này thì dù cô có từ chối cũng sẽ không làm anh khó chịu hay bực bội.

Tốt lắm, ít nhất thì người đàn ông băng sương này cũng đã mở lời hỏi rồi đúng không? Sao lại không tính là một sự tiến bộ cơ chứ?

Dù sao cũng coi như đã thắp sáng được một thành tựu nhỏ trên cây quan hệ của hai người rồi.
Dường như Tang Lộc đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng trong tương lai khi mối quan hệ giữa cô và Phong Nghiễn trở nên hòa thuận, hai người sẽ ngồi bên nhau cắn hạt dưa xem phim truyền hình.

Ngay khi cô đang thả hồn vào viễn cảnh tươi đẹp đó thì người đàn ông đối diện lại cúi đầu xuống, cầm bút viết thêm mấy chữ.

Chẳng mấy chốc, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng đã xoay ngược cuốn sổ da cừu lại.

[Được rồi, tôi sẽ sắp xếp tài xế đưa đón em.]

Tang Lộc ngẩn người ra.

Hả?

Ngày mai đám họ hàng thân thích sẽ đến nhà ba mẹ cô, lại thêm cả gia đình cô chị họ đáng ghét sống cùng một khu chung cư nữa.

Nếu để mọi người nhìn thấy cô được xe sang đưa đón thì lại càng không thể giải thích nổi.

Cô muốn nói không cần đâu, nhưng câu từ chối vừa lên tới đến khóe miệng lại đành nuốt ngược vào trong.
Trong vòng vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi mà lại liên tiếp từ chối Phong Nghiễn tới hai lần sao?

Anh vừa mới bộc lộ ra một chút dấu hiệu sẵn sàng kéo gần khoảng cách với cô, cô lại dội liền hai gáo nước lạnh lên người anh, như vậy e là không tốt cho lắm đúng không?

“Dạ vâng ạ.” Tang Lộc cất giọng trong trẻo đáp lời, đáp lại sự tử tế của anh: “Lúc về em sẽ mang cho anh món cá rán giòn do chính tay ba em làm nhé, ngon cực kỳ luôn ấy.”

Phong Nghiễn giữ im lặng.

Ban đầu anh định bảo cô rằng, không cần đâu, anh ghét ăn cá nhất.

Phiền phức.

Nhưng đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh chẳng nói điều gì.

Ăn cá và tiết lộ cho cô biết khẩu vị ăn uống của mình, cả hai chuyện này đối với anh mà nói đều rất phiền phức.

___

Hôm sau, Tang Lộc xin nghỉ phép nửa ngày ở chỗ làm.

Sau giờ nghỉ trưa, tài xế đã đỗ xe ngay trước cổng đài truyền hình.
Sau khi xác nhận không bị đồng nghiệp nào nhìn thấy, Tang Lộc phóng vèo một cái chui tọt vào trong xe.

Tài xế kính cẩn hỏi: “Cô chủ, mình đi đâu nhỉ?”

Tang Lộc kéo thấp vành mũ xuống, trông như đi mật báo gián điệp: “Khu chung cư Nghi Lạc ạ.”

___

Bên trong khuôn viên khu chung cư Nghi Lạc.

Hai người một lớn một trẻ, trông như hai mẹ con đang điều khiển một chiếc xe Mercedes Benz chầm chậm lăn bánh.

Trang Hiểu ngồi ở vị trí lái: “Mẹ, chiếc xe này bạn trai tặng con đấy, có đẹp không mẹ?”

“Đẹp chứ, nhìn uy phong lắm.” Mẹ Trang cười tươi: “Mẹ đã nói từ nhỏ con đã là đứa có triển vọng, có tầm nhìn xa trông rộng, quan trọng nhất là biết chọn đàn ông. Chẳng bù cho mẹ, vơ phải ba con, cả đời phải sống trong cái khu chung cư cũ kỹ này.”

Nghe lời mẹ nói, Trang Hiểu vô cùng đắc ý.

Cô ta đã đeo bám bạn trai, dùng hết mọi chiêu trò suốt hơn một tháng trời mới xin được chiếc xe này từ anh ta.

Là xe Mercedes hẳn hoi đấy nhé, mới lấy về đã ngốn mất tổng cộng 1 tỉ rưỡi.

“Hiểu Hiểu à, vẫn là con làm mẹ nở mày nở mặt nhất.” Mẹ Trang khen ngợi một câu rồi đột nhiên chuyển hướng câu chuyện: “Hơn đứt cái đứa em họ Tang Lộc của con rồi. Từ nhỏ đến lớn có nhiều người theo đuổi thì làm được cái tích sự gì chứ? Chẳng phải đến giờ vẫn ế chỏng gọng ra đấy sao, đợi nó chạm ngưỡng ba mươi tuổi xem còn ai thèm rước nữa không?”

Nhà họ Trang sống ở đơn nguyên 3 khu Nghi Lạc, còn nhà họ Tang sống ở đơn nguyên 2, ở giữa ngăn cách bởi một khu vực đặt dụng cụ tập thể dục.

Mẹ Trang bình thường xuống nhà đi dạo tập thể dục, ngẩng đầu lên là gặp mẹ của Tang Lộc, bà Lâm Nguyệt Âm, vốn đã không vừa mắt đối phương nên đã ngầm ganh đua suốt nhiều năm qua, thói quen cái gì cũng mang ra so sánh.

Trang Hiểu: “Nói mới nhớ, mấy ngày trước con còn tình cờ gặp Tang Lộc đấy, nó vẫn đeo cái túi xách dùng từ thời đại học đến giờ, nhìn nhếch nhác không chịu nổi.”

Mẹ Trang: “Mỗi cái mặt đẹp thì làm được trò trống gì? Đầu óc không linh hoạt thì cả đời chẳng ngẩng đầu lên nổi.”

Trang Hiểu: “Đúng thế đúng thế, thời nay người ta toàn nhìn quần áo mà đối xử thôi.”

Mẹ Trang: “Mẹ nào con nấy, mẹ của nó cũng chẳng có cái số hưởng phúc như mẹ, cả đời này cũng chẳng được ngồi trên chiếc xe tốt như thế này đâu.”

Trang Hiểu cười khẩy: “Tất nhiên rồi ạ, đến giờ Tang Lộc vẫn còn cưỡi cái xe máy điện cùi bắp kia kìa. Lý ra lương ở đài truyền hình cũng đâu có thấp, mua một chiếc xe che mưa che nắng một hai trăm triệu chắc cũng phải mua nổi chứ nhỉ?”

“Thế mới nói, ai biết thì bảo nó làm ở đài truyền hình, ai không biết lại tưởng nó đi giao đồ ăn nhanh không chừng.”

Nói xong, hai mẹ con nhìn nhau cười khẩy, trong mắt không giấu nổi vẻ mỉa mai coi thường.

Trang Hiểu nhấn chân ga, khởi động xe, cô ta dự định lái vài vòng quanh khu chung cư.

Mẹ Trang ra lệnh: “Lái quanh đây vài vòng đi con, mẹ con mình đi lượn phố một lúc, ghé siêu thị mua đồ, ăn xong bữa tối rồi hãy về.”

Tầm giờ đó người ra vào khu chung cư rất đông, càng có thể khoe khoang chiếc xe Mercedes này trước mặt bà con xóm giềng cũ.

Trang Hiểu hiểu ý, lập tức hạ toàn bộ kính cửa sổ của bốn bên xuống, chỉ sợ người khác không nhìn thấy.

Chiếc xe Mercedes ra khỏi khu chung cư rẽ trái, ngoặt vào đường lớn.

Cả hai đều không chú ý thấy rằng phía trong gương chiếu hậu, một chiếc Lykan Hypersport màu trắng tinh khôi đang chầm chậm tiến vào khu chung cư.