Thôi bỏ đi.
Anh nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế sofa rồi rút cuốn sổ da cừu ra.
Dù sao cô cũng là vợ trên danh nghĩa của anh, anh nên đưa ra lời phản hồi cho đối phương. Giữ sự im lặng không phải là hành vi của một người có giáo dục, anh không làm ra được chuyện đó.
[Công việc bận rộn, không có thời gian xem chương trình giải trí.]
Câu trả lời thật đơn giản.
Tang Lộc vươn cái đầu sang nhìn những dòng chữ anh viết, lập tức ngộ ra mọi chuyện: “Đúng rồi nhỉ, em quên mất, đến cả thời gian ăn cơm với em, anh còn chẳng có nữa là.”
Phong Nghiễn không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ thong thả nâng ly trà lên nhấp một ngụm.
Tang Lộc thấy vậy, sực phản ứng lại.
Đột nhiên cô nhận ra, liệu Phong Nghiễn có hiểu lầm là cô đang hờn dỗi, oán trách anh hay không?
Cô vội vàng giải thích: “Anh đừng hiểu lầm nha, em không có ý trách anh không đi ăn cơm cùng em đâu.”
“Công việc bận rộn phải tăng ca là chuyện bình thường mà, mỗi khi bên đài truyền hình có phát sóng chương trình mới, em cũng thường xuyên bận đến mức vắt chân lên cổ luôn á hế hế hế.” Tang Lộc gượng cười vài tiếng.
Bất kỳ chuyện gì có khả năng gây ra hiểu lầm hay làm tổn hại đến hình tượng tốt đẹp của mình, cô đều phải lập tức làm rõ ngay.
Chỉ cần nghĩ đến ba chữ “vạn người ghét” là cô lại cảm thấy như có núi Thái Sơn đè nặng trên lưng.
“…” Phong Nghiễn đặt ly nước xuống, ánh mắt lại chuyển sang nhìn cô giống như đang nhìn một thứ gì đó cực kỳ khó hiểu.
Tang Lộc hỏi: “Tối mai anh có về nhà ăn cơm không?”
Phong Nghiễn vốn định lắc đầu, nhưng suy nghĩ một hồi, anh vẫn đặt bút viết xuống.
[Có buổi tiệc xã giao, không về.]
Không về là tốt nhất.
Tang Lộc chỉ là tiện miệng hỏi thăm thôi.
Ngày mai cô có lịch trình khác, nếu Phong Nghiễn bảo có thì chắc cô phải cân nhắc dời lịch trình của mình lên trước để nắm bắt cơ hội ăn chung một bữa cơm.
Giờ nhận được câu trả lời của anh, không cần phải thay đổi kế hoạch nữa, đúng là vừa khéo. Nhưng để giữ thể diện, Tang Lộc vẫn làm ra vẻ mặt hơi tiếc nuối.
“Ra là vậy, được rồi, anh cứ bận việc đi, vừa hay tối mai em cũng không về nhà ăn cơm, em qua bên nhà ba mẹ một chuyến. Lát nữa em sẽ dặn thím Trương tối mai không cần chuẩn bị cơm chiều.”
Cô tự thấy bản thân làm người vợ thế này đúng là hoàn hảo không chút tì vết.
Rộng lượng, đúng mực lại vô cùng biết thấu hiểu lòng người, không có nửa lời than phiền về việc người chồng không thể ăn cơm cùng mình.
Cuối cùng, cô còn không quên thèm vào một câu quan tâm vô cùng chu đáo: “Đi nhậu thì uống ít rượu thôi nha, rượu hại sức khỏe lắm đó.”
Nghệ thuật giao tiếp, cô nắm rõ trong lòng bàn tay.
Phong Nghiễn: “…”
Ngay khi Tang Lộc đang thầm đắc ý vì sự chu toàn trong lời ăn tiếng nói của mình thì lại thấy người đàn ông viết thêm mấy chữ rồi đẩy sổ về phía cô.
[Có cần tôi về cùng không?]
Tang Lộc giật mình: “?”
Cô nghi ngờ bản thân nhìn nhầm.
Điều này hoàn toàn không giống những lời mà người đàn ông với khuôn mặt băng giá ngàn năm trước mặt có thể viết ra.
Tang Lộc giương mắt nhìn kỹ lại lần nữa những nét chữ sắc sảo và mạnh mẽ của anh.
Cô xác nhận mình không hề nhìn nhầm.
Nét ngạc nhiên còn chưa kịp tan đi, vừa ngẩng lên, cô đã chạm ngay vào ánh mắt của người đàn ông.
Đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm ấy đang bình thản nhìn cô, ánh nhìn thản nhiên và vô cùng bình thường.
Trong lòng Phong Nghiễn vốn dĩ phân định rất rõ ràng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm giữa vợ chồng.
Lúc này, biết cô sắp về nhà ba mẹ đẻ, hỏi cô có cần anh đi cùng hay không được xếp vào phạm vi “nên làm”. Đặc biệt là sau khi Tang Lộc thốt ra câu dặn dò vô cùng kỳ quặc kiểu “đi nhậu nhớ uống ít rượu thôi”.
Với tư cách là một người chồng trên danh nghĩa, đưa ra lời đáp lại như vậy vốn là điều thỏa đáng.
Lần này lại đến lượt Tang Lộc không biết nên tiếp lời làm sao.
Căn phòng cứ thế chìm vào sự yên lặng ngắn ngủi.
Thực ra, cô phải về nhà ba mẹ đẻ là vì có chuyện quan trọng cần xử lý.
Trong giấc mơ tiên tri đó, đúng vào ngày mai, trước những lời gạn hỏi dồn dập không biết mệt mỏi của các bà cô tổ mẫu và họ hàng thân thích, ba cô đã lỡ lời tiết lộ chuyện cô đã kết hôn, mà đối tượng kết hôn lại chính là chủ tịch tập đoàn Phong Thị.
Sau đó, đám họ hàng bèn kéo tới tìm cô, nhờ cô cậy mối quan hệ để nhét con trai con gái của họ vào Phong Thị làm việc.
Trong mơ, cô đã bị thao túng đến mức mất kiểm soát, biến thành một kẻ hám danh hám lợi, không chỉ nhận lời họ hàng ngay tắp lự mà còn mạnh miệng tuyên bố rằng gả cho Phong Nghiễn rồi thì cô chẳng khác nào một nửa chủ nhân của tập đoàn Phong Thị, việc nhét nhân viên vào làm thậm chí còn chẳng cần phải thông báo với Phong Nghiễn một tiếng.
Nghĩ đến cảnh tượng trong mơ, mắt Tang Lộc tối sầm lại.
Cô lấy đâu ra cái sự tự tin đó vậy trời? Không bị đột quỵ não 800 năm thì làm sao viết ra được cái tình tiết não tàn như thế này chứ.
Nhất định phải dập tắt ngọn lửa tội lỗi này ngay từ trong trứng nước.
Ngày mai bắt buộc phải về một chuyến!
Hơn nữa, tốt nhất là đừng để Phong Nghiễn biết.
Âm thầm giải quyết xong xuôi để tránh nảy sinh nhiều rắc rối ngoài ý muốn.