Khúc mắc đè nặng trong lòng Tang Lộc suốt cả buổi sáng lập tức được gỡ bỏ trong chớp mắt.
Đã bảo mà, quả nhiên là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Phong Nghiễn đâu có né tránh cô, ngược lại còn chủ động thả tim trên trang cá nhân của cô nữa kìa.
Đây rõ ràng là đang phát ra tín hiệu thân thiện mà, chứng minh việc cô chủ động tiếp cận trong hai ngày qua đã bước đầu có hiệu quả.
Phải thừa thắng xông lên mới được!
Tang Lộc lấy ngón tay gõ gõ vào cằm, nghiêm túc suy ngẫm.
Cô đăng nhiều bài trên trang cá nhân như thế, vậy mà Phong Nghiễn lại chỉ thả tim đúng bài đăng này.
Chẳng lẽ Phong Nghiễn cũng thích bộ anime này sao?
Ý nghĩ đó vừa mới lóe lên trong đầu, cô đã lắc đầu quẩy quẩy rồi thì thầm: “Không giống lắm, trông anh ấy rõ ràng là kiểu người chỉ biết đọc báo tiếng Anh thôi mà.”
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lỡ như ngoại lệ thì sao?
Đối xử với em trai anh thì có thể hung hăng một chút, chứ đối với vị thần đại gia này, ôm chặt đùi bự vẫn là thượng sách.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Tang Lộc, cô mở một ứng dụng khác lên, đem đống video cắt ghép bộ phim Thám tử lừng danh Conan mà cô đã lưu trữ từ lâu, gửi hết một lượt cho Phong Nghiễn.
Có đồ tốt thì phải biết chia sẻ.
Mẹ Lâm đã dạy như thế.
___
“Ting!”
“Ting!”
“Ting!”
“…”
Tiếng chuông báo tin nhắn Wechat của điện thoại liên tục vang lên mười mấy tiếng. Trợ lý Phương đứng bên cạnh Phong tổng, đang đợi anh ký xong bản hợp đồng, nghe thấy tiếng chuông wechat nổ dồn dập như gội bom thì không khỏi lộ ra nét mặt ngạc nhiên.
Rốt cuộc là ai gan to bằng trời mà dám nhắn tin oanh tạc Phong tổng như thế này?
Phải biết rằng, người làm việc bên cạnh Phong tổng đều biết anh rất ghét sự ồn ào, bình thường nhân viên họp hành báo cáo công việc cũng chẳng ai dám nói thừa dù chỉ một câu.
Đi theo bên cạnh Phong tổng nhiều năm như vậy, trợ lý Phương chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như lúc này.
Anh ta cẩn trọng nhìn sang vị sếp lớn đang hiện rõ vài phần bực bội giữa hai hàng lông mày.
Phong tổng mở điện thoại ra với vẻ mặt lạnh băng.
Một lúc lâu sau, trên khuôn mặt lạnh như băng giá ấy lại xuất hiện một biểu cảm mà trợ lý Phương chưa từng thấy bao giờ.
Hình như là… không hiểu?
Trên đời này lại có chuyện mà Phong tổng không hiểu sao?
Kỳ lạ thật đấy.
Vài giây sau, anh ta lại thấy Phong tổng đưa tay day day thái dương, trên gương mặt vốn luôn điềm nhiên như không lại xẹt qua một thoáng bất lực và cạn lời khó tả.
Ngay giây phút này, Phong Nghiễn thực sự rất muốn biết.
Rốt cuộc bên trong cái đầu tóc xoăn tự nhiên của cô gái này chứa những cái gì vậy?
___
Ánh trăng lạnh lẽo treo trên cao.
Chín giờ tối.
Phong Nghiễn dùng một tay cầm chiếc áo khoác vest trở về căn hộ ở Thanh Hà Loan.
Tang Lộc nghe thấy động tác ngoài cửa, hai tai lập tức vểnh lên, sau đó hăng hái lon ton chạy vội ra ngoài.
Cô đang vô cùng nôn nóng muốn mượn chủ đề bộ phim để trao đổi cảm nhận với Phong Nghiễn. Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng để kéo gần khoảng cách này!
Phong Nghiễn cao hơn Tang Lộc hẳn một cái đầu, thấy cô đột nhiên áp sát lại gần, đôi mắt người đàn ông hơi rủ xuống, nhìn xoáy vào cô.
Một mùi hương ngọt ngào, sạch sẽ cứ thế xộc thẳng vào cánh mũi anh.
Lúc cụp mắt nhìn xuống, anh thoáng thấy cô đang mặc một chiếc áo sweater lông mềm mại, có lẽ là mùi hương nước giặt lưu lại sau khi giặt giũ.
Đôi mắt Tang Lộc đong đầy sự hào hức, đắm đuối: “Anh về rồi đấy à.”
“Anh nhận được tin nhắn em gửi chưa?”
“Đã xem chưa, xem chưa vậy?”
Tầm mắt Phong Nghiễn hơi đọng lại.
Nghĩ đến đống tin nhắn WeChat mà Tang Lộc gửi tới chiều nay, nội dung video loạn cào cào, cứ nghĩ đến là lại thấy nhức cả đầu.
Anh chỉ bấm mở một cái trong số đó, xem chưa đầy mười giây đã vội tắt đi.
Tuy chẳng thể hiểu nổi Tang Lộc có ý gì, nhưng anh vẫn gật đầu đáp lại cô.
Ý bảo là, đã nhận được rồi.
“Anh xem hết luôn rồi sao?” Nụ cười trên môi Tang Lộc càng rạng rỡ hơn.
Cô tự phiên dịch theo một nghĩa hoàn toàn khác.
Quả nhiên mà, đúng như cô dự đoán.
Tệp khán giả của bộ anime quốc dân đó quả thực vô cùng sâu rộng.
“…” Phong Nghiễn câm nín, anh không đưa ra lời giải thích thừa thãi nào.
Tầm mắt anh hơi nâng lên, nhìn thấy thím Trương đang tiến về phía khu vực sảnh vào.
Như thường lệ, anh giơ tay định đưa chiếc áo khoác vest qua để thím Trương treo lên giúp.
Nhìn thấy động tác của anh, Tang Lộc nghi ngờ chớp chớp mắt.
Ơ? Đây là… có ý muốn cô treo áo khoác giúp sao?
Tang Lộc đứng đối diện với Phong Nghiễn nên không thể nhìn thấy thím Trương ở phía sau, nét mặt cô lập tức như kiểu “à hiểu rồi”.
Chuyện nhỏ, chỉ là treo cái áo khoác thôi mà.
Chỉ cần có thể tạo ấn tượng tốt với ông anh băng giá này, dù có bắt cô tự tay may cho anh một chiếc áo khoác thì cũng chẳng vấn đề gì.
Tang Lộc không chút do dự giơ tay nhận lấy: “Để em giúp anh cho.”
Ánh mắt Phong Nghiễn chợt khựng lại, cánh tay khựng lại giữa không trung vài giây.
Lúc nhận lấy chiếc áo, đầu ngón tay mềm mại của cô vô tình lướt nhẹ qua lưng bàn tay anh. Cảm giác đụng chạm mịn màng, mềm mại ấy giống như bị một sợi lông vũ nhẹ hẫng lướt qua.
Đáy mắt Phong Nghiễn tối sầm lại, không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Thím Trương đứng bên cạnh thì ngẩn ngơ cả người.
Cái cảm giác mái ấm nhỏ này là sao? Sao cô chủ lại tranh việc của bà thế kia?
Kỳ lạ thật đấy.
Trước đây cô chủ chưa bao giờ giúp Phong tổng treo áo cả, mặt trời mọc đằng tây rồi sao?
Chuyển hướng suy nghĩ lại, nhưng đây rõ ràng là chuyện tốt mà!
Trước khi từ dinh thự chính chuyển sang nhà mới ở Thanh Hà Loan, ông cụ Phong đã dặn dò kỹ lưỡng bà và thím Lý rằng, sau này phải tiếp tục tận tụy làm việc như hồi ở dinh thự, tuyệt đối không được coi thường cô dâu xuất thân từ gia đình bình thường. Nếu thấy vợ chồng trẻ có mâu thuẫn gì trong cuộc sống, nhớ phải vun vén nói tốt vài câu để khuyên hòa.
Hiện tại, cậu chủ và cô chủ ở chung ngày càng hòa thuận, tương kính như tân chỉ là chuyện ngày một ngày hai.
Tốt quá rồi.
Nghĩ đến đây, thím Trương đã hơn năm mươi tuổi linh hoạt quay đầu rời đi.
Trong chớp mắt, bà đã quay trở lại gian phòng dành cho người làm ở rất xa phòng khách.
Toàn bộ quá trình diễn ra hoàn toàn êm ru, không tiếng động.
Phong Nghiễn khó hiểu nhìn Tang Lộc, một lúc lâu sau mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Anh hạ tay xuống, bước chân đi vào trong nhà.
“Sớm biết anh cũng thích bộ này thì em đã rủ anh đi xem chung rồi.” Tang Lộc tiện tay treo chiếc áo khoác của anh lên giá treo đồ ở sảnh rồi rảo bước đi theo phía sau: “Cơ mà em cũng không phiền nếu đi xem lại lần nữa với anh đâu nha.”
“Làm em cứ tưởng sở thích của anh và em hoàn toàn không có điểm chung chứ, không ngờ tới luôn đó.”
“Đúng rồi, anh còn sở thích gì khác nữa không? Biết đâu lại có cái giống nhau nữa thì sao?”
“Ừm, để em nói trước về sở thích của em nhé, em thích đi xem liveshow nhạc nè…” Tang Lộc vừa mở đài phát thanh ra là giống như dòng sông vỡ bờ: “Mấy chương trình giải trí hài hước nè, talkshow nè, em cũng thích lắm, thỉnh thoảng cũng có coi phim tài liệu nữa.”
“Mấy cái chương trình giải trí đấu tố, drama xé xác nhau đang hot dạo gần đây thì em chịu thua, em xem mà thấy ngượng giùm cho dàn khách mời luôn á.”
“Anh không biết nó lố cỡ nào đâu, mười mấy cái máy quay chĩa vào mặt mà cứ âm dương quái khí, giở trò sau lưng nhau, ôi trời ơi, nghĩ thôi đã thấy nổi da gà.”
“Còn anh thì sao? Anh thích xem thể loại chương trình giải trí nào?” Tang Lộc vô tình dẫn dắt câu chuyện về lĩnh vực mà cô vô cùng quen thuộc.
Với tư cách là trợ lý đạo diễn kiêm biên tập viên của đài truyền hình, một trong những công việc hằng ngày của cô là phải cày nát các chương trình giải trí trên mọi nền tảng. Cô nắm rõ các chương trình trên thị trường như lòng bàn tay.
Phong Nghiễn vừa đi vừa thong thả xắn tay áo sơ mi lên.
Nghe thấy Tang Lộc lải nhải không ngừng ở phía sau, anh chẳng biết phải ngắt lời cô như thế nào.
Anh chưa từng gặp một người nào giống như Tang Lộc.
Đối diện với một người không thể cất lời như anh mà cô vẫn có thể liên tục tuôn ra vô số chủ đề mà không hề dừng lại một phút giây nào.
Hành động cố tình nhạt nhẽo, xa cách vào buổi sáng của anh chẳng hề gây ra một chút ảnh hưởng nào đối với cô.
Trái lại còn phản tác dụng.