Phong Dật cảm thấy hôm nay mình xui xẻo tới tận cùng rồi.
Uống nước lọc cũng mắc răng, chiếc mô tô nhắm trúng thì bị bán cho người khác, đã thế lại còn đâm hỏng đàn của người ta.
Cái đàn quái gì chứ? Thế mà tận tám mươi ngàn tệ một cây, lại còn bắt cậu ta đền một nửa thiệt hại.
Nếu không phải vì tiền tiêu xài 800 triệu tháng này đã hết sạch thì cậu ta đâu cần phải mở miệng với bà chị dâu chẳng mấy thân thiết này chứ.
Chị dâu đúng là keo kiệt hẹp hòi, một chiếc đồng hồ cùi bùi mà cũng tiếc đứt ruột đứt gan, hừ.
Lấy cái đồ phế thải đó đem thế chấp cho người ta, người mất mặt là cậu ta đây này có được không?
Đột nhiên sắc mặt Phong Dật bỗng cứng đờ, cậu ta sực nhớ ra một chuyện quan trọng, liền quay sang nhìn Tang Lộc.
“Đúng rồi, chuyện xảy ra ngày hôm nay cấm chị không được mách với anh cả của tôi đấy.”
Nếu mà để anh cả biết cậu ta vì mua mô tô mà xài lố tiền sinh hoạt phí thì tiêu đời là cái chắc.
“…” Tang Lộc ngớ người.
Há… Sợ Phong Nghiễn biết cơ à?
Quả nhiên đúng là sự áp chế huyết mạch của anh trai ruột.
Tang Lộc vốn dĩ định gật đầu bảo “được thôi”, nhưng nhìn cái bản mặt hống hách giương giương tự đắc cực kỳ ăn đòn của Phong Dật, làm thế nào cô cũng không thốt ra lời được.
Cô thực sự đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, không muốn nhịn thêm nữa.
Nét mặt cô đột ngột thay đổi.
“Này, nhóc con.”
“?”
Phong Dật khựng lại, tưởng mình nghe nhầm.
Nhóc con?
Là đang gọi cậu ta sao?
“Chị ngứa mắt cái chân mày của em lâu lắm rồi đấy.” Tang Lộc giơ tay, chỉ thẳng vào chân mày cậu ta: “Em mà còn dám nhếch lông mày một lần nữa xem, chị sẽ lập tức méc chuyện hôm nay cho anh trai em biết ngay và luôn.”
Dư Tiểu Khả đứng bên cạnh nghe xong ngẩn ngơ, không hiểu sao lại liên tưởng đến cái meme nổi tiếng kia.
Mày ngon lắm đúng không? Hạ cái gắt của mày xuống ngay.jpg
Tang Lộc thừa nhận, đúng, đúng là cô từng viết vào sổ tay rằng phải làm một người chị dâu hoàn hảo không chút tì vết. Nhưng mà tỏ ra thân thiện không có nghĩa là tự làm bản thân phải chịu uất khuất.
Dù sao cô cũng đã ra tay giúp đỡ cái thằng nhóc này, không trông mong nó nói câu “Tốt quá rồi chị dâu ơi, em được cứu rồi” thì ít nhất cái thái độ nói chuyện cũng phải tử tế hơn chút chứ?
Phong Dật ngơ toàn tập: “???”
Từ trước đến nay chưa một ai dám chỉ thẳng vào mặt cậu ta mà mắng như thế. Cậu ta định nhếch lông mày lên để khiêu khích, nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của anh cả, chân mày cậu ta giật giật mấy cái, cuối cùng không dám nhếch lên nữa.
Trong miệng chỉ thốt ra hai chữ không phục: “Chị dám?”
“Ồ? Em cứ thử xem chị có dám hay không.” Tang Lộc thản nhiên rút điện thoại ra, làm ra tư thế chuẩn bị mách tội để hù dọa cậu ta.
“Được rồi được rồi được rồi.” Chân mày Phong Dật nhăn nhúm lại đến mức có thể kẹp chết cả con ruồi: “Tôi không nhếch lông mày nữa là được cái gì?”
Tang Lộc cất điện thoại đi, mỉm cười: “Thế mới ngoan.”
Phong Dật chịu thiệt thòi ngậm ngùi, bực bội vò đầu bứt tóc một hồi rồi ném lại một câu: “Bye.” Sau đó xoay người bước đi thật nhanh.
Nhìn theo bóng lưng của Phong Dật, khóe môi Tang Lộc nhếch lên, sau đó cô thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
Cô nghĩ rất thấu đáo rồi, thay vì lo lắng sau này sẽ bị hai cậu em trai chồng đạp cho một cái hay tát cho một cú, chi bằng bây giờ cứ giơ nanh múa vuốt thể hiện chút uy phong trước đã.
Lúc cần lấy lòng thì lấy lòng, lúc cần dạy dỗ thì phải dạy dỗ.
Dù sao cô cũng là chị dâu hợp pháp của chúng nó cơ mà.
…
Giải quyết xong xuôi sự cố nhỏ, rốt cuộc cũng có thể đi ăn tối, cái bụng cô đã đánh trống cồn cào từ lâu rồi.
Trong bữa ăn, Dư Tiểu Khả tò mò hỏi: “Người ban nãy là em trai của chồng cô hả? Nói mới nhớ, có em trai đẹp như thế thì chắc chồng cô cũng đẹp trai lắm đúng không?”
Tang Lộc chỉ mỉm cười, không trả lời.
Khi mới gả vào nhà họ Phong, mẹ đã dặn dò cô phải giữ kín tiếng. Người bình thường gả vào nhà hào môn khó tránh khỏi việc bị người ta đàm tiếu ra vào, vậy nên cách tốt nhất chính là không nói với bất kỳ ai.
Vì vậy, đồng nghiệp chỉ biết cô mới kết hôn chứ hoàn toàn không biết người chồng đó là thần thánh phương nào.
Dư Tiểu Khả cũng không hóng hớt quá lâu, Tang Lộc đánh sang chủ đề khác là liền bị lôi cuốn đi ngay.
Trên đường ăn xong trở về nhà, Tang Lộc cầm điện thoại lướt Wechat.
Bài đăng trên trang bạn bè lúc chiều xem xong phim, chỉ trong một lúc ngắn đã nhận được hơn chục lượt thích và tám dòng bình luận.
Cô quét qua một lượt rồi từ từ trả lời từng người một.
Bạn học A: [Tuần trước chồng cậu còn là Sesshomaru cơ mà?]
Tang Lộc đáp: [Đừng hỏi, hỏi là thành chồng cũ rồi.]
Bạn học B: [Đi xem chiếu lại rồi à? Mốt tui cũng phải đi mới được.]
Tang Lộc: [Đi gấp đi, ảnh siêu cấp xứng đáng.]
Bạn học C: [Nói bậy, đó là chồng tui mới đúng. (icon liếc mắt)]
Tang Lộc: [Rút kiếm ra đọ sức đi hỡi vị anh hùng.]
Mẹ Lâm ở bên dưới cũng để lại bình luận: [Suốt ngày chẳng có chút đàng hoàng nào cả.]
Tang Lộc nhí nha nhí nhảnh: [Di truyền từ mẹ còn gì. (icon lè lưỡi))
Ba cô liền nối gót phía sau: [Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn coi hoạt hình.]
Tang Lộc: [@MẹLâm, mẹ ơi, ba ăn hiếp con kìa.]
Đang hăng hái gõ bàn phím trả lời, đôi mắt Tang Lộc bỗng dưng mở to. Cô ngạc nhiên phát hiện trong danh sách avatar tài khoản thả tim, có một avatar màu đen tuyền.
Là… Phong Nghiễn?
Chuyện lạ có thật.
Vậy mà Phong Nghiễn lại thả tim cho bài đăng của cô?