Một bao gạo cũ mốc đổi lấy một cô gái.
Bị cha mẹ ruột bán đến vùng núi Hắc Mộc hẻo lánh, Khương Tịch trở thành “vợ chung” của năm anh em nhà họ Lôi. Trong đêm tân hôn địa ngục, một người đàn ông mang theo mùi máu tanh và hơi lạnh chiến trường xông vào căn phòng tối, cướp đi sự trong sạch của cô trong cơn mê sảng.
Đến sáng hôm sau, anh biến mất như chưa từng tồn tại.
Khương Tịch tưởng rằng cuộc đời mình đã rơi xuống đáy vực. Nào ngờ người đàn ông ấy lại là Lôi Hãn, người anh cả của nhà họ Lôi, quân nhân vừa trở về từ biên giới, nổi danh lạnh lùng, tàn nhẫn, được người đời gọi là “Diêm Vương sống”.
Trước mặt mọi người, anh lạnh nhạt tuyên bố: “Khương Tịch là vợ của tôi.”
Một tờ giấy hôn thú quân nhân khiến cả thôn không ai dám động đến cô. Ai cũng nghĩ Lôi Hãn cưới cô chỉ để giữ thể diện, còn Khương Tịch cũng cho rằng giữa họ chỉ có trách nhiệm và món nợ phải trả.
Cho đến khi sự thật của đêm hôm ấy dần được hé lộ.
Thì ra, đêm đó Lôi Hãn sốt cao vì vết thương cũ tái phát, mất sạch lý trí. Người anh muốn tìm suốt bấy lâu… lại chính là người vợ ngày ngày ở ngay bên cạnh.
Một người mang trong lòng mặc cảm và hối hận, lặng lẽ bù đắp từng chút một.
Một người từng bị tổn thương đến tận cùng, học cách mở lòng thêm lần nữa.
Từ căn nhà đất cũ kỹ giữa vùng núi nghèo, Khương Tịch dùng đôi bàn tay khéo léo gây dựng cuộc sống mới, mở đường làm giàu trong thời kỳ đổi mới. Còn Lôi Hãn, từ người đàn ông chỉ biết cầm súng, dần học cách yêu thương, che chở và cưng chiều người vợ nhỏ đến tận xương tủy.
Đây là câu chuyện về một cuộc hôn nhân bắt đầu từ hiểu lầm, được chữa lành bằng sự chân thành.
Cũng là hành trình của một cô gái bị cả thế giới ruồng bỏ, cuối cùng lại trở thành báu vật được một người đàn ông dùng cả cuộc đời để nâng niu.





Bình Luận (0)