Những ngày sau đó, thời tiết bắt đầu lạnh hơn.
Nhưng cơn gió lạnh vẫn chẳng thấm tháp gì so với bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng đang bao trùm lên mối quan hệ giữa đại sư tỷ Bạch Ly và tiểu sư đệ Tạ Huyền.
Sau màn phủ đầu đầy ác ý ở diễn võ trường, Bạch Ly không còn giữ vẻ ngó lơ như trước nữa.
Sự đố kỵ trong lòng nàng đối với Tạ Huyền ngày càng chói sáng đã biến thành những hành động chèn ép, bắt nạt rõ ràng.
Nàng lợi dụng thân phận đại đồ đệ, lợi dụng sự dung túng vô điều kiện của sư phụ để biến cuộc sống của vị tiểu sư đệ này thành một chuỗi thử thách khắc nghiệt.
Thế nhưng, phản ứng của Tạ Huyền lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Bạch Ly.
Đối mặt với những chiêu trò chèn ép của Bạch Ly, đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Huyền chưa từng gợn lên sự sợ hãi hay oán hận nào, hắn chỉ im lặng đón nhận với một thái độ dửng dưng, tựa như vạn vật xung quanh chẳng thể nào lọt vào mắt hắn.
Sáng sớm hôm đó, trận tuyết lớn vừa dứt, toàn bộ bậc thang đá dẫn từ chân núi lên đến đỉnh Thanh Vân Phong bị tuyết phủ dày hơn một thước.
Bạch Ly khoác trên mình chiếc áo choàng lông cáo đỏ rực, nổi bật giữa nền tuyết trắng, đứng trên hành lang nhìn xuống Tạ Huyền vừa mới bước ra khỏi phòng.
“Tạ Huyền.”
Giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ bề trên của Bạch Ly vang lên, cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch của buổi sớm.
Tạ Huyền dừng bước, đôi mắt lạnh nhạt ngước lên nhìn nàng, không cúi chào, cũng không nói một lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Bạch Ly ghét ánh mắt này của hắn nhất.
Nó không có sự kính sợ của kẻ bề dưới, không có sự uất ức của kẻ bị bắt nạt, mà phẳng lặng như mặt hồ mùa đông.
Nàng nhướng mày, chỉ tay xuống con đường bậc thang dài đằng đẵng, kéo dài từ đỉnh núi xuống tận khu rừng phía dưới:
“Hôm nay đến lượt ngươi làm tạp vụ, quét sạch toàn bộ tuyết trên các bậc thang dẫn lên chính điện đi. Nhớ kỹ, không được dùng linh lực, cũng không được dùng kiếm khí. Phải tự tay dùng chổi quét từng bậc một. Sư phụ thích thanh tịnh, nếu để người nhìn thấy một bông tuyết rơi rớt làm bẩn lối đi, ngươi tự biết hậu quả.”
Quét sạch tuyết trên hàng ngàn bậc thang bằng tay giữa trời đông giá rét?
Đây rõ ràng là một sự hành hạ cố ý đối với một đứa trẻ tám tuổi vừa mới dẫn khí nhập thể chưa lâu mà.
Các sư huynh đệ đồng lứa đứng gần đó nghe vậy đều biến sắc.
Họ nhìn Tạ Huyền với ánh mắt đầy đồng cảm và bất bình.
Có người định bước lên nói đỡ vài câu, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm cùng chiếc ngọc bài đại đồ đệ lấp lánh bên hông Bạch Ly, họ lại rụt bước chân về.
Ai mà chẳng biết Vô Trần Tiên Tôn cưng chiều nàng đến mức nào?
Nếu chọc giận Bạch Ly, e rằng người chịu phạt kế tiếp sẽ là bọn họ mất.
Trước sự chứng kiến của mọi người, Tạ Huyền không hề phản kháng, cũng chẳng mở miệng cầu xin.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lạnh tanh, hắn chỉ lặng lẽ đi đến góc sân, cầm lấy cây chổi tre lớn, rồi một mình bước xuống bậc thang đầu tiên.
“Xoạt… Xoạt…”
Tiếng chổi tre ma sát với tuyết vang lên đều đặn.
Thỉnh thoảng gió tuyết lại thổi tới, làm mái tóc đen của hắn dính đầy bông tuyết, hai bàn tay nhỏ bé vì lạnh mà đỏ ửng lên, nhưng động tác của hắn vẫn chuẩn xác, kiên định vô cùng.
Hắn quét rất chậm, song lại vô cùng sạch sẽ.