Nén lại sự cảnh giác đang sục sôi, Phó Tạ Hành tiến lên một bước, cúi đầu che đi ánh mắt sắc bén, cung kính hành lễ theo nghi thức của người tập võ.
“Tại hạ Phó Tạ Hành, bái kiến đại tiểu thư. Ân cứu mạng to lớn của tiểu thư, Phó mỗ khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không quên.”
Phó Tạ Hành?
Nghe thấy cái tên này, bàn tay đang lật thẻ tre của Bạch Ly khựng lại. Đôi mắt phượng của nàng khẽ hé mở, dừng lại trên thân hình cao lớn của người nam nhân đang quỳ một gối dưới đất.
Đầu óc nàng trống rỗng, sao cái tên này nghe có hơi quen quen nhỉ.
Đúng lúc này, trong đầu nàng đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc dồn dập của hệ thống:
[Cảnh báo! Quỹ đạo của thế giới bị lệch hướng nghiêm trọng!]
[Đại nhân, nam nhân trước mặt chính là Phó Tạ Hành, con trai duy nhất của Phó Đại tướng quân vừa bị ban chết!]
[Theo đúng mệnh tuyến, sau khi trốn thoát khỏi lao ngục, hắn sẽ bị phe cánh Tam hoàng tử truy sát, sau đó được người mang thiên mệnh là Thái tử điện hạ ra tay cứu mạng giữa đường. Từ đó, hắn sẽ cảm kích ân nhân, trở thành cánh tay phải đắc lực, phò tá Thái tử lên ngôi cửu ngũ chí tôn!]
Giọng của hệ thống càng lúc càng trở nên hoảng hốt:
[Nhưng hiện tại, vì ngài ra tay cứu hắn trước một bước, quỹ đạo đã bị đảo lộn hoàn toàn! Phó Tạ Hành chưa từng gặp Thái tử, vận mệnh phò tá Thái tử của hắn cũng bị chặt đứt! Đại nhân, ngài cần phải lập tức sửa chữa sai lầm này, đưa người này quay về đúng quỹ đạo ban đầu!]
Bạch Ly cau chặt mày, nhàn nhạt đáp lại hệ thống: [Sửa chữa? Ngươi bảo ta phải sửa thế nào? Chẳng lẽ giờ ta lại vứt hắn ra đường cho đám sát thủ kia truy sát lại một lần nữa à?]
Hệ thống bị câu hỏi ngược lại của nàng làm cho nghẹn họng, luống cuống một hồi mới đưa ra gợi ý:
[Không thể vứt đi như vậy được, cách tốt nhất hiện tại là ngài phải tìm cơ hội quang minh chính đại “giao” Phó Tạ Hành vào tay Thái tử, để hắn tiếp tục thực hiện sứ mệnh phò tá hoàng quyền của mình.]
Chậc một tiếng, Bạch Ly thu hồi lại thần trí, ánh mắt nàng lại dời về phía Phó Tạ Hành.
Nàng nhìn chằm chằm vào nam nhân đang cúi đầu đầy cảnh giác kia, trong lòng thầm nghĩ, cái tên này đúng là một rắc rối lớn.
Nàng cứu hắn chỉ vì muốn tích chút đức, ai ngờ lại vô tình nhặt phải một nhân vật râu ria gánh vác đại vận của thế giới thế này.
Bạch Ly khẽ dựa vào gối, che giấu đi sự tính toán trong mắt, lười biếng mở miệng, giọng điệu vẫn duy trì sự cao ngạo của một đại tiểu thư: “Phó Tạ Hành? Ngươi nói ngươi tên là Phó Tạ Hành?”
Nghe thấy câu hỏi, sống lưng Phó Tạ Hành thoáng căng thẳng.
Hắn không biết vị đại tiểu thư phủ Tể tướng này rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ có thể trầm giọng đáp: “Phải, tại hạ chính là Phó Tạ Hành.”
Phó Tạ Hành hít một hơi thật sâu, vết thương nơi lồng ngực kịch liệt phập phồng.
Hắn biết rõ yêu cầu tiếp theo của mình đối với phủ Tể tướng mà nói là một sự mạo hiểm cực kỳ lớn, nhưng hiện tại hắn đã không còn đường lui nữa.