Đến nội dung chính

Chương 5

admin 525 Chữ Cài Đặt

Cô quay sang nhìn Tô Uyển, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô bé: “Hơn nữa, con thích nấu ăn. Con nghe nói Đại đội sản xuất Thanh Thủy ở dưới đó phong cảnh rất đẹp, người dân chất phác. Biết đâu xuống đó, con lại xin được vào làm ở nhà ăn thì sao? Mọi người đừng lo lắng, con đi không phải là chịu phạt, mà là đi trải nghiệm một cuộc sống mới. Ba mẹ cứ giữ lại tiền tiết kiệm để tẩm bổ cho Uyển Uyển, con bé gầy quá rồi.”

Những lời nói chân thành, thấu tình đạt lý của Lâm Huệ khiến cả ba người nhà họ Lâm lặng đi. Ba Lâm tháo kính xuống, lén lau khóe mắt. Mẹ Lâm thì ôm chầm lấy Lâm Huệ, khóc nức nở: “Con gái ngốc, con luôn nghĩ cho người khác như vậy…”

Tô Uyển tựa đầu vào vai Lâm Huệ, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm một mảng áo của cô. Trong khoảnh khắc ấy, mọi rào cản về huyết thống hay thân phận đều tan biến, chỉ còn lại tình cảm gia đình gắn kết bền chặt.
Sau bữa sáng đầy cảm xúc, Lâm Huệ chủ động xin phép ba mẹ để ra Ủy ban khu phố đăng ký. Mẹ Lâm nhét vội vào túi cô mấy tờ tiền lẻ và vài cái tem phiếu, dặn dò đủ điều.

Bước ra khỏi khu tập thể, Lâm Huệ hít căng lồng ngực, đón lấy bầu không khí nhộn nhịp của thành phố H. Trên những bức tường gạch đỏ là các khẩu hiệu sơn trắng nét to: “Lao động là vinh quang”, “Thanh niên xung phong kiến thiết đất nước”. Từng đoàn người mặc đồ xanh công nhân, đội mũ lưỡi trai, hối hả đạp xe đi làm. Cảnh tượng mang đậm hơi thở lịch sử khiến cô cảm thấy vô cùng mới mẻ và tràn đầy sức sống.

Khi bước đến trước cổng Ủy ban khu phố, Lâm Huệ dừng lại một chút, thầm gọi hệ thống trong đầu: “Hệ thống, đánh dấu lần hai tại Ủy ban khu phố.”

[Đinh! Đánh dấu tại Ủy ban khu phố thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được: 10 đồng tiền mặt và 5 cân phiếu lương thực toàn quốc.]
Đôi mắt Lâm Huệ sáng lên. Ở thời đại này, phiếu lương thực địa phương chỉ dùng được trong tỉnh, nhưng “phiếu lương thực toàn quốc” lại là thứ vô cùng quý giá, có thể dùng ở bất cứ đâu, đặc biệt hữu ích cho những người phải di chuyển xa như thanh niên trí thức.

Hệ thống quả thực rất biết cách trợ giúp đúng lúc. Mười đồng tiền mặt cũng tương đương với nửa tháng lương của một công nhân tập sự, đủ để cô mua sắm khá nhiều đồ dùng cần thiết cho chuyến đi sắp tới.

Cô cẩn thận chuyển phần thưởng vào không gian lưu trữ rồi bước vào trong.

Bên trong văn phòng, Chủ nhiệm Vương, một phụ nữ trung niên với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đang hì hục lật giở sổ sách.