Một gia đình ấm áp, chất phác và thiện lương đến thế, Lâm Huệ tuyệt đối không cho phép bất kỳ bi kịch nào xảy ra. Cô vốn là một người yêu thích ẩm thực, tính tình bình thản, ở thế giới cũ cũng chỉ mong cầu một cuộc sống điền viên êm ả. Nay đến đây, cô quyết định dùng sự chân thành của mình để bảo vệ sự bình yên cho gia đình này.
Ngay khi Lâm Huệ vừa vươn vai ngồi dậy, trong đầu cô bỗng vang lên một âm thanh máy móc nhưng vô cùng êm tai:
[Ting! Khởi động “Hệ thống đánh dấu mỗi ngày”. Năng lượng đã nạp đầy.]
[Quy tắc cốt lõi: Ký chủ có ba lượt đánh dấu mỗi ngày. Có thể tùy chọn thời gian và địa điểm để nhận phần thưởng ngẫu nhiên. Phần thưởng bao gồm nhu yếu phẩm, công thức nấu ăn hoặc vật dụng sinh hoạt. Không gian lưu trữ đi kèm chỉ có chức năng bảo quản vật phẩm tĩnh, giữ tươi vĩnh viễn, tuyệt đối không thể cho sinh vật sống vào, không thể trồng trọt hay chăn nuôi.]
Khóe môi Lâm Huệ khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhõm. Quả nhiên, người xuyên không luôn có “bàn tay vàng” đi kèm. Hệ thống này không yêu cầu cô phải làm nhiệm vụ nguy hiểm, cũng không ép cô phải vả mặt ai, mà giống như một cuốn lịch bất ngờ mỗi ngày, vô cùng phù hợp với triết lý sống chậm của cô.
“Đánh dấu lần một.” Lâm Huệ thầm niệm trong đầu.
[Đinh! Đánh dấu tại phòng ngủ nhà họ Lâm thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được: 2 cân bột mì trắng thượng hạng và 1 gói kẹo sữa Thỏ Trắng.]
Ngay lập tức, trong không gian lưu trữ tĩnh lặng của cô xuất hiện một túi vải bố đựng loại bột mì trắng phau, mịn màng, thứ mà ở thời đại này vô cùng hiếm thấy, cùng với một gói kẹo sữa quen thuộc.
Ở thập niên 60, khi mọi thứ đều phải mua bằng tem phiếu như phiếu lương thực, phiếu thịt, phiếu vải, còn hàng hóa luôn trong tình trạng khan hiếm, thì hai cân bột mì trắng này thực sự là một món đồ xa xỉ.
Lâm Huệ thu dọn chăn màn, thay một bộ quần áo vải thô màu xanh nhạt rồi bước ra khỏi phòng. Cô đi rửa mặt bằng nước lạnh tại vòi nước chung của khu tập thể, sau đó xắn tay áo bước vào căn bếp nhỏ xíu của gia đình.
Căn bếp chật hẹp ám mùi khói, trên kệ chỉ còn lại một ít bột ngô thô, nửa củ cải trắng và một mớ hành lá đã hơi héo.
Lâm Huệ quyết định làm món bánh hành chiên và nấu một nồi cháo khoai lang loãng để cả nhà ăn sáng.
Cô cẩn thận lấy một ít bột mì trắng từ không gian hệ thống, trộn cùng bột ngô để giảm bớt độ nhám của loại bột thô, giúp bánh sau khi chiên sẽ mềm và thơm hơn.