Dịch Hy giật mình nhìn dòng chữ vừa hiện lên trên màn hình, tim đập nhanh hơn hẳn so với lần đầu tiên. Lần này cô không còn cảm giác hoang mang ngờ vực như đêm mưa hôm trước nữa, thay vào đó là một thứ cảm giác kỳ lạ pha trộn giữa háo hức và bất an, như thể cơ thể cô đã bắt đầu quen dần với nhịp điệu của những “đơn hàng” này.
Cô chạm vào màn hình, thư viện điện tử quen thuộc lại hiện ra, nhưng lần này không dẫn cô đến một cuốn tiểu thuyết mới, mà quay ngược trở lại đúng cuốn “Dư Chấn” cô đã đọc hôm qua.
[Ký chủ đã nhận đơn hàng thứ hai. Quyền truy cập tạm thời tiếp tục được cấp.]
Dịch Hy khẽ nhíu mày, nhận ra đây vẫn là cuốn tiểu thuyết quen thuộc từ hôm qua chứ không phải một câu chuyện hoàn toàn mới: “Lẽ nào… cùng một chỗ có thể nhận nhiều đơn hàng liên tiếp? Vậy rốt cuộc cái gọi là “nơi này” là gì, một bộ phim, một câu chuyện, hay…”
Cô bỏ lửng câu hỏi, tự thấy ý nghĩ vừa thoáng qua đầu mình có phần hoang đường, lắc đầu gạt đi, không dám nghĩ tiếp.
Cô lần theo mục lục, phát hiện có một chương mới vừa được mở khóa, nội dung viết tiếp ngay sau đoạn cô đã đọc hôm trước.
Sáng ngày thứ hai sau trận động đất đầu tiên, thành phố Lâm Xuyên vẫn còn chìm trong không khí tang thương. Nhưng giữa đống đổ nát, đội cứu hộ phát hiện ra một điều bất thường: tại khu vực trung tâm quận Đông Hải, có một căn nhà duy nhất không hề hư hại dù xung quanh đã sụp đổ hoàn toàn. Người ta xì xào bàn tán về sự may mắn kỳ lạ của chủ nhân căn nhà ấy, không ai biết được đó là kết quả của một sự tính toán lạnh lùng có chủ đích.
Cùng lúc đó, tại trụ sở Tập đoàn Lăng Thị, một cuộc họp khẩn cấp của hội đồng quản trị được triệu tập. Ba trong số bảy thành viên hội đồng, những người từng công khai phản đối đề xuất gia cố công trình của Lăng Chiêu Dạ, đều có tài sản hoặc người thân nằm trong khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Anh ngồi ở đầu bàn, gương mặt không lộ chút cảm xúc nào khi lắng nghe báo cáo, trong lòng thầm tính toán bước tiếp theo.
Đoạn trích dừng lại đó, nhường chỗ cho dòng hướng dẫn quen thuộc hiện lên.
Dịch Hy đọc xong, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cô nhận ra câu chuyện này đang tiếp diễn, không phải một sự kiện đơn lẻ đã kết thúc sau một đêm như cô từng nghĩ, mà là một chuỗi dài chưa biết đến bao giờ mới dừng. Cô nhìn lại số dư tài khoản của mình lần nữa, rồi nhìn sang dòng thông báo trên điện thoại thật, tin nhắn xác nhận từ bệnh viện rằng ca phẫu thuật của Đường A Di đã được lên lịch thành công. Dù trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa thể lý giải, cô tự nhủ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục.
Cô trích một đoạn ngắn, thêm vào vài dòng dẫn nhập, xác nhận. Video mới nhanh chóng được dựng xong, chờ sẵn phần lồng tiếng.
Trước khi bắt đầu thu âm, Dịch Hy dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua con số bốn mươi mốt triệu người theo dõi vẫn còn lưu lại trong lịch sử đơn hàng cũ, lẩm bẩm một mình: “Lần này mình sẽ để ý kỹ hơn, xem rốt cuộc số tiền nhận được có khớp với số người xem hay không.”
Cô hắng giọng, bắt đầu đọc lời dẫn hiện sẵn trên màn hình.