Hộp sữa dâu lạnh ngắt được nhét vào lòng bàn tay Cố Ngôn Chấp, mang theo chút hơi nước lành lạnh thấm qua da gà.
Anh đứng chôn chân tại chỗ, ngón tay vô thức siết nhẹ vỏ hộp giấy.
Má bên trái của anh dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ nhắn của Ninh Chi.
Nó nhẹ nhàng, mát rượi, như một liều thuốc an thần cực mạnh đè ép dòng máu đang sôi sục trong người anh xuống.
Hệ thống:
[Tinh! Giá trị hắc hóa của Cố Ngôn Chấp: 83% -> 74%! Chúc mừng ký chủ, mức độ an toàn đã tăng lên!]
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, tiếng chuông báo động chói tai cuối cùng cũng dừng lại.
Cố Ngôn Chấp nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt phức tạp đến cực điểm.
Sự chiếm hữu điên cuồng hòa lẫn với một cảm giác rung động kỳ lạ chưa từng có trong đời.
Anh cúi đầu nhìn hộp sữa dâu trong tay, rồi bất ngờ bật cười, nụ cười lần này không có vẻ dịu dàng giả tạo, cũng không có sự vặn vẹo tàn nhẫn, mà mang theo vài phần tự giễu:
“Bảo kê tôi đứng nhất?”
“Bạn học Ninh Chi, cậu lấy cái gì ra để bảo kê tôi?”
“Điểm số ở Thánh Đức không phải là thứ có thể dùng miệng để nói đâu.”
“Vậy thì cứ chờ xem kết quả thi đi.”
Ninh Chi nháy mắt với anh, thản nhiên hút nốt ngụm sữa dâu cuối cùng rồi ném vỏ hộp vào thùng rác cạnh cửa.
“Vào lớp thôi, Hội trưởng.”
Kỳ thi định kỳ diễn ra trong ba ngày liên tiếp.
Suốt ba ngày đó, không khí trong phòng thi của lớp 11A1 lúc nào cũng căng như dây đàn.
Đề thi của trường Thánh Đức nổi tiếng là cực khó, có nhiều câu hỏi mẹo nằm ngoài chương trình học nhằm phân loại triệt để học sinh học vẹt và thiên tài thực sự.
Trong khi các học sinh khác mặt mày ủ rũ, liên tục vò đầu bứt tai thì Cố Ngôn Chấp và Ninh Chi lại là hai người có trạng thái bình thản nhất.
Một người là thủ khoa vốn đã quen với việc giải đề như cơm bữa.
Người còn lại là “kẻ ngoại tộc” mang theo bộ não cấp cao được rèn luyện qua các thế giới nhiệm vụ của hệ thống.
Đối với Ninh Chi, những kiến thức trung học này chỉ là trò trẻ con.
Nhưng cô không được phép giật vị trí thứ nhất của anh.
Nhiệm vụ của cô là làm “bệ đỡ”, làm kẻ đứng ngay sau để xoa dịu cảm giác bất an của kẻ điên này.
Chiều ngày thứ ba, tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên.
Toàn bộ khối 11 như trút được gánh nặng, tiếng hò hét vang dội khắp các dãy hành lang.
Hai ngày sau, bảng kết quả chính thức được cập nhật trên bảng điện tử ở sảnh lớn.
Đám đông chen chúc nhau xem điểm, những tiếng trầm trồ, kinh hãi liên tục vang lên:
“Trời ơi! Cố hội trưởng vẫn là quái vật!!! “
“Điểm tuyệt đối tất cả các môn.”
“Nhưng tụi bây nhìn vị trí thứ hai kìa!”
“Nhìn xem là ai.”
“Ninh Chi?! Học sinh mới chuyển trường đạt vị trí thứ hai toàn khối sao?”
“Chỉ kém Cố hội trưởng đúng 1 điểm ở môn Toán?!”
Bên ngoài đám đông, Cố Ngôn Chấp đứng khoanh tay, đôi mắt phượng hẹp dài khóa chặt vào cái tên “Ninh Chi” nằm ngay sát bên dưới tên mình trên màn hình led lớn.
Kém đúng 1 điểm ở câu phụ môn Toán.
Một lỗi sai ngớ ngẩn ở bước tính toán cuối cùng vốn dĩ không thể xảy ra với một người có tư duy logic cao như cô.
Anh khẽ mím môi, trong lòng đột ngột dâng lên một suy đoán điên rồ:
Cô ấy cố tình. Cô ấy cố tình nhường anh vị trí thứ nhất, để bản thân đứng ở vị trí thứ hai đúng như lời hứa trên sân thượng ngày hôm đó.
Hệ thống: [Tinh! Hệ thống thông báo: Cố Ngôn Chấp đang bổ não về hành động của ký chủ. Giá trị hắc hóa tự động giảm: 74% -> 70%.]
Ninh Chi từ phòng giáo viên đi ra, trên tay cầm tập tài liệu mới, vừa vặn chạm mặt Cố Ngôn Chấp ở sảnh.
Cố Ngôn Chấp không nói một lời, đột ngột bước tới nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi thẳng về phía phòng làm việc của Hội học sinh.
Lực tay anh không mạnh như lần trước, nhưng sự kiên quyết thì không hề giảm bớt.
Cạch.
Cửa phòng làm việc đóng sập lại, khóa trái.
Cố Ngôn Chấp đẩy Ninh Chi tựa lưng vào cánh cửa gỗ, anh chống một tay bên cạnh đầu cô, cúi người nhìn cô, hơi thở có chút dồn dập.
Anh rút từ trong túi áo ra bài thi môn Toán của cô mà anh vừa lấy từ chỗ giáo viên, đập nhẹ lên cửa:
“Câu cuối cùng này, công thức cậu viết hoàn toàn đúng, nhưng kết quả lại tính sai một con số đơn giản nhất.”
“Ninh Chi, cậu giải thích thế nào đây?”
Ninh Chi nhìn bài thi của mình, rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang gợn sóng mãnh liệt của kẻ bệnh kiều.
Cô không hề chột dạ, trái lại còn cười rất tươi:
“Tôi đã nói rồi mà, vị trí thứ hai sẽ luôn là của tôi.”
“Cố hội trưởng, cậu đứng ở trên cao lấp lánh như vậy, nếu không có tôi đứng ngay dưới đỡ lấy, cậu không sợ ngã sao?”
Cố Ngôn Chấp nghe xong, hô hấp chợt nghẹn lại.
Sự chiếm hữu trong lòng anh vốn là một con thú dữ muốn xé nát mọi thứ, nhưng lúc này, con thú ấy lại bị những lời này của cô thuần hóa một cách triệt để.
Anh chậm rãi cúi đầu xuống thấp hơn, trán của hai người gần như chạm vào nhau, giọng nói của anh khàn đặc, mang theo sự đe dọa đầy quyến rũ:
“Ninh Chi, cậu đã chọn đứng ở vị trí này, vậy thì cả đời này…”
“Cậu cũng đừng mong lùi lại dù chỉ một bước.”
“Nếu cậu dám rời đi, tôi sẽ bẻ gãy đôi cánh của cậu, nhốt cậu vào nơi chỉ có một mình tôi thấy.”