Lực tay của Cố Ngôn Chấp rất mạnh, dường như muốn khảm sâu năm ngón tay vào da thịt Ninh Chi.
Sự im lặng bao trùm khắp phòng làm việc, chỉ còn tiếng gió chiều đập nhè nhẹ vào khung cửa kính.
Đôi mắt phượng của anh áp sát, đồng tử co rút lại, ghim chặt lấy cô như thể muốn nhìn thấu xem linh hồn này được làm bằng gì mà lại gan lỳ đến thế.
“Bao thầu!?”
Cố Ngôn Chấp bật cười, tiếng cười trầm thấp, khàn khàn vang lên trong lồng ngực.
Anh buông cổ tay cô ra, nhưng ngay giây sau, những ngón tay thon dài lại trượt lên, bóp nhẹ lấy cằm cô, ép cô phải ngửa mặt lên nhìn mình:
“Ninh Chi, cậu có biết những kẻ tự phụ muốn dập lửa trên người tôi, cuối cùng đều có kết cục thế nào không?”
“Họ đều bị thiêu thành tro bụi.”
Ninh Chi bình thản trả lời, hàng mi cong vút không một chút rung động.
“Nhưng tôi thì khác.”
“Ồ? Khác thế nào?”
Anh nghiêng đầu.
“Tôi không đến để dập lửa.”
Ninh Chi nhìn thẳng vào đôi mắt đang cuộn trào bão tố của anh, khóe môi khẽ cong:
“Tôi đến để làm chất xúc tác.”
“Lửa của cậu có cháy lớn đến đâu, tôi cũng có thể cùng cậu chịu đựng.”
Bàn tay đang bóp cằm cô của Cố Ngôn Chấp bỗng khựng lại.
Từ nhỏ đến lớn, những người xung quanh hoặc là sợ hãi sự âm trầm của anh, hoặc là cố gắng “dạy bảo” anh phải trở thành một người bình thường, một người thừa kế hoàn hảo không tì vết.
Chưa một ai nói với anh rằng sẽ chấp nhận ngọn lửa điên cuồng trong lòng anh.
Hệ thống:
[Tinh! Giá trị hắc hóa của Cố Ngôn Chấp: 79% -> 76%.]
Ánh mắt Cố Ngôn Chấp lóe lên một tia dao động cực nhanh, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng sự lạnh lùng vốn có.
Anh thu tay lại, lấy ra một chiếc khăn giấy từ trên bàn, chậm rãi lau từng ngón tay như thể vừa chạm vào một thứ gì đó độc hại.
“Lời ngon tiếng ngọt thì ai cũng nói được.”
Cố Ngôn Chấp quay lưng lại, thanh âm trở lại vẻ xa cách, lạnh nhạt:
“Tài liệu phân loại xong rồi thì cậu có thể về.”
“Từ ngày mai, cứ đúng giờ này đến đây báo cáo.”
Ninh Chi nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, biết rằng không thể ép kẻ điên này quá mức trong một ngày.
Cô đứng dậy, sửa lại đồng phục, khẽ cúi đầu:
“Vâng, chào Cố hội trưởng.”
Ngày hôm sau, Thánh Đức bước vào chu kỳ kiểm tra định kỳ đầu kỳ.
Là một ngôi trường tư thục hàng đầu, áp lực học tập ở đây cực kỳ khủng khiếp.
Từng bảng xếp hạng điểm số được dán công khai ở sảnh chính chính là chiến trường không khói súng của các cậu ấm cô chiêu.
Khi Ninh Chi bước vào lớp 11A1, bầu không khí đã vô cùng căng thẳng.
Trên bàn của Cố Ngôn Chấp chất đầy các tập đề chuyên sâu, nhưng anh vẫn ngồi đó, thong dong lật mở từng trang sách với phong thái của một kẻ luôn đứng trên đỉnh cao.
“Ninh Chi, cậu nghe tin gì chưa?”
Cô bạn cùng bàn mới quen khẽ huých tay cô, thì thầm.
“Đợt kiểm tra này, nếu Cố hội trưởng vẫn giữ vững vị trí thủ khoa toàn trường năm thứ hai liên tiếp, tập đoàn nhà họ Cố sẽ tài trợ một khoản quỹ khổng lồ cho trường.”
“Nhưng áp lực đối với anh ấy chắc chắn là rất lớn.”
Ninh Chi nhìn qua.
Đúng lúc đó, Cố Ngôn Chấp cũng ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau giữa lớp học ồn ào.
Anh khẽ mỉm cười với cô, một nụ cười dịu dàng, chuẩn mực như một vị nam thần học đường.
Nhưng trong đầu Ninh Chi, âm thanh của hệ thống lại vang lên dồn dập:
Hệ thống: [Cảnh báo! Giá trị hắc hóa của mục tiêu đột ngột tăng vọt: 76% -> 83%! Tâm lý mục tiêu đang chịu đả kích từ gia đình, hệ thống quét được tin nhắn đe dọa từ cha của Cố Ngôn Chấp trên điện thoại anh ta: “Nếu lần này con không đạt điểm tuyệt đối, vị trí người thừa kế sẽ thuộc về đứa con hoang kia”.]
Ninh Chi khẽ cau mày. Hóa ra lớp vỏ bọc hoàn hảo này được duy trì bằng cách ép buộc một kẻ có tâm lý vặn vẹo phải luôn đứng ở vị trí số một.
Giờ nghỉ trưa, sân thượng tòa nhà học tập vắng lặng không một bóng người.
Cố Ngôn Chấp đứng tựa vào lan can, chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng, mái tóc đen hơi rối trước gió.
Trên tay anh cầm chiếc điện thoại, màn hình vẫn hiển thị dòng tin nhắn lạnh lùng từ người cha tài phiệt.
Khóe mắt anh đỏ lên, các đường gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Sự điên cuồng trong máu đang gào thét đòi hủy diệt một cái gì đó.
Anh giơ tay lên, định đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn bê tông.
“Đập nó đi thì ngày mai cậu lại phải tốn tiền mua cái mới đấy, Cố hội trưởng.”
Một giọng nói trong trẻo, lười biếng vang lên từ phía cửa sân thượng.
Cố Ngôn Chấp giật mình, động tác khựng lại giữa không trung.
Anh quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy sát khí và sự điên cuồng giấu kín nhìn về phía người vừa xuất hiện.
Ninh Chi bước đến, trên tay cầm hai hộp sữa dâu lạnh, thản nhiên đi tới đứng cạnh anh, tựa lưng vào lan can.
Cô đưa một hộp sữa về phía anh.
“Uống chút đồ ngọt đi, hạ hỏa.”
Cố Ngôn Chấp không nhận, anh nhìn cô bằng ánh mắt u ám như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Cậu theo dõi tôi?”
“Tôi là trợ lý của cậu mà, thấy sếp có tâm trạng không tốt thì phải đến quan tâm chứ.”
Ninh Chi tự mình cắm ống hút, hút một ngụm sữa, rồi quay sang nhìn anh.
“Áp lực phải làm người đứng đầu…”
“Mệt lắm đúng không?”
Câu hỏi của cô đánh thẳng vào tử huyệt của anh.
Cố Ngôn Chấp hô hấp dồn dập, anh đột ngột tiến tới, dồn Ninh Chi vào góc lan can, hai tay chống hai bên, khóa chặt cô lại.
Gương mặt anh lúc này vặn vẹo, không còn một chút giả tạo nào của ngày thường.
“Ninh Chi, cậu tưởng cậu hiểu tôi lắm sao?”
“Đúng vậy, tôi mệt đấy?!”
“Tôi là một kẻ điên phải sống theo kỳ vọng của người khác!”
“Nếu tôi rớt xuống vị trí thứ hai, tôi sẽ mất tất cả.”
“Cậu có muốn thấy tôi phát điên rồi kéo cả cái trường này xuống địa ngục cùng không?”
Đối mặt với sự bùng nổ của kẻ bệnh kiều, Ninh Chi không hề sợ hãi.
Cô giơ tay lên, áp lòng bàn tay nhỏ bé, mát lạnh của mình lên một bên má đang nóng bừng của anh.
Hành động đột ngột này khiến Cố Ngôn Chấp sững sờ, toàn thân cứng đờ.
“Cậu sẽ không rớt xuống vị trí thứ hai.”
Ninh Chi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói tràn đầy sự che chở mạnh mẽ.
“Bởi vì ở thế giới này, vị trí thứ hai…”
“Sẽ luôn là của tôi.”
“Tôi sẽ đứng ngay sau cậu, chặn đứng tất cả những kẻ muốn vượt qua cậu.”
Cô nhét hộp sữa dâu vào tay anh, khẽ mỉm cười:
“Ngoan, uống sữa đi.”
“Kỳ thi này, tôi bảo kê cậu đứng nhất.”