Mặt khác, đây lại chính là chiếc gông xiềng vô hình mà vị nữ chủ nhân quyền lực nhất Hầu phủ tròng vào cổ nàng.
Trưởng Công Chúa đang ngầm quan sát, muốn xem sau khi nhận được vinh hoa phú quý cùng danh tiếng, một nữ nhi mười sáu tuổi như nàng sẽ nảy sinh lòng tham vô đáy, ỷ sủng sinh kiêu, hay vẫn giữ được sự “ngoan hiền, biết điều” như trước.
Ở chốn thâm viện này, ân thốn ban xuống chưa bao giờ là vô điều kiện – đó là cái giá đổi lấy lòng trung thành tuyệt đối cùng sự phục tùng hoàn toàn.
“Đồ mẫu thân ta ban dẫu đẹp, xem ra cũng chẳng thể làm cho Viên biểu muội vơi đi phần nào tâm cơ lạnh lùng nhỉ?”
Một giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần lười nhác đầy quen thuộc đột ngột vang lên ngay sát bên tai.
Thường Khải Minh chầm chậm bước ra từ sau bức bình phong thêu cảnh sơn thủy mờ sương.
Hôm nay hắn vận một chiếc trường bào gấm xanh sẫm viền lông cáo đen quý giá, đai lưng ngọc thạch ánh lên tia sáng lạnh, chiếc quạt xếp khẽ gõ nhẹ từng nhịp vào lòng bàn tay.
Đôi mắt đào hoa nửa cười nửa không của vị Thế tử Hầu phủ khóa chặt vào đôi bàn tay đang mân mê vòng ngọc của nàng.
Hắn vốn đã đứng ngoài hành lang, chứng kiến trọn vẹn màn tạ ơn không một vết gợn vừa rồi.
Tưởng Hy chẳng chút kinh hoảng. Nàng khẽ rũ mi mắt, giấu đi sự lạnh lẽo vừa thoáng qua rồi quay người cúi đầu hành lễ đúng mực.
Giọng điệu nàng nhu thuận, nhẹ nhàng như nước hồ thu: “Thế tử gia lại ghé thăm gian phòng vắng vẻ này, Tưởng Hy chưa kịp nghênh đón từ xa, thật có lỗi. Trưởng Công Chúa ban ơn trời biển, Tưởng Hy trong lòng chỉ có cung kính, đâu dám có nửa phần nghĩ ngợi bất kính như lời Thế tử.”
“Cung kính sao?” Thường Khải Minh khẽ cười thành tiếng, thanh âm trầm ấm vang vọng trong gian phòng hẹp.
Hắn tiến lại gần, uy áp từ thân hình cao lớn khiến không gian xung quanh như ngưng trệ. Hắn dùng chiếc quạt xếp nâng nhẹ chiếc vòng ngọc phỉ thúy lên, ánh mắt đào hoa sẫm lại đầy sắc bén: “Viên Tưởng Hy, nàng lừa được Lưu ma ma, lừa được thế nhân ngoài kia, nhưng làm sao che mắt được ta? Đôi mắt nàng khi nhìn vào gấm vóc ngọc thạch này chẳng hề có chút vui mừng hay lóa mắt của một nữ tử nghèo khó lần đầu thấy vinh hoa. Nó tĩnh lặng, lý trí đến mức đáng sợ. Nàng đang tính toán xem món quà của mẫu thân ta có bao nhiêu phần là thật lòng ban ơn, bao nhiêu phần là cạm bẫy dò xét, có phải không?”