Có khả năng cô đúng là trọng sinh, cũng có khả năng cô lại xuyên không một lần nữa. Nhưng… Dường như cơ thể này có gì đó không đúng.
Không thể nhìn thấy gì, Tô Vịnh chỉ có thể mò mẫm rồi dựa vào cảm giác để nhận biết toàn thân.
Không sờ thì thôi, vừa chạm vào cô liền giật mình kinh hãi. Tay chân của cô ấy vậy mà lại trở nên ngắn ngủn, sờ vào chỉ thấy toàn là thịt, chẳng còn chút cảm giác thon dài mà trước đây cô từng lấy làm tự hào. Chưa kể, đầu ngón tay ngón chân cũng biến mất, thay vào đó là phần đệm thịt mềm mềm, được chia thành một, hai, ba, bốn rãnh nhỏ.
Đang lúc chìm trong hoang mang, một thứ mềm mại, ẩm ướt kỳ lạ bất ngờ xuất hiện, cứ lướt qua lướt lại trên mặt Tô Vịnh. Nó còn mang theo một mùi hương có chút khó ngửi.
Tô Vịnh quay mặt đi nhằm né tránh cái mùi hôi tanh ấy. Ai ngờ cô vừa chuyển hướng, cổ đã bị một lực đạo túm ngược trở về. Lưng truyền đến cảm giác ấm áp, sau đó mặc kệ cô phản kháng thế nào, thứ mềm mại ẩm ướt đó vẫn cứ liếm láp khắp mặt, khắp người, thậm chí là lướt qua một vài chỗ nhạy cảm không tiện nói.
“Aaaa!”
Lúc đầu, Tô Vịnh điên cuồng chống cự. Nhưng rõ ràng sức lực đôi bên quá chênh lệch. Sau một hồi bị “chà đạp”, cô nhận ra sự phản kháng của mình hoàn toàn vô ích. Thân thể này vốn dĩ đã yếu ớt, sau một trận lăn lộn thì ngay cả tay chân cũng không thể nhấc lên nổi.
Toàn thân ướt đẫm, cuối cùng khi không còn thiết tha gì nữa, Tô Vịnh nằm bất động, mặc cho thứ kia muốn làm gì thì làm.
Một lúc sau, có lẽ thấy Tô Vịnh không còn phản kháng, hoặc có thể thấy cả người cô đã ướt sũng không thể ướt hơn được nữa, thứ kia mới dần mất hứng và chịu dừng lại.
Tô Vịnh nằm đó trong bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc.
Với chừng ấy dữ liệu, nếu cô vẫn không đoán được chút gì về thân phận lần này của mình thì đúng là đại ngốc.
Mắt không thể mở. Miệng chỉ phát ra âm thanh “ư ử”. Tay chân ngắn ngủn. Lông thì mọc nhiều hơn bình thường. Còn cả thứ mềm mại, ẩm ướt cứ liếm láp khắp mặt và toàn thân.
Là chó? Mèo? Gấu hay chồn? Tô Vịnh cố gắng lục lọi ký ức xem có giống loài nào phù hợp với những đặc điểm trên hay không. Tuy chưa thể xác định chính xác, nhưng ít nhất, việc cô sống lại và xuyên không một lần nữa đã là sự thật chắc chắn. Kể cả chuyện bản thân không còn là con người mà biến thành một loài động vật bốn chân cũng đã được xác nhận.
Tô Vịnh thoáng thở dài. Nghĩ đến cảnh từ nay trở đi phải sống trong lốt một em thú bốn chân, lòng cô lại ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc.
Không thích, không muốn, sợ hãi, hoang mang… Đương nhiên đều có đủ. Dù sao sau một kiếp người, dù có than thở oán trách thế nào thì cô vẫn thấy làm người chính là tốt nhất.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mọi chuyện cũng đã rồi. Với những gì đã trải qua trước đó, thân thể cũ của cô chắc cũng không còn nguyên vẹn, biết đâu giờ đã trở thành chất dinh dưỡng cho một cây nào đó rồi cũng nên. Hơn nữa, việc được sống lại một lần nữa vốn đã là phép màu kỳ diệu, cô nên trân trọng và nắm lấy cơ hội này.
Dù là chó, mèo, hay gà, vịt dù chỉ sống thêm được một, hai hay ba ngày… Thì việc được tiếp tục sinh tồn đã là đặc ân lớn nhất.
Chưa kể nếu nghĩ thoáng một chút, làm chó hay làm mèo cũng rất tốt. Chúng cũng rất được con người yêu thương. Sẽ được những người hảo tâm cho ăn uống, giúp đỡ khi ốm đau. Còn mèo nhà thì khỏi phải nói, luôn được chăm sóc kỹ lưỡng, dâng thức ăn tận răng. Nếu may mắn sở hữu nhan sắc đỉnh cao hoặc có duyên lọt vào mắt xanh của giới nhà giàu, cuộc sống sau đó sẽ hoàn toàn lên hương. Được ăn thức ăn nhập khẩu, được đưa đón bằng ô tô, ở nhà cao cửa rộng, lại có ” sen ” bế bồng vuốt ve hàng ngày… Trải nghiệm như vậy nghe qua cũng có phần sung sướng như một kiếp người.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Tô Vịnh cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, việc trở thành một thú non bốn chân dường như không còn quá khó chấp nhận. “Cục bông” Tô Vịnh khẽ thở dài.
Thôi vậy, biết đâu như thế này lại tốt hơn.