Nỗi đau da thịt bị xé rách cùng tiếng nhai nuốt điên cuồng dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Khoảnh khắc bị bầy sói bao vây cho đến lúc chúng thay nhau cắn xé chỉ diễn ra chớp nhoáng, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để Tô Vịnh – một linh hồn đến từ thời bình – cảm nhận rõ thế nào là cảm giác “sống không bằng chết”.
Bầu trời ngoài kia có lẽ vẫn rất đẹp, cây lá vẫn rất xanh, thế giới có lẽ cũng rực rỡ sắc màu như vậy. Thế nhưng, thứ duy nhất tràn lan trong bộ não của Tô Vịnh lúc này lại là hình ảnh con sói đầu đàn có bộ lông xám tro cùng đôi mắt đỏ ngầu tàn nhẫn.
“Tí tách, tí tách.”
Một chuỗi tiếng động liên tiếp vang lên như tiếng sấm, làm kinh động đến linh hồn vốn đang chìm trong hoảng loạn.
Tô Vịnh giật nảy mình.
Đoạn ký ức đẫm máu trước đó dường như lại đang tái hiện ngay trước mắt.
Toàn thân run rẩy, Tô Vịnh vô thức mở miệng muốn hét lên kêu cứu. Lạ thay, cổ họng cô chỉ có thể phát ra những tiếng “ư ử” yếu ớt, vô lực như tiếng mèo kêu.
Chuyện… Chuyện gì thế này?
Lúc này, Tô Vịnh mới nhận ra sự khác lạ.
Cơ thể cô thế mà… Lại không hề đau đớn? Chẳng phải cô đã bị bầy sói thay nhau cắn xé? Toàn thân đáng lẽ phải đầy rẫy vết thương, nỗi đau đớn thấu xương thịt đó không thể nào là ảo giác được.
Chẳng lẽ đã có ai đó cứu cô? Ông bụt? Tiên nhân? Hay trưởng lão của một môn phái tu tiên nào đó? Trước đó cô đã xác định bản thân bị đưa đến một nơi xa lạ. Dù sao trong các thoại bản xuyên không, cổ đại hay thú nhân vẫn thường xuất hiện tình tiết cứu giúp kinh điển này.
Tô Vịnh kích động muốn mở mắt ra nhìn cho rõ. Nếu thật sự có người cứu, cô muốn nhìn thấy ân nhân để có thể đàng hoàng cúi đầu cảm tạ.
Thế nhưng ý định này lại chẳng thể nào thực hiện được. Mí mắt bình thường mở ra rất nhẹ nhàng, lúc này lại như bị bôi keo 502, dính chặt vào nhau không cách nào nhấc lên nổi.
Mắt… Mắt cô lại sao thế này? Cả thế giới trước mắt bị màu đen nuốt chửng.
Tô Vịnh cố gắng bình tĩnh nhớ lại. Trước đó mắt cô vẫn bình thường, vẫn nhìn thấy đường để chạy. Đúng rồi! Lúc giằng co với bầy sói, có một con đã dùng móng vuốt sắc nhọn cào thẳng vào mặt cô. Sau đó cô không nhớ rõ mắt mình có còn nhìn thấy hay không, vì nỗi đau da thịt bị đã khiến cô nhắm tịt mắt chịu đựng. Nhưng giờ nghĩ lại, lúc đó mặt cô quả thực rất đau.
Tô Vịnh rơi vào hoảng loạn. Chẳng lẽ chính cái cào của con sói đã khiến cô bị thương và mù lòa?
Trời ơi, nếu thật là vậy thì…
Nỗi tuyệt vọng nhanh chóng bao trùm lấy Tô Vịnh.
Cứ nghĩ đến cảnh từ nay bản thân không thể nhìn thấy ánh sáng, cô lại đau khổ khôn nguôi.
Cô hiện tại còn rất trẻ, còn rất nhiều nơi chưa đi, còn rất nhiều trai đẹp gái xinh cô chưa ngắm hết, cũng có rất nhiều việc muốn làm mỗi ngày. Vậy mà… Vậy mà…
Cô muốn hét lên hỏi tại sao ông trời lại có thể nhẫn tâm với một kẻ tội nghiệp như cô đến thế. Nhưng âm thanh “ư ử” phát ra lại như một mũi dao sắc bén “phập” một tiếng, một lần nữa găm sâu vào trái tim kẻ sa cơ tội nghiệp.
Không những mù mà còn câm nữa! Aaaa, ông trời ơi, sao ông lại đối xử với con như vậy? Bình thường con có làm chuyện gì ác đâu, sao…
Một dòng nước ấm nóng bất ngờ chảy vào miệng, dịu dàng an ủi linh hồn đang xao động.
Tiếng khóc ngưng bặt, Tô Vịnh vô thức chép chép miệng.
Sữa? Vị tanh tanh, ngọt ngọt này đích thị là sữa. Nhưng tại sao lại có sữa ở đây? Nguồn thức ăn tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ sao lại xuất hiện vào lúc này?
Sau gáy bị đẩy một cái, Tô Vịnh càng vùi sâu vào nguồn sữa. Mùi vị này, hình dạng này… Một luồng suy nghĩ nhỏ xẹt qua, các mảnh ghép dư thừa trước đó dường như đã tìm được điểm móc nối.
Tô Vịnh ngẩn người tự hỏi, có phải vừa rồi cô đã đưa ra kết luận quá vội hay không? Cô không tiếp tục uống dòng sữa bất ngờ kia nữa mà gục đầu xuống, nằm bất động.
Nghĩ lại…
Sau cú cắn chí mạng vào cổ họng của con sói đó, cô chắc chắn không thể nào sống sót được. Nhưng hiện tại cô lại không hề hấn gì, vẫn có thể tỉnh lại, vẫn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Dù mắt không thể mở, cổ họng không thể phát ra tiếng người, nhưng cơ thể lại không một chút đau đớn.
Chỉ có một giả thuyết duy nhất có thể giải thích cho toàn bộ sự kỳ lạ này là cô… Đã trọng sinh, hoặc lại xuyên không sang một thế giới khác rồi!