Đến nội dung chính

Chương 3: Tự nhiên thành con kẻ thù

admin 922 Chữ Cài Đặt

Từ khi lờ mờ đoán được bản thân có khả năng đã biến thành một sinh vật bốn chân, cuộc sống sau đó của Tô Vịnh chủ yếu chỉ xoay quanh hai việc ăn và ngủ.

Thật ra chuyện này cũng chẳng thể trách cô. Cơ thể của một con non mới sinh vốn yếu ớt, lúc nào cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi và thiếu thốn năng lượng trầm trọng. Đến cả việc duy trì sự tỉnh táo cô còn làm không nổi, nói chi đến việc dư giả sức lực để hoạt động. Vả lại, số phận dù sao cũng đã an bài, hiện tại cô đã biết rõ mình là ai, cũng đã tự thuyết phục bản thân phải nắm chắc cơ hội sống lại này. Cô chẳng còn thừa hơi sức đâu để chống đối những việc lão nhân gia đã từng bước an bài.

Cứ thế, thời gian từng ngày trôi qua. Tô Vịnh dần thích nghi với cuộc sống nhàn nhã trong bóng tối.
Cho đến một khoảng thời gian sau, bất ngờ từ cơn mơ tỉnh dậy, Tô Vịnh bỗng cảm thấy mí mắt mình không còn cảm giác dính chặt lấy nhau. Có một chút ánh sáng nhè nhẹ len lỏi qua khe mi, phút chốc bao trùm rồi âm thầm xóa đi một góc màn đêm u tối. Lúc phát hiện ra điều này, Tô Vịnh vui mừng khôn xiết. Bởi vì cô biết, chuỗi ngày sống trong mù lòa của mình cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Cô thử chậm rãi mở mắt.

Giống như loài chó mèo khi mới mở mắt lần đầu, tầm nhìn vẫn chưa thể định hình mọi thứ. Tô Vịnh không gấp, trước hết cô tập làm quen từ từ với những tia sáng dịu nhẹ xuyên qua. Rồi lại một hai ngày nữa trôi qua, khi đôi mắt đã hoàn toàn thích nghi với ánh sáng và lớp màng che mỏng manh kia biến mất, mang theo sự mong chờ, Tô Vịnh mới chầm chậm mở mắt, cẩn thận nhìn ngắm thế giới xung quanh.
Thế nhưng những gì thu vào tầm mắt đã từng chút dập tắt nụ cười trên mặt Tô Vịnh.

Toàn thân Tô Vịnh như hóa đá. Nhìn những vách đá âm u trước mặt, cô há hốc mồm, trợn tròn mắt kinh ngạc.

Vách tường thạch cao của cô đâu? Đèn trần của cô đâu? Nếu không thì nền nhà lót gạch hay một chiếc bóng đèn điện bình thường cũng được! Cái gì cũng được, miễn là tất cả những thứ thuộc về thế giới loài người! Chỉ cần… Đừng bắt cô đối mặt với một hang động tối tăm, ẩm thấp như thế này. Nhìn biết ngay là một môi trường hoang dã.

Tô Vịnh khó lòng chấp nhận hiện thực, cô sợ hãi lùi lại phía sau nhưng tấm lưng đã đụng trúng một “bức tường” thịt ấm áp. Tô Vịnh quay phắt người lại, để rồi thất kinh sợ hãi.

Đối diện cô là một cái đầu đầy lông màu xám tro, với đôi mắt sắc lạnh cùng hàm răng dài đầy sắc bén, vừa nhìn đã toát ra bộ dáng hung hãn thuần tự nhiên. Thế nhưng thứ khiến cô ám ảnh nhất lại chính là vết sẹo dài từ trên trán kéo xéo xuống tận đuôi chân mày.
Cô nhớ ra rồi! Trước khi bị cắn chết ở kiếp trước, Tô Vịnh cô đã chống trả vô cùng quyết liệt. Trong lúc giằng co, tay cô đã nắm chặt một cành cây gãy. Và vào khoảnh khắc sự sống sắp kết thúc, mang theo tâm thế cá chết lưới rách, cô đã dùng chút tàn lực cuối cùng dùng cành cây khô đó đâm thẳng vào mặt con sói đang tấn công mình. Chỉ có điều cành cây không đủ sắc, người lại không đủ lực, cú đâm đó chỉ có thể khiến con thú bị rách da mặt.

Mà lúc này, vết sẹo dài trên mặt sinh vật trước mắt… trùng khớp một cách hoàn hảo với vết thương cô đã để lại cho con sói đó!

Thình thịch! Thình thịch!

Trái tim Tô Vịnh đập liên hồi như muốn nhảy tụt ra ngoài lồng ngực. Nỗi sợ hãi tột độ từ kiếp trước tràn về khiến cô muốn lập tức bỏ chạy, nhưng đôi chân lại chẳng mảy may nghe lời.

Ngẫm lại, có lẽ không phải chó, cũng chẳng phải mèo. Mặc dù cơ thể cô cũng có bốn chân, cũng có móng vuốt, nhưng bộ lông này, hình dáng này, nhìn kiểu gì cũng không giống một loài thú cưng ngoan hiền.

Chẳng lẽ… Cô là sói? Một con sói con?

Trong lúc Tô Vịnh còn đang ngập tràn hoài nghi, hành động tiếp theo của con thú đã chứng thực cho sự thật tàn khốc đó. Nó lừng lững tiến lại gần. Nhân lúc Tô Vịnh còn đang chết trân trong sự sợ hãi, nó khẽ ghé sát đầu sang, dịu dàng thè chiếc lưỡi đỏ hỏn ra liếm trán cô một cái đầy âu yếm.

Ầm ầm!

Đầu óc Tô Vịnh hoàn toàn trống rỗng. Một tiếng gào thét câm lặng vang lên trong lòng. Cô vừa khóc vừa cười, bộ dạng lúc này có phần điên dại.

Ông trời ơi! Con vừa mới cảm tạ người xong mà! Người có cần phải chơi khăm con đến mức này không? Con trọng sinh thành sói thì thôi đi, tại sao con sói mẹ sinh ra con… Lại chính là kẻ thù đã cắn chết con kiếp trước chứ!