Đến nội dung chính

Chương 24

admin 1.125 Chữ Cài Đặt

Quả nhiên, Cố Nhất Hàn buông lỏng lực tay đang siết chặt cổ tay Dư Tinh Thần. Anh cúi xuống nhặt viên tinh hạch lên, cảm nhận luồng năng lượng dịu mát, thuần khiết vô ngần truyền vào lòng bàn tay. Khí tức tử vong vừa xẹt qua ban nãy lập tức bị anh quy chụp thành: Phản ứng phụ khi một Dị năng giả cấp 1 cố gắng vắt kiệt sức lực bóc tách virus tang thi quá độ.

Ánh mắt Cố Nhất Hàn nhìn Dư Tinh Thần không còn sát khí hay khinh rẻ nữa. Thay vào đó là sự đánh giá của một kẻ săn mồi vừa tìm thấy một viên kim cương thô.

Một radar dò đường tuyệt hảo. Một máy thanh lọc tinh hạch có độ tinh khiết 100%. Nếu tên nhóc này được bồi dưỡng đúng cách, giá trị của cậu ta đối với một Dị năng giả đang cần khôi phục thực lực như anh là không thể đong đếm!

“Làm tốt lắm.”
Cố Nhất Hàn cất viên tinh hạch vào túi, giọng nói hiếm hoi mang theo một tia hòa hoãn. Anh đỡ Dư Tinh Thần ngồi tựa vào tường, tiện tay nhét một chai nước lọc còn nguyên vẹn thu được từ ba lô bọn cướp vào tay cậu.

“Uống đi rồi nghỉ ngơi. Cậu chính thức có tư cách đồng hành cùng tôi rồi.”

Dư Tinh Thần ôm lấy chai nước, ngoan ngoãn gật đầu, rũ mắt che đi tia sáng trào phúng.

Tư cách đồng hành cùng anh? Dư Tinh Thần thầm cười lạnh trong bụng. Anh tự đề cao bản thân quá rồi.

Bên trong cửa hàng tiện lợi bỏ hoang, không gian chìm trong sự im lặng tĩnh mịch.

Dư Tinh Thần ngoan ngoãn ôm chai nước lọc, cuộn người ở một góc tường, nhắm hờ mắt làm ra vẻ yếu ớt đang cố gắng khôi phục tinh thần lực.

Ở phía đối diện, Cố Nhất Hàn tựa lưng vào quầy thu ngân. Lưỡi dao quân dụng trên tay anh đang được lau chùi cẩn thận bằng một mảnh vải sạch. Bề ngoài, vị đại lão trông vô cùng tĩnh lặng, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đen kịt kia lại đang cuộn trào một cơn bão tố. Mùi thịt cháy khét và tiếng gào đau đớn của gã đầu trọc nửa tiếng trước vẫn còn văng vẳng trong đầu anh.
Nửa tiếng trước, tại quảng trường trạm xăng.

Sau khi bỏ lại đám người Thẩm Thanh Thu. Cố Nhất Hàn đã ra hiệu cho Dư Tinh Thần đứng đợi ở góc khuất, còn bản thân anh sải bước đi về phía gã đầu trọc, kẻ duy nhất được anh cố tình nương tay giữ lại một hơi tàn.

Gã thủ lĩnh băng Hắc Hổ lúc đó đang dùng hai cánh tay đầy máu cố gắng lê lết trên mặt đất để bỏ trốn. Nhưng gót giày hành quân của Cố Nhất Hàn đã dẫm mạnh xuống lưng gã, ghim chặt gã xuống mặt đường nhựa nứt nẻ.

“Ư… khục…” Gã hộc ra một ngụm máu tươi, hoảng loạn quay đầu nhìn người đàn ông mang sát khí ngút trời đang nhìn xuống mình như nhìn một con kiến.

“Tháng trước, tại Căn cứ số 4, ba người đồng đội của tao đã mất tích sau khi đi làm nhiệm vụ.” Cố Nhất Hàn nhạt giọng, mũi dao sắc lẹm lướt dọc theo hình xăm đầu lâu ngậm rắn đen trên bắp tay gã.
“Tại hiện trường, chỉ còn sót lại một mảnh vải có hình này. Chúng mày đem người của tao đi đâu?”

“Tao… tao không biết!” Gã cắn răng lắp bắp, mồ hôi hột túa ra đầy trán.

“Tụi tao chỉ là bọn cướp vặt… thấy bọn họ bị thương nên… nên giết cướp tinh hạch thôi!”

“Nói dối.”

Bàn tay trái của Cố Nhất Hàn khẽ búng một cái. Một ngọn lửa màu đỏ sậm bùng lên, không chút lưu tình ấn thẳng vào vết thương hở trên vai gã.

“Á á á á!”

Tiếng gào thét thê thảm xé toạc bầu không khí. Ngọn lửa của Cố Nhất Hàn không thiêu rụi ngay lập tức, mà từ từ nướng chín từng thớ thịt, len lỏi vào từng tế bào thần kinh để tối đa hóa sự đau đớn.

Chỉ vỏn vẹn mười lăm giây sau, gã đầu trọc đã nước mắt nước mũi tèm lem, tuyệt vọng gào lên:

“Tao nói! Tao nói! Mày thu lửa lại đi! Tụi tao chỉ là chó săn vòng ngoài thôi… Tụi tao đi săn lùng những Dị năng giả yếu ớt hoặc đang bị thương để dễ bắt giữ… Sau đó giao họ cho một người…”

“Ai?” Mũi dao ấn xuống, rạch một đường máu trên mí mắt gã.

“Bác sĩ! Bọn tao gọi hắn ta là Bác sĩ!” Gã hoảng loạn thú nhận, giọng nói vỡ vụn vì sợ hãi.

“Hắn ta là một gã điên cuồng tín… thu gom Dị năng giả để làm vật thí nghiệm! Hắn ta nói muốn tìm ra bí mật tiến hóa của mạt thế… Đồng đội của mày… nếu rơi vào tay hắn ta… chắc chắn đã bị đưa lên bàn mổ rồi!”

Sát khí trên người Cố Nhất Hàn nháy mắt bùng nổ. Đồng đội của anh, những người đã vào sinh ra tử, lại bị biến thành chuột bạch để cho một kẻ điên xẻ thịt?

“Tên hắn ta là gì? Căn cứ thí nghiệm ở đâu?” Giọng Cố Nhất Hàn lạnh lẽo như từ cõi âm dội về.

Gã đầu trọc run rẩy, đôi mắt trắng dã lờ đờ vì mất máu và đau đớn, thều thào nhả ra ba chữ cuối cùng trước khi Cố Nhất Hàn dùng một đao cắt đứt yết hầu của gã.

Két!

Bên trong cửa hàng tiện lợi, lưỡi dao quân dụng trên tay Cố Nhất Hàn vô thức rạch một đường thật sâu lên mặt bàn thu ngân tạo ra tiếng rít chói tai.

Nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống điểm đóng băng. Sát khí nồng đậm hòa quyện với ngọn lửa đang rục rịch mất kiểm soát trên đầu ngón tay Cố Nhất Hàn, khiến không gian trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Dư Tinh Thần đang nhắm mắt dưỡng thần ở góc tường cũng bị luồng sát khí này làm cho giật mình. Cậu mở bừng mắt, làm ra vẻ rụt rè, e sợ nhìn vị đại lão đang toát ra luồng uy áp đáng sợ.

“Anh Cố… anh sao vậy? Vết thương lại đau à?” Dư Tinh Thần dè dặt lên tiếng, hai tay ôm khư khư chai nước lọc trước ngực.

Cố Nhất Hàn hít một hơi thật sâu, ép ngọn lửa bạo động trên tay xuống. Anh ngước đôi mắt đỏ vằn tia máu lên, ghim chặt vào khuôn mặt ngơ ngác của thiếu niên.