Đến nội dung chính

Chương 22

admin 1.017 Chữ Cài Đặt

Dư Tinh Thần bị cô ta húc trúng, lảo đảo lùi lại hai bước. Theo bản năng diễn xuất, cậu liền phát ra một tiếng kêu đau đớn, ôm lấy ngực mình.

“Á… Chị gì ơi, cẩn thận một chút.” Dư Tinh Thần chớp chớp đôi mắt đen láy trong veo, ra vẻ vô tội nhìn Thẩm Thanh Thu đang luống cuống đứng thẳng dậy.

Lúc này, Thẩm Thanh Thu mới chú ý đến thiếu niên đứng sau lưng Cố Nhất Hàn.

Một thằng nhóc gầy gò, mặt mũi lấm lem máu nhưng không thể giấu đi đường nét tinh xảo, yếu ớt khiến người khác sinh lòng thương xót. Thẩm Thanh Thu nhạy bén đánh hơi thấy “đồng loại”.

Một tên nhóc không có năng lực chiến đấu, tại sao lại được đi theo bên cạnh một đại lão mạnh mẽ như vậy? Chắc chắn là dùng nhan sắc mong manh kia để đổi lấy sự bảo bọc!

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu xẹt qua một tia ghen tị và khinh miệt cực nhanh, nhưng ngoài mặt lại vội vàng nở nụ cười hiền hậu, đưa tay định chạm vào Dư Tinh Thần:
“Ôi, xin lỗi em trai. Chị không cố ý. Em có sao không? Em đi cùng với ân nhân à? Một đứa trẻ yếu ớt như em đi trong mạt thế chắc khổ cực lắm…”

Dư Tinh Thần lập tức rụt người lại như con nhím nhỏ bị dọa sợ. Cậu trốn hẳn sau lưng Cố Nhất Hàn, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo khoác của anh, đôi mắt rưng rưng nhìn Thẩm Thanh Thu, giọng nói lí nhí nhưng đủ để mọi người nghe rõ:

“Anh Cố… chị ấy nhìn em đáng sợ quá… Ánh mắt chị ấy giống hệt như lúc cố tình đẩy chú béo kia vào chỗ chết vậy…”

Câu nói ngây thơ của Dư Tinh Thần vừa cất lên, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên đông cứng lại.

Đám người sống sót sững sờ. Người đàn ông béo ú bị cô ta xô ngã ban nãy như bừng tỉnh, lập tức đỏ mặt tía tai chỉ thẳng tay vào Thẩm Thanh Thu:

“Đúng rồi! Con khốn này! Vừa nãy mày đẩy tao làm bia đỡ đạn cho mày chạy trốn! Đồ rắn độc!”
Thẩm Thanh Thu biến sắc, khuôn mặt trắng bệch đi. Lớp mặt nạ thánh thiện bị thiếu niên kia xé toạc nhẹ nhàng giữa thanh thiên bạch nhật.

“Không… không phải! Chú hiểu lầm rồi! Lúc nãy tôi bị vấp chân…” Cô ta cuống cuồng giải thích, nước mắt lại chực trào.

Cố Nhất Hàn nhíu mày, sự chán ghét xẹt qua đáy mắt. Anh không quan tâm đến màn cắn xé của đám người này. Nhưng anh lại vô thức liếc nhìn nhãi ranh đang núp sau lưng mình.

Vừa nãy Dư Tinh Thần nấp tít đằng sau chiếc xe bọc thép, thế mà lại quan sát được toàn bộ tiểu xảo của người phụ nữ này? Lại còn giả vờ buột miệng để vạch trần cô ta? Tâm cơ của cậu ta quả nhiên không hề giống với vẻ ngoài trong sáng yếu đuối chút nào.

“Đi thôi.” Cố Nhất Hàn nhạt giọng ra lệnh cho Dư Tinh Thần, dứt khoát sải bước rời khỏi vòng vây ồn ào.
“Vâng!” Dư Tinh Thần lon ton chạy theo, không quên quay đầu lại tặng cho Thẩm Thanh Thu một ánh nhìn vô cùng ngây thơ. Nhưng trong mắt cô ta, nụ cười ẩn chứa trong ánh mắt đó lại mang theo sự khiêu khích trắng trợn:

“Diễn xuất kém cỏi, về học lại đi bà chị!”

Kẻ buôn xác chết: [Hahaha! 10 điểm cho thỏ con mỏ hỗn! Chọc một câu chết tươi đối thủ!]

ID Tinh tế 001: [Sự va chạm giữa Bạch liên hoa cấp thấp và Hắc liên hoa cấp chóp bu! Tôi quá ưng màn vạch mặt này! Donate 500 điểm!]

[Ting! Tổng điểm hiện tại: 46.900 điểm.]

Dư Tinh Thần vừa đi vừa huýt sáo trong lòng vì đã dọn dẹp xong một cái đuôi vướng víu.

Rời khỏi trạm xăng một đoạn khá xa, Cố Nhất Hàn dẫn Dư Tinh Thần rẽ vào một cửa hàng tiện lợi bỏ hoang ven đường để tạm nghỉ ngơi và kiểm kê chiến lợi phẩm.

Cố Nhất Hàn tháo chiếc balo thu được từ gã đầu trọc ném xuống đất. Bên trong ngoại trừ một ít lương khô và đạn dược, còn có khoảng hơn chục viên tinh hạch cấp 1 và hai viên tinh hạch cấp 2 đục ngầu, dính đầy những vệt đen của tạp chất và virus tang thi. Đây là chiến lợi phẩm mà băng Hắc Hổ đã cướp bóc được từ những người sống sót khác.

Cố Nhất Hàn tựa lưng vào quầy thu ngân bám đầy bụi, lấy từ trong balo ra một viên tinh hạch cấp 1. Ánh mắt sâu thẳm của anh lướt qua viên đá tỏa ra luồng năng lượng bạo loạn, rồi đột ngột ném nó về phía Dư Tinh Thần đang ngoan ngoãn ngồi khoanh chân ở góc.

Đoán được quỹ đạo bay, Dư Tinh Thần luống cuống giơ hai tay chụp lấy viên tinh hạch, ngơ ngác ngước lên: “Anh Cố… cái này…”

“Dị năng giả hệ Tinh thần vốn rất hiếm.” Cố Nhất Hàn khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt như đang đánh giá một món hàng.

“Ngoài việc làm radar dò đường, bọn họ còn một giá trị cốt lõi khác khiến các căn cứ lớn phải tranh giành: Khả năng dùng tinh thần lực để gột rửa năng lượng bạo loạn và virus bên trong tinh hạch.”

Anh hơi rướn người tới trước, giọng nói trầm thấp mang theo tính uy hiếp tuyệt đối: “Thử thanh lọc viên tinh hạch đó cho tôi xem.”

Dư Tinh Thần khẽ giật mình. Dưới lớp vỏ bọc thiếu niên hoang mang, nội tâm cậu đang gầm gừ chửi rủa.

Tên khốn Cố Nhất Hàn này đúng là một cỗ máy tư bản mạt thế, vắt cổ chày ra nước! Anh ta không chỉ muốn một cái radar miễn phí, mà còn muốn ép cậu làm máy lọc tinh hạch nhân tạo.