Dị năng giả hệ Tinh thần? Đây là một dị năng vô cùng hiếm hoi, kể cả ở cấp thấp nhất, nó cũng là một chiếc radar hình người cực kỳ hữu dụng.
Hiện tại, dị năng của anh đang rớt thê thảm xuống cấp 3, thân thể lại mang vết thương, các giác quan và sức chiến đấu đều giảm sút nghiêm trọng. Việc có một kẻ canh gác, dò tìm nguy hiểm lúc này chính là mảnh ghép mà anh đang khuyết thiếu nhất.
[ID Tinh tế 001: Quá thông minh! Nửa thật nửa giả! Khai báo dị năng Tinh thần để sau này cậu ta có dùng tinh thần lực thì tên kia cũng không nghi ngờ, lại còn che giấu được đẳng cấp thật sự!]
[Kẻ buôn xác chết: Tên Cố Nhất Hàn này dính bẫy rồi. Thả một con quái vật khát máu làm radar cho mình, đúng là cõng rắn cắn gà nhà! Chờ xem bao giờ bị cắn ngược!]
“Cậu tên Dư Tinh Thần?” Cố Nhất Hàn lạnh nhạt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
“Vâng… vâng!” Dư Tinh Thần vội gật đầu.
Cố Nhất Hàn thu dao lại, nhét vào vỏ dắt bên hông. Anh tựa lưng vào bức tường bê tông, nhắm hờ mắt để dưỡng thần, nhưng khí tràng uy áp vẫn không hề giảm sút:
“Đêm nay cậu gác. Có bất kỳ dao động nào lọt vào bán kính mười mét, lập tức báo cáo.”
Khóe mắt Dư Tinh Thần sáng rực lên, khuôn mặt giả vờ mừng rỡ tột độ: “Vậy… anh đồng ý cho tôi theo anh rồi sao? Cảm ơn anh! Tôi hứa sẽ nghe lời, tuyệt đối không làm gánh nặng cho anh!”
“Đừng vội mừng.” Cố Nhất Hàn hơi mở mắt, ánh nhìn sắc như một thanh gươm đâm thẳng vào đáy mắt Dư Tinh Thần.
“Tôi cho cậu đi theo vì cậu còn chút giá trị. Nhưng nhớ cho kỹ, nếu cậu dám giở bất kỳ trò gì sau lưng tôi… Tôi không ngại tự tay bẻ gãy cổ cậu trước khi bọn tang thi kịp chạm vào cậu đâu.”
“Tôi hiểu, tôi tuyệt đối không dám!” Thiếu niên yếu ớt rụt cổ lại, vội vàng cam đoan.
Trong gara tăm tối, một kẻ mang thương tích đầy mình nhắm mắt nghỉ ngơi, một thiếu niên ôm lấy cái đùi tàn phế lặng lẽ ngồi canh gác ở cửa. Bề ngoài, đó là một hình ảnh nương tựa lẫn nhau đầy ấm áp giữa mạt thế.
Nhưng không ai biết, trong bóng tối tĩnh lặng ấy, khóe môi của thiếu niên xinh đẹp kia đang từ từ cong lên một nụ cười quái đản, hàm răng nanh khẽ ma sát vào nhau.
Trận đấu tâm lý đầu tiên, Dư Tinh Thần thắng. Vỏ bọc thỏ trắng đã thành công vượt qua cửa ải của dã thú.
Màn đêm ở mạt thế buông xuống mang theo sự thay đổi nhiệt độ cực đoan. Ban ngày nóng bức ngột ngạt là thế, nhưng khi mặt trời lặn, cái lạnh buốt xương bắt đầu luồn lách qua từng khe hở của mái tôn, cắn xé da thịt con người.
Bên trong gara tối tăm, Cố Nhất Hàn gom vài thanh gỗ mục và lốp xe vụn lại, búng đầu ngón tay. Một ngọn lửa nhỏ nhoi, yếu ớt màu đỏ cam bùng lên từ đầu ngón tay anh, thắp sáng một góc không gian chật hẹp. Dị năng hệ Hỏa của anh đã cạn kiệt đến mức việc nhóm một đống lửa sưởi ấm cũng khiến trán anh rịn một tầng mồ hôi hột.
Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt góc cạnh, nhợt nhạt của Cố Nhất Hàn, đồng thời chiếu rọi thiếu niên đang thu lu ở góc đối diện.
Dư Tinh Thần là một tang thi. Cơ thể cậu vốn dĩ đã là một cái xác không hồn, máu lạnh, không có nhịp tim, nên hệ thần kinh hoàn toàn không có khái niệm về lạnh. Thậm chí, ngọn lửa ấm áp kia còn khiến lớp da thịt ngụy trang của cậu có chút khô rát khó chịu.
Nhưng cậu biết, một con người bình thường, mặc độc một chiếc áo rách giữa cái rét mười độ C này, chắc chắn sẽ phải chết cóng.
Thế là, Dư Tinh Thần khẽ thu hẹp bờ vai, cắn chặt răng để hai hàm va vào nhau tạo ra tiếng “lập cập”. Cậu từ từ bò lùi về phía đống lửa, xòe mười ngón tay nhợt nhạt ra hơ trên ngọn lửa hồng, cả cơ thể gầy gò run lên từng đợt như một chiếc lá khô trước gió. Ánh mắt thiếu niên lén lút nhìn trộm ngọn lửa, lộ ra vẻ tham lam tìm kiếm hơi ấm đầy chân thực.
Cố Nhất Hàn hờ hững liếc nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, không nói gì. Anh thò tay vào túi áo khoác chiến đấu đã rách, lôi ra một nửa miếng lương khô nén đã móp méo, ném về phía Dư Tinh Thần.
“Ăn đi. Giữ lấy sức mà gác.”
Miếng lương khô rơi lăn lóc dưới chân Dư Tinh Thần. Khóe mắt cậu khẽ giật một cái.
Trong mắt con người, lương khô nén là thứ duy trì sinh mệnh quý giá nhất lúc này. Nhưng đối với khứu giác của một tang thi luôn thèm khát máu thịt tươi sống, thứ đồ khô khốc này tản ra một mùi vị chẳng khác nào mạt cưa trộn lẫn với đất sét. Buồn nôn đến cực điểm.
“Cảm… cảm ơn anh.”
Dư Tinh Thần vội vàng nhặt miếng lương khô lên, cẩn thận dùng tay áo phủi đi lớp bụi đất dính trên đó. Cậu nở một nụ cười rụt rè biết ơn, rồi đưa lên miệng cắn một miếng.