“Sau khi anh giết được quái vật thì ngất xỉu… Tôi sợ bầy tang thi đợt hai kéo đến… nên mới liều mạng cõng anh chạy vào đây…” Dư Tinh Thần mím môi, ánh mắt rụt rè liếc nhìn vết thương bên mạng sườn Cố Nhất Hàn.
“Tôi… tôi chỉ muốn cứu anh thôi… Tôi không có ác ý…”
Công tước bóng đêm: [Đệt mợ! Đỉnh cao diễn xuất! Ném pháo sáng cái rắm! Là cậu dùng tinh thần lực bóp méo não bọn tang thi thì có! Diễn sâu vãi!]
Kẻ sưu tầm: [Ha ha ha! Nhìn cặp mắt cún con ướt sũng nước kia kìa! Ai mà ngờ được bên trong cái đầu xinh đẹp đó đang tính toán xem góc độ máu xịt ra làm sao để giết chết đối phương chứ?]
Cố Nhất Hàn trầm mặc nhìn cậu vài giây. Ánh mắt anh dời xuống, rơi vào đùi phải đang quấn một đống giẻ rách bẩn thỉu, bốc mùi dầu máy khét lẹt xen lẫn mùi rỉ sét của Dư Tinh Thần. Vết thương đang rỉ ra một thứ chất lỏng sền sệt tối màu.
“Chân cậu bị làm sao?” Giọng anh lạnh nhạt.
“Lúc… lúc đưa anh đến đây… tôi luống cuống bị vấp ngã… trúng phải mảnh sắt vụn…” Dư Tinh Thần cố ý co rúm chân lại, ra vẻ đau đớn cắn răng chịu đựng.
Cố Nhất Hàn nhíu mày, ánh mắt sắc như dao lướt qua thân hình gầy gò của cậu:
“Vậy cậu giải thích thế nào khi một thiếu niên trói gà không chặt như cậu, lại có thể mang được một gã đàn ông trưởng thành cùng đống vật tư không nhẹ này chạy thoát khỏi bầy tang thi?”
Dư Tinh Thần run lẩy bẩy, giơ ngón tay chỉ về phía mặt đất: “Tôi… tôi cõng anh nhưng rồi khi cõng không nổi nữa, tôi dùng thắt lưng buộc tay anh vào vai mình, cố lôi kéo anh… lê lết mãi mới đưa được anh vào đây. Lưng tôi… sắp gãy ra rồi…”
Ánh mắt Cố Nhất Hàn liếc xuống nền đất. Quả nhiên, trên mặt đất lởm chởm có hai vệt kéo dài in hằn dấu giày của anh, xen lẫn vết dầu máy trơn trượt.
Sự hợp lý đến từng chi tiết nhỏ. Một thiếu niên yếu ớt, mất hết đồng đội, trong cơn hoảng loạn, cố gắng cứu một người mạnh hơn mình với hy vọng tìm được chỗ dựa sinh tồn mới. Tâm lý này ở mạt thế không hề hiếm.
Lưỡi dao trên cổ Dư Tinh Thần khẽ buông lỏng một chút, nhưng sự cảnh giác trong mắt vị đại lão vẫn chưa hề biến mất hoàn toàn. Mạt thế đã dạy cho Cố Nhất Hàn một bài học khắc cốt ghi tâm: Đừng bao giờ tin vào những giọt nước mắt.
Lưỡi dao vẫn kề sát động mạch, nhưng sát khí tỏa ra từ người Cố Nhất Hàn đã thu liễm lại một chút. Ánh mắt sâu thẳm của anh lướt qua khuôn mặt đẫm nước mắt của thiếu niên, rồi như không buông tha mà tiếp tục nhìn xuống vết thương ở đùi của cậu lần nữa.
“Lúc nãy cậu nói vấp phải mảnh sắt vụn?” Cố Nhất Hàn nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu.
“Quảng trường đó được lát bằng đá hoa cương nguyên khối. Bọn quái vật có đập nát nơi đó cũng chỉ tạo ra vụn đá, lấy đâu ra sắt vụn cho cậu vấp trúng?”
Một câu hỏi gài bẫy chí mạng. Cố Nhất Hàn tuy vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhưng đầu óc của một kẻ sinh tồn sành sỏi vẫn vô cùng nhạy bén. Chỉ cần câu trả lời có nửa điểm ngập ngừng, lưỡi dao kia sẽ lập tức cắt đứt cổ Dư Tinh Thần.
Nhưng Dư Tinh Thần không hề hoảng loạn. Lớp vỏ ngây thơ bên ngoài vẫn đang khóc lóc, nhưng bộ não bên trong lại tĩnh lặng và lạnh lẽo tựa băng ngàn năm.
Cậu vội vã lắc đầu, nước mắt tuôn rơi, giọng điệu run rẩy nhưng rành mạch:
“Không… không phải ở quảng trường! Lúc kéo anh chạy vào cái gara này, cửa cuốn đã rỉ sét, có một thanh giằng bằng sắt nhô ra. Lúc trượt xuống tôi trốn không kịp nên bị quẹt rách đùi…”
Ánh mắt Cố Nhất Hàn khẽ liếc về phía cánh cửa cuốn đằng sau lưng thiếu niên. Quả thực, mép dưới của cánh cửa sắt có một thanh giằng nhọn hoắt bị bẻ cong do ngoại lực, trên đó còn vương chút bụi đen ngòm do dầu mỡ bám lâu ngày. Khớp hoàn toàn với hiện trường.
Cố Nhất Hàn từ từ rút lưỡi dao khỏi cổ cậu. Nhưng anh chưa cất dao đi mà nhàn nhạt hỏi tiếp một câu nữa:
“Một người trói gà không chặt như cậu, làm thế nào có thể một mình sống sót lẩn trốn giữa khu vực đầy rẫy tang thi, lại còn biết canh chuẩn thời điểm để đưa tôi cùng tránh đợt tang thi thứ hai?”
Dư Tinh Thần biết rõ, nếu muốn một con sói đơn độc và đa nghi như Cố Nhất Hàn giữ mình lại bên cạnh, chỉ dựa vào cái mác “ân nhân cứu mạng” hay “kẻ đáng thương” là không đủ. Ở mạt thế, phế vật chỉ có tư cách làm thức ăn cho quái vật. Cậu phải chứng minh giá trị của mình.
Cậu hít sâu một hơi, rụt rè ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người đàn ông, lí nhí đáp:
“Tôi… tôi là một Dị năng giả hệ Tinh thần cấp 1… Năng lực chiến đấu thì hoàn toàn không có, nhưng tôi có thể cảm nhận được dao động của tang thi trong bán kính mười mét. Nhờ làm radar dò đường nên đội tìm kiếm vật tư trước kia mới giữ tôi lại. Vừa rồi cũng nhờ nó, tôi mới biết bọn quái vật kéo đến đông cỡ nào để đưa anh chạy trốn.”
Đôi mắt Cố Nhất Hàn khẽ lóe lên một tia sáng mờ ám.