“Không được!”
Dư Tinh Thần gầm gừ một tiếng nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu dứt khoát vươn tay, chụp lấy cán con dao quân dụng mà Cố Nhất Hàn vừa đánh rơi trên mặt đất.
Không chút do dự, Dư Tinh Thần đảo ngược mũi dao, cắm phập lưỡi dao sắc lẹm vào chính bắp đùi của mình!
Phập!
Lưỡi dao ngập sâu đến tận cán. Dưới lớp da ngụy trang hoàn hảo, dòng máu đen kịt tản ra mùi hôi thối ứa ra, nhưng bị mũi dao ghim chặt lại, không để lộ ra ngoài quá nhiều. Cậu nhẫn tâm vặn mạnh cán dao thêm nửa vòng, cuối cùng máu cùng ào ào chảy ra.
“Ưm…”
Cơn đau xé rách màng nhĩ truyền thẳng lên trung khu thần kinh. So với cảm giác tự xẻo thịt, sự đau đớn này đủ sức đè bẹp bất kỳ cơn khát máu nào. Dư Tinh Thần cắn nát môi dưới, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thân hình thiếu niên gầy gò run lên bần bật.
Nhưng tác dụng của nó vô cùng rõ rệt. Đôi mắt đỏ ngầu điên loạn lập tức phai màu, rút cạn sự tàn nhẫn, trở lại thành con ngươi đen nhánh ngập nước. Răng nanh từ từ thu lại. Cậu khó nhọc thở dốc, ngã bệt xuống đất, tay vẫn gắt gao nắm chặt cán dao cắm trên đùi mình để duy trì sự tỉnh táo.
Khung bình luận của Hệ thống Livestream chìm vào một khoảng lặng chết chóc.
Bọn họ đã từng thấy những Dị năng giả tàn nhẫn chặt đứt tay đồng đội để sinh tồn, thấy những kẻ điên giết người không chớp mắt. Nhưng một kẻ có thể đối xử tàn độc với chính bản thân mình đến mức này, vì lý trí mà tự ghim dao vào đùi không màng hậu quả… sự tàn nhẫn tận xương tủy đó khiến đám khán giả đa hành tinh cũng phải lạnh sống lưng.
Và rồi, sự tĩnh lặng bị xé toạc bởi một vụ nổ donate điên cuồng.
Kẻ sưu tầm: [Mẹ kiếp… Mẹ kiếp! Tự đâm chính mình để áp chế bản năng tang thi? Kẻ điên này từ đâu chui ra vậy? Quá sức tuyệt vời!]
Công tước bóng đêm: [Ha ha ha! Cậu ta coi thân thể mình như một mảnh giẻ rách không hơn không kém! Ngay cả đau đớn cũng biến thành công cụ! Tôi phục rồi, cho cậu mười nghìn điểm! Sống sót cho tôi!]
ID Tinh tế 001: [Rất có phong thái của một ác quỷ thực thụ. Biết nhẫn nhịn, biết tàn nhẫn, biết đại cục. Tôi bắt đầu hứng thú với kịch bản trả thù của cậu rồi, số 9998.]
Nhà phân tích Số liệu: [Khả năng khống chế cảm xúc thượng thừa. Nhưng độ bền vật lý của thể xác lại giảm sút. Đổi một nhát dao lấy sự tỉnh táo, nước đi này tuy mạo hiểm nhưng lời. Cậu ta đúng là đáng nể.]
Tiếng chuông hệ thống vang lên dồn dập, đinh tai nhức óc.
[Ting! Nhận được 10.000 điểm thưởng từ Công tước bóng đêm!]
[Ting! Nhận được 5.000 điểm thưởng từ Kẻ sưu tầm!]
[Ting! Nhận được 8.000 điểm thưởng từ ID Tinh tế 001!]
[Ting! Nhận được 1.200 điểm thưởng từ các khán giả vãng lai!]
[Tổng điểm hiện tại: 27.400/1.000.000 điểm.]
Nhìn bảng điểm nhảy vọt một cách điên rồ, khóe môi Dư Tinh Thần tái nhợt cong lên một nụ cười giễu cợt. Cậu khạc ra một búng máu đen xuống đất, dùng gót giày nghiền nát để phi tang.
“Lũ điên…” Cậu lầm bầm chửi thề trong đầu.
Nhưng nhờ lũ điên đó, cậu đã có một số vốn kha khá. Dư Tinh Thần nhanh chóng kéo vạt áo rách của mình xé ra, băng bó chặt miệng vết thương trên đùi để dòng máu đen không rỉ ra thêm nữa. Bộ dạng chật vật, ướt đẫm mồ hôi và sắc mặt nhợt nhạt hiện tại của cậu, trùng hợp thay, lại càng khiến lớp vỏ bọc “thiếu niên yếu đuối chịu kích động” trở nên hoàn hảo không tì vết.
Grào… Grào…
Đúng lúc này, từ phía cuối con phố mù sương, những tiếng gầm gừ trầm đục và tiếng bước chân lê lết bắt đầu vọng lại, mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Mùi máu tươi của Cố Nhất Hàn và cái xác khổng lồ của Thú biến dị bốc lên nồng nặc trong không khí, chẳng khác nào một ngọn hải đăng gọi mời toàn bộ tang thi trong bán kính vài dặm. Đợt tang thi thứ hai đang tràn đến, và số lượng chắc chắn không dừng lại ở con số ba mươi.
Dư Tinh Thần nhíu mày. Với cái đùi đang ghim một con dao và thân xác yếu ớt giả tạo này, nán lại đây thêm một phút chính là tự tìm đường chết.
Cậu thu lại nụ cười giễu cợt, quay sang nhìn người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự dưới đất.
Cố Nhất Hàn thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, mang theo trang bị chiến đấu đầy đủ, ít nhất cũng phải nặng hơn tám mươi ký. Đối với một thiếu niên gầy gò có vẻ ngoài trói gà không chặt như Dư Tinh Thần hiện tại, việc kéo anh đi là chuyện không tưởng. Nhưng hôm nay Cố Nhất Hàn rất may mắn, vì Dư Tinh Thần là tang thi chứ không phải con người thật sự.
“Thật phiền phức.” Dư Tinh Thần chậc lưỡi.
“Nếu không phải anh là công cụ tốt nhất để tôi giết Lục Trường Thanh, tôi thà vứt anh lại cho lũ đồng loại cắn xé còn hơn.”
Miệng lầm bầm đầy ác ý, nhưng tay cậu lại hành động cực kỳ dứt khoát. Dư Tinh Thần luồn tay qua nách Cố Nhất Hàn, mượn sức mạnh tiềm tàng của khung xương tang thi, dùng một lực đạo kinh người xốc bổng thân hình cao lớn kia cõng lên lưng.
Khớp xương của cậu khẽ kêu răng rắc vì lực ép, nhưng Dư Tinh Thần hoàn toàn không cảm thấy quá nặng nề. Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng khóa mục tiêu vào một gara sửa chữa ô tô bỏ hoang cách đó không xa, nằm khuất sau một dãy nhà sập.
Lê cái chân đang cắm dao đi khập khiễng, Dư Tinh Thần vác theo Cố Nhất Hàn luồn lách qua những mảnh vỡ của quảng trường. Cậu nhanh chóng lao vào trong gara ngay trước khi bầy tang thi đợt hai tràn tới.