Đến nội dung chính

Chương 8

admin 530 Chữ Cài Đặt

Tư Âm trừng mắt: “Nhanh lên, nhìn cái gì mà nhìn.”

Phù Bảo vỗ vỗ cái ngực nhỏ, chị gái xinh đẹp này dữ quá đi nha!

Nhân viên cửa hàng đưa một hộp Ibuprofen ra: “Hai mươi hai nghìn rưỡi.”

Phù Bảo nhìn thấy chị gái xinh đẹp moi từ trong túi ra một vật mỏng dính sáng lấp lánh, ấn một cái rồi quẹt vào một cái máy, chỉ nghe “bíp” một tiếng, chị ấy đã cầm hộp thuốc đưa cho mình: “Xong rồi, mua thuốc xong rồi đây.”

“Cảm ơn chị ạ.” Phù Bảo ôm chặt cái hộp nhỏ xíu bằng hai tay, trong mắt như có vô vàn vì sao lấp lánh.

Tư Âm nhìn đôi môi khô nứt của cô bé, lại bước đến máy bán hàng tự động mua một chai nước, vặn nắp đưa cho Phù Bảo.

Phù Bảo mở to hai mắt, cái miệng nhỏ há hốc. Thứ này thần kỳ quá đi, có thể tự động nhả đồ ra ngoài.

Nhìn bộ dạng nhà quê của cô bé, Tư Âm phì cười: “Uống đi.”
Ực ực ực, Phù Bảo một hơi uống hết non nửa bình nước.

Tư Âm nói với Phù Bảo: “Bé cưng, em nói chẳng rõ ràng gì cả, chị đành báo cảnh sát giao em cho các chú công an thôi nhé.”

Công an là cái gì?

Phù Bảo không hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, bên cạnh chẳng có lấy một người quen thuộc, trong lòng cô bé vốn đã hoảng hốt, chỉ có sự xuất hiện của chị gái này mới làm cô bé yên tâm đôi chút. Nhưng lúc này nghe nói muốn giao mình cho người khác, Phù Bảo theo bản năng cảm thấy sợ hãi, lắc đầu: “Phù Bảo muốn tìm cha mẹ, không muốn đi theo người khác đâu…” Nước mắt trào quanh vành mắt.

Tư Âm cầm điện thoại lên, bắt đầu gọi 110, tranh thủ an ủi một câu: “Các chú công an sẽ đưa em về nhà, họ là người tốt đấy.”

Điện thoại kết nối: “Tôi vừa nhặt được một đứa bé ở đây.”
“Vâng, đúng vậy, một mình, ở thùng rác lối đi xanh. Hình như người nhà bị bệnh nên con bé tự chạy ra ngoài.”

“Vâng, tôi đợi các anh, địa chỉ là đường Hoa Quế khu Mẫu Đơn…”

Tư Âm quay lưng lại, bên cạnh đã chẳng thấy bóng dáng đứa trẻ đâu nữa.

…

Trên sườn núi, bà cụ Triệu đã khóc đến mức ngất lịm đi.

Triệu Phong Cốc và Vương Quế Hương đã lùng sục khắp bán kính vài trăm mét nhưng chẳng thấy bóng dáng Phù Bảo đâu.

“Phù Bảo ơi, con ở đâu?” Ông cụ Triệu gào lên bằng cái giọng khản đặc. Ông ngồi bệt xuống đất, tự trách: “Đều tại ta, đều tại ta cả. Gần đất xa trời rồi còn ngủ nghê cái nỗi gì chứ. Giá như ta cứ thức trông con bé thì nó đã không mất tích.”

“Phù Bảo làm sao có thể tự dưng biến mất được? Mạch Tuệ, con mau kể lại chuyện ban nãy một lần nữa xem.” Triệu Phong Cốc vẫn chưa từ bỏ ý định, đôi tay bóp chặt bả vai nhỏ bé của Mạch Tuệ.