Phong Cốc thúc thúc thế này khiến Mạch Tuệ sợ hãi, thút thít khóc: “Con nói mấy lần rồi mà, oa oa oa…”
Vương Quế Hương bên cạnh không giấu nổi vẻ hoảng sợ trong mắt. Nàng đẩy chồng ra, ôm gọn thân hình gầy nhom của Mạch Tuệ vào lòng: “Mạch Tuệ đừng sợ, con từ từ nhớ lại xem nhé, thẩm thẩm ôm con, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?”
“Phù Bảo bảo cho con ăn trứng gà, nhưng làm gì có trứng… Sau đó… Sau đó con khóc vì cha con sắp chết… Hu hu hu, Phù Bảo bèn bảo sẽ đi lấy thuốc cho con. Xong rồi… Xong rồi…”
Thật ra Mạch Tuệ cũng đang mơ màng. Cô bé mới năm tuổi, lại suy dinh dưỡng nên vốn dĩ ăn nói cũng chưa được lanh lợi cho lắm. Vả lại sự biến mất của Phù Bảo lại quá quỷ dị.
“Xong rồi sao nữa?” Triệu Phong Cốc nhịn không được cất cao giọng, hắn thực sự đang sốt ruột.
Hôm nay họ nghỉ chân ở cái sườn núi hẻo lánh này, cách xa con đường lớn, cũng chẳng có người ngoài qua lại, hoàn toàn không có khả năng Phù Bảo bị ai đó bắt cóc.
“Sau đó Phù Bảo nhặt cái chuông trên mặt đất rồi biến mất luôn.” Câu này Mạch Tuệ đã lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng bảo họ làm sao tin cho nổi.
Gia gia Mạch Tuệ tiến lên thấp giọng khuyên nhủ: “Hay là gặp phải tà ma bị bắt đi rồi.”
“Không thể nào, không thể nào.” Triệu Phong Cốc ôm đầu ngồi xổm xuống đất, không chịu tin vào tai mình.
Trời sắp sáng, Phù Bảo vẫn bặt vô âm tín.
Người nhà họ Triệu bàn bạc chớp nhoáng, Triệu Phong Cốc bèn tập hợp mấy ông cụ có tiếng nói trong thôn lại, hạ quyết tâm: “Gia đình con sẽ không đi theo mọi người nữa. Phù Bảo mất tích ở đây, gia đình con muốn ở lại tìm con bé.”
“Thế sao được, ở đây cái gì cũng không có, đến vỏ cây cũng bị lột sạch sành sanh rồi, không đi thì sẽ chết đói mất.”
Triệu Phong Cốc lắc đầu: “Phía trước chưa chắc đã có đồ ăn, đi tiếp cũng là đường chết, thà ở lại đây tìm Phù Bảo còn hơn.”
Hắn thực sự tuyệt vọng. Con gái mất tích, lại chẳng còn lấy một hạt gạo, đám người bọn họ cũng chẳng biết nên đi về đâu để có chốn nương thân.
Mọi người trầm mặc hẳn.
Triệu Lão Căn cắn chặt răng: “Phong Cốc, ngươi và cha ngươi chính là ân nhân của thôn ta. Nếu không nhờ mọi người, lão đại nhà ta đã sớm bị bắt đi lính rồi. Dọc đường đi thế này, nếu không nhờ ngươi dẫn dắt bọn họ liều mạng chém giết, người thôn ta có lẽ đã chết sạch từ lâu.”
“Chúng ta cũng sẽ ở lại chờ… Một ngày.” Ông ấy không dám hứa chờ quá lâu, rốt cuộc trên người chẳng còn chút lương thực nào cả.