Lời nói trúng phóc tim đen khiến ông chủ Kim toát mồ hôi.
Tháng sau đúng là lễ mừng thọ của phu nhân tri phủ, ông đang đau đầu tìm kiếm kỳ trân dị bảo để dâng lên lấy lòng quan trên.
Viên ngọc hồng này nếu nung vàng đính thành mặt dây chuyền, chắc chắn sẽ khiến phu nhân quan lớn hài lòng.
Nếu để con bé này mang lên tỉnh lỵ bán cho đối thủ cạnh tranh, ông sẽ mất trắng một cơ hội đổi đời.
“Cô… cô rốt cuộc là con nhà ai mà biết giá thị trường rõ thế?” Ông chủ Kim lau trán.
“Không quan trọng. Ông có mua hay không?” Kỷ Hạc Uẩn hối thúc.
Ông cắn răng, gật đầu mạnh một cái: “Hai mươi lượng thì hai mươi lượng! Ta mua!”
Ông chủ Kim quay sang quát gã sai vặt lấy cân tiểu ly và hộp bạc ra.
Ông đích thân đếm đủ hai mươi nén bạc ròng loại một lượng, đặt lên mặt quầy.
Kỷ Hạc Uẩn lấy viên ngọc ra giao cho ông, rồi cẩn thận kiểm tra từng nén bạc.
Cô đưa một nén lên cắn nhẹ, thấy vết răng hằn trên mặt bạc mới yên tâm.
Cô gói toàn bộ hai mươi lượng bạc vào một tay nải vải dày buộc chặt quanh eo.
Đây là số tiền lớn nhất cô từng cầm trong tay.
Hai mươi lượng tương đương hai vạn văn tiền đồng.
Cả làng Vụ Ảnh cộng lại cũng hiếm nhà nào có sẵn số tiền mặt lớn thế này.
Rời khỏi Kim Ngọc Các, Kỷ Hạc Uẩn không đi dạo ngắm phố phường mà đi thẳng ra khu chợ nông cụ phía đông trấn.
Cô ghé vào một lò rèn, chọn mua ba lưỡi dao lách vỏ trai bằng thép tốt, một chiếc búa nhỏ và hai cuộn dây đay loại chắc chắn.
Trả hết năm mươi văn tiền, cô tiếp tục đi đến hàng mây tre đan.
“Bán cho tôi năm chiếc sọt tre loại đan khít, đai bọc mây.” Kỷ Hạc Uẩn chỉ vào đống sọt xếp cao ngất.
Chủ hàng lôi sọt ra, lấy ba mươi văn tiền.
Kỷ Hạc Uẩn lồng các sọt vào nhau, vác lên vai.
Trọng lượng không nhẹ, nhưng cô cảm thấy vô cùng phấn chấn.
Với số dụng cụ này và số tiền vốn trong túi, cô có thể bắt đầu chiến dịch thu mua trai sông quy mô lớn.
Khi cô vác đống sọt tre quay lại bến đò Mộc Đạc, trời đã ngả sang trưa.
Chuyến đò của Bùi Giáng Tiên đang tấp vào bờ trả khách.
Nhìn thấy Kỷ Hạc Uẩn mang vác lỉnh kỉnh, Bùi Giáng Tiên cắm sào giữ thuyền, đưa tay ra đỡ lấy mấy chiếc sọt tre thả xuống khoang thuyền.
“Trông cô thế mà mua sắm cũng mạnh tay phết.” Bùi Giáng Tiên nhấc sọt, kiểm tra độ dày của nan tre.
Kỷ Hạc Uẩn ngồi xuống ván thuyền, lau mồ hôi trên trán: “Chỉ là bước chuẩn bị thôi. Sắp tới ngày nào tôi cũng cần chở đồ nặng qua lại hai bến sông. Chị lấy giá bao nhiêu?”