Hoàng đế thấy nhi tử cười lên tuấn tú đáng yêu, trong lúc nhất thời đáy lòng tràn ngập từ ái.
Ông sờ đầu Tống Diệc An, cùng hai mẫu tử Hoàng Hậu dùng cơm, sau đó vội vàng chạy đi xử lý chính vụ.
Chờ tiễn hoàng đế đi rồi, quay về tẩm cung, Tống Diệc An lén nhìn Hoàng hậu một cái.
Hoàng hậu lười biếng lau khóe mắt, không thấy nửa phần yếu ớt ban nãy: “Xem nương con diễn thú vị lắm sao?”
Tống Diệc An nhịn cười: “Thú vị.”
Hoàng hậu cười dí trán nàng, vẻ mặt ngưng trọng: “Phụ hoàng con thật sự thương con, nhưng sự yêu thương của đế vương từ trước đến nay luôn là con dao hai lưỡi.”
Tống Diệc An mỉm cười gật đầu: “Con biết mà nương.”
Hoàng hậu vuốt tóc nàng, đưa cho nàng một con dao, nói: “Đi đi, đến lúc tất yếu… Nương sẽ lật tẩy thay con.”
Tống Diệc An mặt mày cong cong, cười sáng cả căn phòng.
Thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn, cho dù là ở hoàng cung thu nạp chí bảo thiên hạ, bảo bối như vậy cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nàng khao khát con dao này lâu lắm rồi.
Hoàng hậu cười dịu dàng: “Đi thôi.”
Thời điểm trở lại Thừa Càn Cung, đã là buổi chiều.
Quý Thanh Lâm loay hoay ở đám cháy đã vài vòng, cũng tham dự vào việc Thận Hành Ti thẩm vấn đám thái giám cung nữ, coi như có chút hiểu biết về vụ hỏa hoạn vừa qua.
Thấy Tống Diệc An lại đây, hắn lập tức khom người chào đón, nhỏ giọng nói: “Có người đốt hoàng lân ở cửa sổ thượng, hoàng lân dễ cháy, giữa trưa mặt trời chiếu thẳng, thế là nổi lửa.”
“Ta phát hiện một lượng lớn dầu mỡ ở trong thùng gần lu nước, có lẽ thời điểm mới vừa nổi lửa, mọi người đã hoảng loạn xách thùng nước đi dập lửa, trong nước lại có dầu, nên mới dẫn đến cơ sự như lúc này.”
Tống Diệc An ngước mắt nhìn hắn: “Nghiệp vụ rất quen thuộc.”
Quý Thanh Lâm rũ mắt: “Cẩm Y Vệ thường thấy nhất chính là biển lửa, chết bệnh và chặn giết đạo tặc.”
Tống Diệc An cảm thấy hắn đã nói ba chuyện chê cười rất tinh túy, nên cũng nể tình nở nụ cười: “Có từng gặp qua thi thể phát nổ chưa?”
Quý Thanh Lâm không nhịn được nhìn nàng một cái: “Gặp rồi.”
Tống Diệc An nói đầy ẩn ý: “Tiểu cô nương ngủ dưới giường của ta sáng nay, thoạt nhìn nàng đã thối rữa đến một mức độ nhất định, nhưng một thi thể sắp nổ, sao lại không thối?”
Quý Thanh Lâm không nhịn được lần nữa ngước mắt nhìn nàng, sau đó nhanh chóng rũ mắt, lông mi như lông quạ che đậy cảm xúc trong đáy mắt:
“Ta đã sai người đi tra xét thi thể của Xuân Duẩn, thi thể nàng ta… biến mất rồi.”
Để làm nanh vuốt cho hoàng gia, Quý Thanh Lâm triệt để tróc bay lòng hiếu kỳ của mình, nhưng từ khi gặp gỡ vị Thần Vương điện hạ này, hắn đã không biết đây là lần thứ mấy sinh ra lòng thăm dò.
Vị điện hạ này rõ ràng không ra khỏi cửa, nhưng thứ đối phương biết lại quá nhiều.
Tống Diệc An không ngoài dự đoán ồ một tiếng: “Nữ quỷ đã ngủ đến dưới giường của ta, đương nhiên không nên ở nghĩa địa.”
Nàng cười khẽ một tiếng: “Cơ mà nếu nàng ta đã thích ta như vậy, rồi sẽ lại tìm đến ta thôi, đến lúc đó ta nhất định nhắc nhở nàng ta về nơi chôn cất mình mà ngủ, chớ chạy loạn.”
Quý Thanh Lâm nghiêm túc nói: “Bất kể Vương gia có ý tưởng gì, xin ngài mọi chuyện hãy lấy an nguy của mình làm chủ.”
Vốn dĩ chỉ đến điều tra vụ d.âm l.oạn cung đình, nhưng trận hỏa hoạn này tới quá bất thường, khiến mọi chuyện lập tức trở nên phức tạp.
Nếu có người muốn nhân lúc loạn lạc mà giết Thần Vương, thế thì to chuyện rồi.
Tống Diệc An gật đầu: “Trong lòng ta hiểu rõ. Chính điện đã đốt thành như vậy, người hầu hạ lại vào Thận Hình Ti cả rồi, ngươi cũng không tra được gì, thôi thì túy ý tản bộ đến chỗ các ngươi đi.”
Quý Thanh Lâm nghe hiểu ý nàng, nàng đây muốn hắn đi điều tra cẩn thận.
Thật ra hoàng đế phái hắn tới bên người Thần Vương, bản thân cũng là vì muốn cho hắn thân phận hầu cận bên cạnh Thần Vương, tiện bề điều tra nghe ngóng.
Chỉ là sau trận lửa hôm nay, sợ rằng bệ hạ càng muốn coi hắn thành hộ vệ của Thần Vương để dùng hơn.