Đến nội dung chính

Chương 29: Thô nhưng thật

admin 778 Chữ Cài Đặt

Đôi con ngươi trong suốt của Tống Diệc An như thể dễ dàng nhìn thấu lòng người: “Người có thể bảo vệ ta rất nhiều, nhưng người có thể điều tra rõ vụ án lại rất ít.”

“Bốn Mùa, ngươi chỉ cần lo việc điều tra của ngươi, ta bên này tự có phụ hoàng và mẫu hậu phái người bảo vệ, không thiếu một người như ngươi.”

Quý Thanh Lâm ngước mắt nhìn nàng: “Xin hỏi Vương gia, mục đích hôm nay ngài nói với Hoàng hậu nương nương những lời đó là gì?”

Tống Diệc An quay đầu nhìn hắn: “Hửm?”

Quý Thanh Lâm bình tĩnh đáp: “Hôm nay Vương gia nói với nương nương, cung nữ Xuân Duẩn kia muốn đè chết Vương gia, vì sao Vương gia lại chắc chắn, Xuân Duẩn nhảy lầu là vì ám sát ngài?”

Dựa vào những gì nhìn thấy nghe thấy mấy ngày qua, vị thân vương có thủ đoạn lại có quyền lợi trước mắt, phù hợp nhất với điều kiện làm hung thủ nhiễu loạn cung đình, giết người diệt khẩu.
Tống Diệc An bị chọc cười: “Ngươi muốn nói là, ta c.ưỡng h.iếp Xuân Duẩn, trêu chọc trả thù sao?”

Quý Thanh Lâm hỏi: “Vương gia cảm thấy sao?”

Tống Diệc An lắc đầu: “Không đúng, bởi vì…”

Nàng giơ tay: “Bởi vì bổn vương có tiếng là gà rù, không có cái thể lực c.ưỡng h.iếp người ta.”

Quý Thanh Lâm sửng sốt.

Tống Diệc An chắp tay sau lưng, thương cảm thở dài: “Không dối gạt ngươi, với thân thể này của ta, đánh không lại nữ tử ngày giặt mấy chục thau đồ như Xuân Duẩn.”

Quý Thanh Lâm: “…”

Nhìn khuôn mặt tuấn tú ngơ ngác của Quý Thanh Lâm, Tống Diệc An vô tội chớp chớp mắt, mỉm cười hỏi: “Ngươi còn vấn đề nào khác không?”

Quý Thanh Lâm có cảm giác bị nàng nhìn thấu, hắn vô thức rũ mắt, khuôn mặt tuấn tú thoáng qua chút bất đắc dĩ mà chính hắn cũng không biết.
Cái lý do này của Thần Vương đúng là thô nhưng thật.

Dẫu sao hôm nay hắn cũng mới kéo vị chủ nhân này, lúc ấy quả thật là… hắn không dùng đến một phần sức đã kéo ngã người.

Tống Diệc An lại cười bảo: “Nếu ngươi muốn tra việc phóng hỏa, vậy thì đi tra hoàng lân với dầu, còn nếu muốn tra Xuân Duẩn, vậy tiếp tục đến Cục Giặt Đồ.”

Quý Thanh Lâm nhíu mày.

Tống Diệc An vừa nhìn là biết hắn băn khoăn điều gì: “Yên tâm, đại cung nữ Thanh Đào bên người ta đã trở lại, nàng ấy biết chút võ công, có thể bảo vệ ta.”

Quý Thanh Lâm ngẫm nghĩ, gật đầu: “Vẫn mong hai ngày tới Vương gia đừng ra cửa một mình, nếu nhất định phải ra cửa, vẫn xin ngài mang theo thị vệ.”

Tống Diệc An gật đầu: “Đó là đương nhiên.”

Quý Thanh Lâm luôn cảm thấy vị Vương gia này nghẹn hỏng trong lòng, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra một Vương gia ốm yếu có thể làm gì, đành thuận theo tâm ý đi tra án.
Tống Diệc An nhếch môi cười khẽ, quay đầu nhìn thoáng qua cánh cổng tẩm cung bị thiêu đến đen nhánh, tròng mắt thanh thấu dần nhuốm ý cười.

Ba ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, Tống Diệc An hết ăn ăn ngủ ngủ lại tản bộ, giống như vụ án hoàn toàn không liên quan đến mình.

Trong lúc đó, Quý Thanh Lâm lần theo manh mối hoàng lân tra đến ngoài cung, đã ra cung hai ngày.

Đêm nay, Tống Diệc An vẫn tản bộ trở về, đọc sách một lát rồi lăn ra ngủ.

Nàng ở thiên điện, bên trong có Thanh Đào Điềm Hạnh canh gác, gian ngoài cũng có hai tên thái giám gác đêm.

Cho dù Tống Diệc An ngủ rồi, bốn người vẫn cảnh giác mở to hai mắt.

Mãi đến rạng sáng, bốn người cuối cùng mới không nhịn được mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Tống Diệc An từ trước đến nay ngủ không sâu giấc, nhưng chất lượng giấc ngủ rất tốt, cho nên thời điểm nghe được bên ngoài có tiếng nữ nhân khóc thút thít kêu oan, nàng lập tức mở mắt.

Kêu oan?

Kêu oan được đấy!

Bản thân nàng thích đi giải oan cho người khác đây!

Không phải người thì quỷ cũng được! Nàng đều có thể hỗ trợ!

Tiếng lẩm bẩm từ xa tới gần, đi kèm với tiếng trẻ con khóc nỉ non, khi thì rấm rức, khi thì thê lương gào thét, giống như phát ra từ miệng nữ quỷ bị thối lưỡi, chỉ có vài tiếng than khóc mơ hồ như vậy.