Đến nội dung chính

Chương 27: Dùng thân làm mồi câu cá

admin 812 Chữ Cài Đặt

Tống Diệc An ghé vào thành thùng tắm, ngửa đầu nhìn Hoàng hậu: “Có thể đưa hoàng lân cùng dầu hỏa tới trong cung của con không dễ dàng, con vẫn nên ở chỗ của con thôi, nơi này của nương quá kín kẽ không kẽ hở rồi.”

Hoàng hậu im lặng trong chốc lát, biết rõ nữ nhi muốn dùng bản thân làm mồi câu cá, nhưng bà vẫn đồng ý:

“Được. Con tạm thời ở thiên điện, muộn nhất ba ngày, nương sai người sửa chữa lại chính điện cho con.”

Tống Diệc An không nhịn được cười: “Nương, hôm nay con rất muốn ăn cá quế chiên xù ngài làm.”

Hoàng hậu bật cười, dịu dàng đáp: “Nương đi làm cho con, chờ con tắm xong là có thể ăn rồi.”

Bà hiểu nữ nhi nhà mình thông minh ra sao hơn bất cứ người nào, cũng chính bởi vậy, bà mới càng áy náy khi để nữ nhi gánh trên lưng thứ không nên gánh.
Cho nên, chỉ cần việc bà có thể làm, bà sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn tâm nguyện của nữ nhi.

Bất kể là đồ ăn, hay người, chỉ cần nữ nhi muốn, bà sẽ để nữ nhi được toại nguyện.

Chờ Tống Diệc An rửa mặt đánh răng xong đi ra, hoàng đế đã tới được một lúc rồi.

Nhi tử ông cưng như nâng trứng suýt bị lửa đốt chết, vị chủ nhân của thiên hạ từ trước đến nay luôn nhân từ này đã nổi trận lôi đình, xử phạt một đống người, thậm chí đánh chết mấy thái giám và cung nữ bỏ rơi nhiệm vụ tại chỗ.

Nhưng mọi sự tôn quý của ông đều thu liễm khi đến trước mặt Tống Diệc An, giống như những người phụ thân bình thường lo lắng cho nhi tử, ông đánh giá Tống Diệc An trên dưới vài lượt, dịu giọng trấn an.

Ông trông Tống Diệc An uống hết bát canh an thần mới nói: “Thân thể con không khỏe, cung điện bị đốt rồi thì đừng ở nữa, trẫm đổi cho con một tẩm cung mới, con thích chỗ nào? Trẫm lập tức sai người dọn dẹp.”
Nghe ý ông thì, cho dù Tống Diệc An coi trọng cung điện có chủ, ông cũng sẽ bắt vị nương nương bên trong lập tức nhường chỗ.

Hoàng hậu vội đứng dậy hành lễ: “Hoàng thượng thương An An thần thiếp biết, ngài cho nó từ nhỏ thích gì làm nấy, miễn mọi cung quy, đã là sủng ái lớn nhất với nó rồi, còn cho thêm phúc phận, nó sẽ không chịu nổi mất.”

Hoàng đế nhíu mày nói: “An An là đích tử duy nhất của trẫm, nếu không phải thân thể con nó ốm yếu, ngay đến ngôi vị hoàng đế cũng kế thừa được rồi, phúc phận gì mà nhận không nổi? Lời này ngày sau đừng nói lại nữa!”

Sắc mặt ông thấm lạnh: “Trẫm không tin mồi lửa hôm nay là chuyện ngoài ý muốn! Hừ! Đám người thường lui tới đó dùng thủ đoạn hướng về Thái tử cũng thôi, hiện giờ còn dám động đến trên đầu An An của trẫm, quả thực là muốn chết!”
“Hoàng hậu, nàng cái gì cũng tốt, chỉ là quá tuân thủ quy củ, trẫm đã nói từ rất lâu rồi, chỉ cần An An điều dưỡng tốt thân thể sẽ trở thành Thái tử danh chính ngôn thuận của Đại Minh ta, hiện giờ con nó không làm được Thái tử, chỉ nhận mấy phần sủng ái…”

Hoàng hậu cất cao giọng: “Hoàng thượng!”

Giọng bà khẽ run: “Thiếp biết tâm ý của ngài, nhưng xin ngài chớ nói lại những lời này nữa! An An có thể làm một vị Vương gia nhàn tản cả đời, vui vẻ hưởng phúc, thiếp đã không cầu mong gì hơn.”

Hôm nay lửa lớn, có lẽ chỉ là có người mượn vụ này để thử lòng đế vương thôi, nhưng nếu để chuyện Hoàng thượng muốn cho An An làm Thái tử truyền ra ngoài, ngày sau An An sẽ phải đối mặt với bao nhiêu kẻ địch?

Hoàng đế cũng ý thức được mình lỡ lời, thấy thê tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không khỏi có chút ngượng ngùng: “Trẫm chỉ muốn cho người trong thiên hạ biết An An của trẫm tôn quý nhường nào, dọa cho bọn tặc trộm một trận, xem ra lại thành dọa nàng sợ rồi.”

Ông ho khan một tiếng: “Cũng được, Thừa Càn Cung cách tẩm cung của chúng ta gần nhất, để nàng khỏi lo lắng, vẫn nên để An An ở lại Thừa Càn Cung đi. Lát nữa trẫm sai người mau chóng dọn dẹp chính điện.”

Tống Diệc An gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng đúng, phụ hoàng nói trúng tim nhi thần rồi, vẫn là Thừa Càn Cung ở thoải mái nhất.”