Tống Diệc An cười tủm tỉm chà xát ngón tay: “Quý đại nhân có làn da đẹp quá nhỉ”
Tiểu thái giám, cũng chính là Trấn Phủ Sứ Cẩm Y Vệ Quý Thanh Lâm, mặt không cảm xúc nhìn Thần thân vương cười như mèo vớ được cá, đôi môi mím thẳng thành đường.
Tống Diệc An tò mò hỏi: “Quý đại nhân, ngài cách ta xa như vậy làm gì?”
Quý Thanh Lâm: “Vương gia tôn quý, thần không dám mạo phạm Vương gia.”
Tống Diệc An cười tủm tỉm nhìn hắn: “Con người ta chỉ thích nghe lời thật, nếu Quý đại nhân còn nói thêm mấy lời lừa gạt, bổn vương đành phải mời ngươi đi một chuyến vậy.”
Quý Thanh Lâm xụ mặt: “… Thần sợ bột mì rơi trên giường Vương gia.”
Tống Diệc An cười ngã xuống giường: “Quý đại nhân thật thú vị!”
Nhìn bên ngoài bỗng nhiên nổi gió to đánh vào cửa sổ, thổi tắt mọi ngọn nến.
Tống Diệc An nheo mắt, im hơi lặng tiếp túm lấy đai lưng của Quý Thanh Lâm: “Nghe nói Quý đại nhân võ công cái thế, lợi hại hơn cả Sở Linh đại nhân?”
Không biết từ khi nào, bên ngoài bắt đầu truyền đến từng đợt tiếng trẻ con khóc thút thít, âm thanh nhỏ bé yếu ớt, lại mờ ảo, hỗn loạn xen lẫn trong tiếng gió rít gào, làm da đầu người ta tê dại.
Tống Diệc An nắm đai lưng Quý Thanh Lâm cực chặt, chặt đến nỗi Quý Thanh Lâm cảm nhận được eo mình bị siết cứng, đồng thời nhận ra đối phương… đang sợ?
Quý Thanh Lâm nhướng mày nhìn về phía Tống Diệc An, hắn võ công cao, thị lực tốt hơn người bình thường rất nhiều, có thể thấy được biểu cảm trên mặt Tống Diệc An lúc này.
Nghe nói vị Thần Vương điện hạ này từ nhỏ đã không bước chân ra khỏi cửa, hiện tại trên khuôn mặt tuấn tú của hắn lại đầy… vẻ hưng phấn, ánh mắt vô cùng sáng, không giống như đang sợ.
Quý Thanh Lâm rũ tay không chạm vào nàng, muốn lui về phía sau kéo giãn khoảng cách hai người, nhưng không có kết quả.
Tống Diệc An thay đổi thái độ cực nhanh, mặt mày trắng bệch: “Quý đại nhân?”
Quý Thanh Lâm quay đầu nhìn thoáng qua bóng dáng lay động trên cửa sổ: “Thần võ công tàm tạm, đủ để ứng phó tuyệt đại đa số vấn đề, bảo vệ tốt Vương gia.”
Tống Diệc An ừ một tiếng, muốn hắn giúp mình lấy dạ minh châu lại đây, lại nghe thấy xoạch một tiếng, trong tay trống rỗng.
Nàng kéo… đứt đai lưng của Quý Thanh Lâm rồi.
Tống Diệc An: “…”
Quý Thanh Lâm yên lặng cúi đầu nhìn thoáng qua vạt áo ngoài tản ra của mình, bình tĩnh thắt lại dây áo.
Hắn ôm quyền: “Xin Vương gia chờ một lát, thần đi ra ngoài xem xét tình hình.”
Tống Diệc An phát sầu: “Vậy ngươi có thể gọi bọn Điềm Hạnh vào đây với ta không?”
Quý Thanh Lâm cự tuyệt: “Không thể. Cấm cung có người chết, rất có thể là nội gián làm, trước khi loại trừ người hiềm nghi, Thánh Thượng hạ lệnh, không cho Vương gia ở chung với bọn họ.”
Tống Diệc An thở dài một tiếng: “Không cần như vậy đâu, ban nãy ta mới nhìn thấy có thứ gì đó bò lên cửa sổ mà, tiếng khóc phát ra từ thứ đó.”
Nàng nói có sách mách có chứng: “Trên đời này chắc là không có chuyện quỷ quái đâu, ta nghe tiếng trẻ con khóc này có chút kỳ lạ, có lẽ liên quan đến một loại cá.”
“Ngày hôm qua ta thấy thi thể của Xuân Hà, trên thắt lưng hắn có một dấu răng mờ, hàm răng nhỏ vụn, xem độ lớn nhỏ thì đúng là miệng trẻ con.”
“Nhưng mà, thai nhi bốn tháng vừa mới thành hình sao có thể mọc răng nha?”
Quý Thanh Lâm nhíu mày: “Tại sao trước đó Vương gia không nói?”
Tống Diệc An không muốn trả lời vấn đề này: “Trời tối rồi không thích hợp vớt cá, không bằng ngày mai ngươi lại đi tìm cá. Hiện tại, ngươi có thể thắp nến không? Ta đụng vào chân giường, đau chết mất.”
Quý Thanh Lâm nhìn gương mặt dúm dó của nàng, ma xui quỷ khiến mà gật đầu.