Năm đó mẫu hậu nàng thay phụ thân hoàng đế ăn bánh độc, dẫn tới trúng độc sinh non, cho nên thân thể của nàng cực kỳ kém, bị giam cầm nuôi dưỡng suốt mười sáu năm, gần đây mới miễn cưỡng điều trị đến trình độ gà rù.
Hiện giờ nàng bị ốm, tất nhiên dọa Hoàng đế và Hoàng hậu sợ xanh mặt, hai vị đại Phật này ở mãi trong Thừa Càn cung đến thời gian cung cấm mới đi.
Tống Diệc An có lòng hỏi thăm chuyện của Xuân Hà điều tra đến đâu, ngặt nỗi thân thể nàng không cho phép, đầu óc tốt đến mấy cũng không gánh lại được một bát thuốc phong hàn, cho dù nàng tỉnh không ngủ, đầu óc vẫn mơ màng, nặng như trì.
Tống Diệc An cứ thế hết ăn lại ngủ, ngủ lại ăn, bao chăn che cả ngày, bệnh trạng mới giảm bớt phân nửa.
Sau khi dùng bữa chiều, Tống Diệc An uống thuốc rồi lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
Không biết đã ngủ bao lâu, nàng bỗng nhiên ngồi bật dậy.
Phù!
Tống Diệc An thở dốc từng ngụm, trong đại điện không biết đèn tắt từ khi nào, xung quanh tối đen như mực giơ tay không thấy năm ngón.
Bình thường, tẩm cung của nàng sẽ thắp đèn trắng đêm không tắt.
Trên trán Tống Diệc An toát mồ hôi lạnh, gọi một tiếng: “Người đâu.”
Ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng bước chân, một người bưng cây đèn bước nhanh vào, thắp sáng từng ngọn đèn trong tẩm điện.
Ánh sáng màu cam chiếu rọi đại điện, đáy lòng Tống Diệc An lập tức bình tĩnh lại, vừa mới thở ra một hơi thì thấy một ly trà đã bưng tới trước mặt.
Tống Diệc An rũ mắt nhìn cái tay bưng trà.
Bàn tay thon dài trắng trẻo, móng tay được cắt sửa sạch sẽ mượt mà, chỗ hồ khẩu chỗ có một tầng vết chai mỏng.
Tống Diệc An nhận trà, nước trà ấm, nhiệt độ vừa đủ.
Nàng bưng tách trà ngước mắt nhìn người tới, chỉ thấy một tiểu thái giám dáng dấp thon dài khom người đứng ở trước giường, nhìn không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có thể nhìn ra cái cằm với đường cong hoàn mỹ cùng cánh môi xinh đẹp.
Tống Diệc An thấy hắn lui lại hai bước rồi bất động, bèn nói: “Ngẩng đầu.”
Tiểu thái giám chậm rãi ngẩng đầu, mi mắt vẫn rũ nhìn dưới đất, vừa cung kính lại hèn mọn.
Tống Diệc An khẽ nheo mắt, tên tiểu thái giám này, rất đẹp.
Cho dù trên người đang mặc đồng phục thái giám, hơi cong eo cũng không che lấp được vẻ đẹp phô trương của hắn.
Mày kiếm mắt sáng, mắt phượng như sao.
Ánh mắt Tống Diệc An dừng ở hàng mi dài của hắn: “Ngươi là ai?”
Tiểu thái giám nhỏ giọng đáp: “Nô tài Xuân Hạ, là người bệ hạ phái tới hầu hạ Vương gia.”
Tống Diệc An vui vẻ: “Xuân Hạ? Sao ngươi không tên là Thu Đông?”
Tiểu thái giám cụp mi rũ mắt: “Nếu Vương gia thích, nô tài sẽ sửa tên thành Thu Đông.”
Tống Diệc An sung sướng nói: “Vậy cứ gọi ngươi là Bốn Mùa đi.”
Tiểu thái giám khom lưng thấp thêm chút nữa: “Bốn Mùa đa tạ Vương gia ban tên.”
Tống Diệc An uống một ngụm trà ấm, tò mò hỏi: “Lúc ngươi đi thăm dò quân tình ở nước địch cũng hầu hạ quan lớn chỗ đó như vậy sao?”
Tiểu thái giám mờ mịt nhìn hắn: “Nô tài không rõ ý của Vương gia…”
Tống Diệc An cười hì hì vẫy tay: “Ngươi lại đây.”
Tiểu thái giám chần chờ một chút, chậm rãi đi tới mép giường.
Tống Diệc An giơ tay, cách một lớp khăn niết cái má thịt mềm của tiểu thái giám, ngặt vì mặt đối phương quá gầy, đường cong quá sắc bén, niết không cẩn thận biến thành véo.
Tống Diệc An ném khăn đi: “Dặm phấn nhiều quá, là do lúc nằm vùng ở Tây Nhung phơi đen lắm hả?”
Tiểu thái giám im lặng trong chốc lát, cái lưng khom dần thẳng, thân thể cao lớn vững chãi, vẻ mặt kính cẩn nghe lời ban nãy được thay bằng sự tuấn mỹ, sắc bén lại lạnh lùng.
Một người có khí chất như vậy, nói hắn là người hầu, ai tin?