Tống Diệc An thấy bọn họ ai nấy đều sợ tới mức run người, nàng phất tay: “Đều trở về chỗ mình đợi đi, lát nữa sẽ có cấm quân tới hỏi chuyện.”
Đám cung nữ thái giám sốt ruột: “Vương gia, ngài cũng đừng ở nơi này làm gì! Xuân Hà chết thành như vậy quá dọa người!”
“Chỉ e là đứa bé hôm qua bị y đạp lòi ra ngoài không thể đầu thai, hóa thành lệ quỷ tới trả thù!”
Tống Diệc An nghiêng đầu nhìn bọn họ: “Các ngươi sao lại nghĩ như vậy? Đứa bé kia mới thành hình, nào có nói đến sống chết?”
Đại cung nữ Điềm Hạnh lên tiếng: “Vương gia ngài xem, trên mặt đất còn in dấu chân con nít bò loạn, dính đầy vết máu kìa!”
“Còn nữa, ngài xem vết thương của Xuân Hà đi, sao trông như thể bị giẫm nát ấy? Đây chắc chắn là trả thù rồi!”
Tống Diệc An vươn tay vớt mèo béo lên, đưa cho Điềm Hạnh.
Điềm Hạnh ôm mèo béo điên cuồng vuốt lông cho đỡ sợ: “Thánh Thượng sai người tới truyền lời, sẽ phái Trấn Phủ Sứ Cẩm Y Vệ Quý Thanh Lâm Quý đại nhân tới tra vụ án cung nữ nhảy lầu, ngài cũng đừng lấy thân mình ra mạo hiểm, được không?”
Trong mắt Tống Diệc An thoáng qua hứng thú.
Quý Thanh Lâm à.
Vị quan tứ phẩm tuổi trẻ nhất Đại Sở.
Vị quý nhân mới của triều đình.
Ngôi sao Cẩm Y Vệ.
Nghe nói có không ít người thầm gọi hắn là hung thú chiếu ngục, cũng có người gọi hắn là Quý Chó Điên, còn nói người này đẹp nhưng dữ, tính tình rất thối, một lời không hợp là chém người thành hai nửa, không biết có phải thật hay không.
Mắt thấy Tống Diệc An không lùi còn tiến, trực tiếp ngồi xổm trước thi thể Xuân Hà, mặt mũi Điềm Hạnh trắng bệch, gấp đến độ giậm chân: “Vương gia!”
Tống Diệc An chậm rãi ngước mắt nhìn nàng ta: “Đi ra ngoài.”
Rõ ràng trên mặt nàng vẫn là nụ cười tủm tỉm ngày thường, nhưng Điềm Hạnh lại rùng mình một cái, lập tức ngậm miệng, lưu luyến mỗi bước dẫn người đi ra ngoài.
Tống Diệc An híp mắt bắt đầu kiểm tra thi thể Xuân Hà.
Gương mặt tiểu thái giám rất dữ tợn, chắc hẳn đã chịu đủ thống khổ và kinh hãi, bị giẫm gãy cổ mà chết.
Từ phản ứng vết thương trên người y mà nói, y là bị giẫm đứt 26 đoạn xương quan trọng, nội tạng nát bét, cuối cùng mới là nhát giẫm vào cổ dẫn đến toi mạng.
Nhưng điều này lại không hợp lẽ thường. Cơ thể sống bị nghiền áp, là người thì đều sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cố tình Xuân Hà không kinh động đến bất cứ kẻ nào.
Tống Diệc An ngồi xổm xuống sờ vết máu trên mặt đất, đúng như những gì Điềm Hạnh mới nói, những dấu chân chấm đất đầy máu này không khác gì dấu bàn chân quỷ nhỏ.
Sờ trên tay vẫn hơi dính, là máu, nhưng lại dính đến lạ thường.
Nàng ngửi thử, ngoài mùi máu tươi thì không có mùi vị gì khác.
Tống Diệc An nhớ tới đêm qua mơ hồ nghe được tiếng khóc, cùng với bóng đen chợt lóe qua cửa sổ rồi biến mất.
Chẳng lẽ thật sự là trẻ mới sinh biến thành lệ quỷ?
Nàng nhìn dấu chân máu trên người Xuân Hà, híp mắt lau chất nhầy trên ngón tay vào vạt áo của Xuân Hà.
Bất kể là người hay quỷ, đã quậy tới chỗ của nàng, nàng không ngại đưa nó đến Ngọ Môn giải oan!
“Hắc xì!”
Không đến ba mươi phút sau có cấm quân lại đây xử lý thi thể, tiếp đó là đám cung nữ thái giám mang nước đến tiến hành gột rửa sạch sẽ thiên điện một lần nữa.
Tống Diệc An không đi xem, nàng bị bệnh, nhiễm phong hàn.
Uống thuốc xong liền vùi đầu vào ngủ nguyên một ngày, dọa Thanh Quế công công lo sốt vó lại tới một chuyến nữa, đứng ở ngoài cửa nhận lỗi là do ông lây bệnh cho Vương gia, áy náy thiếu điều dập đầu xin tội.
Tống Diệc An có lòng mà không có sức khuyên người đi, sau đó lại tiếp tục đánh một giấc tới tối mịt.