Đến nội dung chính

Chương 8: Tử trạng quỷ dị

admin 765 Chữ Cài Đặt

Tiểu thái giám ngày hôm qua còn tung tăng nhảy nhót, mới một đêm đã chết ở thiên điện ngay bên cạnh chỗ ở của nàng.

Tống Diệc An mím môi, trong đôi mắt ôn hòa lóe lên sát khí giống như hồ sâu phẳng lặng cất giấu một con quái thú, có trong tích tắc đã không thể áp chế được con quái thú này.

Tống Diệc An híp mắt đánh giá tử trạng cổ quái của Xuân Hà, lại im hơi lặng tiếng đảo qua mọi người ở đây.

Rõ ràng bên trong cấm cung được thủ vệ nghiêm ngặt, trong cửa ngoài cửa đều có cấm quân và cung nữ thái giám trắng đêm canh gác.

Nhưng Xuân Hà lại có thể lẳng lặng nằm đó, khuôn mặt dữ tợn, thân thể nằm trên sàn nhà trải một chiếc chăn mỏng, cổ, ngực, bụng, xương đùi, đều bày ra tư thế vặn vẹo quỷ dị.

Giống như sống sờ sờ bị người ta giẫm chết!

Gã chết thảm thiết như vậy, lại không phát ra một tiếng động, không ai hay biết.
Tống Diệc An xem đủ rồi mới mở miệng hỏi: “Ngày hôm qua không ai nghe thấy động tĩnh gì sao?”

Một chúng cung nữ thái giám lúc này mới nhìn thấy chủ tử đứng ngay phía sau, bọn họ đồng thời quỳ xuống.

Ai nấy mồm năm miệng mười.

“Đêm qua gió rất lớn, hình như nô tài mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng trẻ con khóc?”

“Tiếng trẻ con khóc cái gì, ta nghe như tiếng một nữ nhân đang khóc!”

“Ta trái lại không nghe thấy tiếng khóc, nhưng ta dậy sớm, vừa mở mắt đã thấy trên đất nơi nơi đều là dấu chân nhỏ, chắc chắn là đứa trẻ trong bụng cung nữ tự sát hóa thành ác quỷ, tới trả thù Xuân Hà!”

“Ặc, chẳng lẽ thật sự là quỷ sơ sinh giết người? Nghe nói Xuân Hà giẫm lòi đứa nhỏ trong cụng cung nữ ra, liệu có thể là đứa trẻ kia cứ thế theo đuôi Xuân Hà tới Thừa Càn cung chúng ta không?”
Nói đến đây, tất cả cung nữ thái giám đều hoảng sợ giật mình, im như ve sầu mùa đông, sợ nói sai chỗ nào, bị quỷ sơ sinh kia theo dõi.

Thanh Quế công công ho khan một tiếng, bước nhanh vào từ bên ngoài: “Mới sáng tinh mơ các ngươi ồn ào gì đó? Chết cái gì? Ai chết? Giỏi cho đám tiểu tử các ngươi! Lại dám để Vương gia ăn mặc sơ sài như vậy ra ngoài?”

Thanh Quế công công là thái giám chưởng sự trong cung của mẫu hậu, sau đó nàng phân cung đến cách vách ở, ông ấy được trực tiếp ban cho nàng.

Nếu không phải gần đây ông ấy bị bệnh, tiểu thái giám nhỏ tuổi như Xuân Hà không đủ tư cách đi theo hầu hạ Tống Diệc An.

Tống Diệc An xua tay: “Ông còn đang bị bệnh sao lại chạy loạn tới đây? Mau trở về dưỡng bệnh.”

Nàng không đợi Thanh Quế thấy rõ thảm trạng của Xuân Hà đã chặn ở bậc thang nói: “Là Xuân Hà chết ngoài ý muốn, mọi người bị dọa sợ cũng là bình thường, không sao đâu.”
Thanh Quế gấp đến độ ứa mồ hôi lạnh: “Sao tự dưng lại chết? Vương gia ngài không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Có bị dọa không?”

Tống Diệc An cười ha hả: “Ta vẫn ổn mà!”

Nói rồi nàng gọi hai tiểu thái giám quỳ gối cạnh cửa: “Còn không mau đưa Thanh Quế gia gia của các ngươi trở về!”

Hai tiểu thái giám vội đáp một tiếng, mỗi người một cánh tay, đỡ Thanh Quế đi.

Thanh Quế sốt ruột quay đầu: “Vương gia! Vương gia ngài sáng sớm phải mặc thêm xiêm y, chỗ Xuân Hà ngài đừng xen vào, lỡ dính đen đủi lại bị bệnh thì phải làm sao đây?”

Tống Diệc An liên tục gật đầu: “Biết rồi, biết rồi mà, ngươi mau trở về uống thuốc nghỉ ngơi đi.”

Trong lúc nói chuyện, Tiểu Hoàng đã vểnh cái đuôi, uốn éo đi đến đây.

Nó cọ cẳng chân Tống Diệc An, bỗng nhiên cái mũi hít hít ngửi ngửi, cuối cùng chạy chậm đến chỗ Xuân Hà bên kia, đi vòng quanh Xuân Hà kêu meo meo.

Đám cung nữ thái giám đều bị dọa chết khiếp.

Người ta thường nói mèo có linh tính, có thể nhìn thấy thứ mà nhân loại không nhìn tới, chẳng lẽ… con quỷ nhỏ kia vẫn quanh quẩn chỗ này nhìn mọi người bàn tán nãy giờ?