Đến nội dung chính

Chương 28: Chuyện Không Thể Nói

admin 792 Chữ Cài Đặt

“Tổng tài bá đạo với cô lao công kiên cường không cúi đầu? Kịch bản này của mười năm trước à?”

“Còn cái này nữa, thượng tiên tu luyện ba vạn năm chỉ để cho vui? Nếu xem thì phải là thượng tiên vì phàm nhân mà tự phế tu vi chứ? Ba vạn năm không có nổi một người yêu, đi ngang qua nhân gian lại vừa gặp nữ chính đã động lòng?”

Sau khi vào phòng họp, Quan Tương Ngữ nhanh chóng hòa vào đội ngũ đang chọn lọc kịch bản.

Triển Tinh Kiều không giỏi mảng chọn kịch bản nên chỉ ngồi một bên nghe qua loa.

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy người ngồi cạnh lẩm bẩm: “Cái gì mà khoang sinh sản ABO, mấy thứ này sao mà qua nổi kiểm duyệt.”

Nói xong thì lập tức quăng tập tài liệu sang một bên.

Triển Tinh Kiều yên lặng ngồi đó, thấy mọi người đều tập trung chọn kịch bản, không ai chú ý đến mình, cậu liền lén kéo tập tài liệu kia về trước mặt.
“Chuyện Không Thể Nói (ABO)”.

Lật ra xem, lại là kết cục BE.

Càng hợp khẩu vị.

Triển Tinh Kiều đọc say sưa.

Sáu năm trước, Kiều Kiều đem lòng yêu alpha cấp 4S hàng đầu của Đế quốc – Tướng quân Bạc Tiêu.

Trong một buổi tiệc, Bạc Tiêu bị người ta hạ thuốc kích thích alpha phát tình, kết quả hai người “gạo nấu thành cơm”, cuối cùng cưới nhau.

Sau khi kết hôn, Kiều Kiều hiền lành, chu đáo, lo toan việc nhà chu toàn.

Nhưng sáu năm sau, một người đàn ông có dung mạo tám phần giống Kiều Kiều xuất hiện bên cạnh Bạc Tiêu. Bạc Tiêu đã đưa người đó đến trước mặt vợ mình.

Triển Tinh Kiều đọc đến đoạn: “Bạc Tiêu giới thiệu: Làm quen đi, đây là mối tình đầu của anh, Thẩm Thanh Loan.” thì điện thoại rung lên.

Triển Tinh Kiều mở WeChat ra.

“Tinh Tinh, “công bất khiết” nghĩa là gì?” Đại Tư Dương hỏi.
Triển Tinh Kiều đặt kịch bản sang một bên, trả lời: “Là công từng qua tay nhiều người.”

“Ồ.”

Triển Tinh Kiều tiếp tục đọc kịch bản.

Vài giây sau, điện thoại lại rung.

“21+, thích sạch đừng vào nghĩa là sao?”

“… Nghĩa là truyện cho người trên 21 tuổi, ai thích đôi bên đều sạch thì đừng đọc.”

“Đôi bên đều sạch là sao?”

“Là công và thụ chỉ có duy nhất đối phương.” Triển Tinh Kiều nhịn không được mà nhắn: “Trang tìm kiếm của anh bị hỏng rồi à?”

Lần này đối phương không hỏi tiếp, chắc là đi tra thật rồi.

Triển Tinh Kiều yên tâm đọc tiếp.

Năm phút sau, điện thoại lại rung.

“Văn đạo cụ nghĩa là gì?”

“… Anh đi tra đi.”

“Tra rồi, nó bảo là truyện có dùng đạo cụ. Là đạo cụ gì vậy?”

Triển Tinh Kiều lạnh lùng cười, đẩy ghế ra sau, dựng thẳng điện thoại lên sao cho chỉ mình cậu nhìn thấy màn hình, sau đó nhanh chóng mở ứng dụng mua sắm, tìm kiếm trong năm giây, chụp ảnh màn hình rồi gửi qua.
“Giờ thì hiểu chưa?”

Bên kia không trả lời.

Cứ thử mà đấu với cậu đi.

Cậu là người từng đổ năm con số vào đọc truyện trên các nền tảng mà.

Triển Tinh Kiều xoa xoa vành tai đỏ rực của mình, kéo ghế trở lại vị trí cũ.

Kết quả chưa đến một phút, điện thoại lại rung.

Triển Tinh Kiều mở ra, sững lại một giây, rồi lập tức “cộp” một tiếng úp điện thoại xuống bàn.

Âm thanh hơi lớn, khiến cả phòng họp im phăng phắc.

Năm, sáu người đồng loạt nhìn về phía cậu, Quan Tương Ngữ còn lo lắng hỏi: “Tiểu Kiều à, sao mặt em đỏ thế?”

Triển Tinh Kiều bình tĩnh đáp: “Hình như hơi nóng, em ra ngoài hóng chút gió.”

Nói xong thì lập tức đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

Trong phòng họp, mọi người nhìn nhau khó hiểu.

“Điều hòa mở 17 độ rồi còn nóng hả?”

Triển Tinh Kiều ra khỏi phòng họp, tìm một căn phòng nhỏ không có ai, đóng cửa lại, đến đèn cũng không bật, trong bóng tối mở điện thoại ra xem.

Cậu phóng to bức ảnh chụp màn hình.

Trong ảnh, giỏ hàng chất đầy sản phẩm, hình nền cam chói mắt phản chiếu lên mặt cậu ánh vàng nhạt, khiến gương mặt vốn trắng mịn trông như sắp bốc khói.

Tin nhắn từ Đại tổng vẫn còn hiện: “Tinh Tinh xem thử còn cần món nào không, anh mua luôn một thể.”

“Anh muốn đánh nhau à?”

“Trên giường thì được.”

“…”