Sự mơn trớn dịu dàng, không hề thô lỗ như nội vẫn làm khiến Tam Oa hoàn toàn thả lỏng. Cảm nhận được ánh mắt của mẹ đang nhìn mình ngập tràn yêu thương, thằng bé bỗng nhoẻn miệng cười. Nó rụt rè chụm hai bàn tay xíu xiu lại, vớt một vốc nước ấm xòe ra trước mặt nàng, giọng bi bô ngọng nghịu:
“Nương… nương uống… ngọt…”
Thương Vãn Ý ngẩn người. Trái tim nàng như tan chảy thành một vũng nước mùa xuân. Đứa trẻ này ngây thơ đến mức nghĩ rằng thứ gì ấm áp, dễ chịu cũng là đồ ngon, và nó muốn nhường cho nàng.
Nàng hốc mắt nóng hổi, kề sát miệng vào đôi bàn tay nhỏ bé của Tam Oa, giả vờ húp một ngụm rồi cười rạng rỡ: “Ừm! Nước Tam Oa cho nương ngọt quá! Cảm ơn cục cưng của nương!”
Được nương khen, Tam Oa đắc ý cười tít mắt, hai chân đạp đạp dưới nước loạn cào cào.
Tứ Oa thấy ca ca được nương khen thì không cam lòng. Con bé vội vàng vốc một vốc nước, nhưng vì vụng về nên chưa kịp đưa đến miệng nàng thì nước đã chảy tuột qua kẽ tay, hắt thẳng một ít lên vạt áo và gò má của Thương Vãn Ý.
“A… nương…” Tứ Oa giật mình, sợ nương mắng nên vội dùng hai cái móng vuốt ướt nhẹp che kín mắt lại, giống hệt điệu bộ của Đại Oa lúc chiều.
Thương Vãn Ý đưa tay quệt giọt nước trên mặt, bật cười thành tiếng. Nàng vươn tay chọc nhẹ vào cái bụng nhỏ đang phập phồng của Tứ Oa khiến con bé nhột quá, bỏ tay ra uốn éo cười khanh khách.
“Nha đầu nghịch ngợm! Dám hắt nước vào nương này!” Nàng hắt nhẹ lại vài giọt nước lên người hai đứa nhỏ.
Gian bếp tồi tàn bỗng ngập tràn tiếng cười đùa trong trẻo của trẻ con và tiếng cười giòn giã của người mẹ. Đại Oa và Nhị Oa đứng ngoài cửa ló đầu vào nhìn trộm, thấy nương bị muội muội hắt ướt áo mà không hề nổi giận, lại còn cười tươi như đóa hoa hướng dương, hai huynh đệ nhìn nhau, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc chưa từng có.
Ngoài cửa bếp, Nhị Oa kiễng chân bám lấy khung cửa, đôi mắt to tròn sáng rực phản chiếu ánh lửa bập bùng. Nó kéo kéo vạt áo vá của anh trai, hưng phấn reo khẽ: “Ca, huynh thấy không? Nương không hề đánh muội muội! Nương cười trông đẹp quá đi mất, giống hệt… giống hệt tiên nữ trên bức tranh tết nhà trưởng thôn vậy!”
Đại Oa gật đầu, hốc mắt gầy gò hơi đỏ lên nhưng khóe môi lại cong thành một nụ cười thật sâu. Nó nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của em trai, giọng non nớt mà nghiêm túc dặn dò: “Nhị đệ, nương thật sự đã đổi tính rồi, nương thương chúng ta rồi. Huynh đệ mình từ nay về sau phải thật ngoan, phải làm nhiều việc giúp nương, tuyệt đối không được chọc nương giận để nương biến lại như ngày xưa, đệ có biết không?”
Nhị Oa gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vỗ vỗ cái ngực lép kẹp: “Đệ biết rồi! Đệ sẽ ngoan nhất nhà, củi đệ nhặt, cỏ đệ nhổ, chỉ cần nương không mắng chửi và ngày nào cũng cho chúng ta ăn ngon, đệ cái gì cũng nghe nương!”
Bên trong bếp, nước trong chậu đã bắt đầu nguội dần. Thương Vãn Ý sợ hai đứa nhỏ ngâm lâu sẽ nhiễm phong hàn, liền vội vàng vớt Tam Oa và Tứ Oa ra.
Nàng lấy một chiếc khăn vải bông trắng muốt, mềm mại cẩn thận lau khô từng giọt nước trên làn da non nớt của chúng. Động tác của nàng nhẹ nhàng, thoăn thoắt quấn hai đứa trẻ lại thành hai cục bông nhỏ xíu rồi mặc vào những bộ quần áo tuy nhiều mảnh vá nhưng đã được giặt giũ sạch sẽ.