Đến nội dung chính

Chương 9

admin 804 Chữ Cài Đặt

Cô trở mình. Tiếng lò xo giường sắt kêu kẽo kẹt.

“Ồn.”

Một âm tiết trầm khàn, mang theo chút lười biếng vang lên từ góc tối.

Cố Nam Sênh giật thót tim. Cơ thể cô cứng đơ lại, vội vã nín thở. Hắn vẫn chưa ngủ.

Cô không dám cựa quậy nữa. Duy trì tư thế nằm nghiêng cứng nhắc, Cố Nam Sênh dần chìm vào giấc ngủ chập chờn giữa sự sợ hãi và một cảm giác an toàn đầy mâu thuẫn.

Bầu trời Edinburgh tờ mờ sáng. Sương mù đặc quánh giăng kín những con phố lát đá.

Tiếng còi tàu hú từng hồi dài từ phía eo biển vọng lại. Cố Nam Sênh nhíu mày, từ từ mở mắt. Đốt sống cổ truyền đến cơn ê ẩm vì duy trì một tư thế quá lâu.

Cô vươn vai, ánh mắt theo thói quen nhìn xuống góc phòng gần cửa.

Khung cảnh trống trơn.

Chiếc áo khoác dạ đã biến mất. Dấu vết của gã đàn ông cao lớn đêm qua cũng bốc hơi hoàn toàn, sạch sẽ như thể hắn chưa từng tồn tại.
Cố Nam Sênh sững người. Cơn ngái ngủ bay sạch. Cô bật dậy, chân trần chạm xuống sàn nhà buốt giá.

Hắn đi rồi.

Suy nghĩ đầu tiên xẹt qua tâm trí khiến lồng ngực cô bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Một cảm giác mất mát mơ hồ dâng lên, len lỏi qua những mạch máu. Hắn vứt lại xấp tiền và rời đi một cách vô tình, hệt như cái cách hắn xuất hiện trong con hẻm đẫm máu kia.

Cô vô thức kéo ngăn kéo bàn học. Xấp bảng Anh nhàu nhĩ vẫn nằm yên ở đó.

Hắn thực sự đi rồi.

Cố Nam Sênh cắn chặt môi dưới, ánh mắt lướt qua chiếc giường. Chỗ nằm của Vãn Âm cũng trống không. Chăn gối đã được gấp gọn gàng.

Sự hoảng loạn lập tức bùng nổ.

“Âm Âm!” Cô thốt lên, vội vã vớ lấy chiếc áo khoác len định lao ra ngoài tìm kiếm. Trong đầu cô hiện lên hàng tá kịch bản tồi tệ. Những kẻ thù của hắn tìm đến tận đây? Hắn bắt cóc em gái cô làm con tin?
Ngay lúc cô vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, một tiếng lạch cạch từ bên ngoài vang lên.

Chốt khóa xoay hai vòng. Cánh cửa gỗ mở bật ra.

Luồng gió buốt giá của buổi sớm ùa vào phòng. Cố Nam Sênh lùi lại nửa bước.

Cố Vãn Âm đứng ở ngưỡng cửa, trên tay bưng hai cốc sữa đậu nành nóng hổi. Hai má cô bé ửng đỏ vì lạnh, nhưng đôi mắt lại sáng rực rỡ.

“Chị dậy rồi à?” Vãn Âm lách người bước vào.

Phía sau lưng cô bé, bóng dáng cao lớn của Đan Thái chậm rãi xuất hiện.

Hắn mặc độc một chiếc sơ mi đen, vạt áo đã được giấu gọn gàng. Chiếc áo khoác dạ rộng lớn của hắn lúc này đang nằm chễm chệ trên vai Vãn Âm, trùm kín mít cô bé để chắn gió sương.

Đôi mắt xám tro của hắn lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt và đôi chân trần đang giẫm trên sàn gỗ của Cố Nam Sênh. Hắn khẽ nhíu mày.
Cố Nam Sênh đứng ngây ra đó. Trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực dần chùng xuống, trở về nhịp độ bình thường. Cảm giác hụt hẫng ban nãy cũng kỳ lạ biến mất.

“Làm cái gì mà đứng ngốc ra đấy?” Đan Thái trầm giọng cất lời.

Hắn sải bước vào phòng, mang theo hơi thở của sương giá. Đặt một túi giấy kraft lớn lên mặt bàn, hắn tháo chiếc áo khoác trên vai Vãn Âm xuống, rũ nhẹ rồi vắt lên ghế.

Mùi bơ tỏi, mùi bánh mì nướng và thịt xông khói áp chảo tỏa ra thơm lừng, lấp đầy chiếc dạ dày đang kêu gào của hai chị em. Đã rất lâu rồi căn gác xép này mới xuất hiện một bữa sáng thịnh soạn đến vậy.

“Ra ngoài mua chút đồ thôi.” Hắn giải thích một câu ngắn gọn, dường như nhận ra sự hoảng hốt vẫn còn vương trên nét mặt cô.

Vãn Âm hớn hở đặt cốc sữa xuống bàn: “Chú ấy đưa em đi mua đồ ăn đấy chị. Quán cách đây xa lắm, nhưng chú ấy bảo mua ở đó mới ngon.”

Cố Nam Sênh mím môi, cụp mắt che giấu sự bối rối. Cô kéo ghế ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông kia.

Đan Thái kéo chiếc ghế đối diện. Vóc dáng hắn áp đảo toàn bộ không gian hẹp.

Hắn thò tay vào túi quần tây, rút ra một vật thể nhỏ gọn.