Đến nội dung chính

Chương 2

admin 816 Chữ Cài Đặt

Cô dùng chân đá tung cánh cửa gỗ ọp ẹp của căn gác xép, ném thẳng hắn xuống nền nhà.

“Mạng anh lớn thật đấy.” Cô ném cuộn băng gạc đẫm máu vừa tiện tay vơ ở tủ thuốc dự phòng xuống sàn, rít lên từng tiếng qua hơi thở ngắt quãng: “Máu chảy cỡ này mà chưa tắt thở cũng hay thật chứ.”

Ánh đèn sợi đốt vàng vọt trên trần nhà chớp nháy rồi sáng hẳn. Cố Nam Sênh quỳ rạp xuống sàn, vươn tay lột bỏ chiếc áo khoác dạ ướt sũng của hắn ra để tìm vết thương.

Một tiếng cạch khô khốc vang lên.

Thao tác của Cố Nam Sênh cứng đờ. Từ trong túi áo ngực của gã đàn ông, một vật thể bằng kim loại đen ngòm rơi xuống mặt sàn gỗ.

Là một khẩu súng lục Glock 19.

Sống lưng cô ớn lạnh. Ánh mắt cô run rẩy dời từ khẩu súng lên người gã đàn ông. Lớp sơ mi trắng bên trong của hắn đã bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Gần khu vực mạng sườn, một lỗ hổng cháy đen găm sâu vào da thịt, máu tươi vẫn đang rỉ ra từng đợt theo nhịp thở thoi thóp.

Sự hoảng hốt cắn nuốt tâm trí Cố Nam Sênh. Cô vừa vác một tên tội phạm mang súng có thể chết bất cứ lúc nào về căn phòng trọ tồi tàn của mình.

Nhưng máu vẫn đang chảy. Nếu hắn chết ở đây thì cô biết giải thích thế nào với cảnh sát bây giờ.

Ép buộc bản thân phải bình tĩnh, cô vớ lấy chiếc kéo rỉ sét trên bàn học, thẳng tay cắt toạc vạt áo sơ mi của hắn. Hình xăm những dãy số La Mã mờ nhạt lộ ra dưới mảng da thịt tái nhợt. Cô mở chai cồn y tế rẻ tiền, dứt khoát đổ thẳng lên vết đạn bắn.

Gã đàn ông vô thức giật nảy người. Các thớ cơ quanh bụng hắn co rút dữ dội. Qua kẽ răng đang nghiến chặt, một tiếng gầm gừ trầm thấp bật ra nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Cố Nam Sênh ấn chặt cuộn băng gạc lên vết thương, dùng băng keo quấn chặt một vòng quanh eo hắn để cầm máu. Bàn tay cô nhuốm đầy một màu đỏ dính dớp, mùi máu tanh tưởi hòa lẫn với mùi ẩm mốc của căn gác xép nhỏ.

Xử lý xong vết thương, cô dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Nhìn lên lọ thuốc giảm đau mua từ tháng trước chỉ còn đúng hai viên, cô cắn môi, bóp nát viên thuốc rồi thô lỗ nhét thẳng vào khuôn miệng đang mím chặt của hắn, ép hắn nuốt xuống.

Cơ thể Cố Nam Sênh như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng. Cái lạnh từ bộ quần áo ướt sũng bắt đầu ngấm vào xương tủy. Cô ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào chân giường sắt lạnh lẽo. Ánh mắt lờ đờ nhìn thân ảnh to lớn đang nằm bất động giữa phòng.

Nước mưa từ đuôi tóc cô rỏ xuống sàn thành từng vũng nhỏ. Đôi mí mắt nặng trĩu. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn dần trở nên xa xăm. Cố Nam Sênh gục đầu xuống gối, hơi thở chìm vào màn đêm tĩnh mịch, thiếp đi bên cạnh những dải băng gạc vương vãi vết máu đỏ tươi.
Bên ngoài cửa sổ, sương mù phương Bắc bắt đầu đặc quánh lại, nuốt chửng những ánh đèn le lói của thành phố.

Dưới ánh sáng vàng vọt, hàng mi của gã đàn ông nằm trên sàn nhà khẽ động đậy. Mí mắt hắn nhấc lên, để lộ đôi con ngươi màu xám tro không lẫn chút nhiệt độ.

Ánh nhìn ấy xuyên qua không gian chật hẹp, ghim chặt lấy bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn say ngủ ở góc phòng.

Đôi con ngươi màu xám tro tĩnh lặng rà soát từng tấc không gian chật hẹp. Mùi mốc meo của gỗ mục quyện lẫn mùi thuốc sát trùng rẻ tiền xộc thẳng vào cánh mũi.

Đan Thái khẽ cử động ngón tay. Cơn đau xé rách mạn sườn lập tức truyền đến đại não. Hắn rũ mắt nhìn lớp băng keo quấn quanh bụng. Thô thiển, vụng về, nhưng máu đã ngừng chảy.

Tầm nhìn của hắn dời sang góc phòng. Khẩu Glock 19 của hắn đang nằm lặng lẽ trên chiếc bàn học tróc sơn, cách tầm với chừng ba bước chân. Kế bên là một thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên sàn nhà lạnh lẽo.

Cô gái nhíu mày trong giấc ngủ, hai tay ôm lấy vai bảo vệ thân nhiệt.

Ánh sáng mờ mịt của buổi ban mai dần hắt qua ô cửa kính bám đầy bụi. Tiếng còi xe cảnh sát văng vẳng từ con phố lớn phía xa đánh thức Cố Nam Sênh.