Đến nội dung chính

Chương 44

admin 511 Chữ Cài Đặt

“Úi, cậu ở nhà à, may quá, cảm ơn cậu này.”

Vừa nói cô vừa ném hai con gà xuống đất, gà nuôi béo múp, mỗi con tầm ba bốn cân, xách dọc đường rã cả tay.

“Hai con này cho tôi hết à?”

Nhị Lại Tử nhìn cô với vẻ mặt đầy hoài nghi, mặt trời nay mọc đằng Tây rồi, Bảo Nha mà lại đi biếu quà cậu ta.

“Một con thôi, con kia của tôi, cậu nhổ lông đi. Tôi đi nấu nước.”

Mấy hôm trước lúc Bảo Nha ngã xuống sông, Nhị Lại Tử đã bám lấy đỡ cô lên, mợ cả mới lôi được cô lên dễ dàng thế. Từ đầu tới cuối Nhị Lại Tử không lộ diện, cũng không hề hé miệng với ai nửa lời, đủ thấy nhân phẩm không tồi.

Bà Năm không ngắt lời họ, hớn hở phụ nấu nước. Đám Bảo Nha vẫn hay mang đồ ăn sang nhà bà nấu nên quen rồi.

“Biết ngay mà, cô làm gì tốt bụng thế.” Nhị Lại Tử vừa nói vừa xách con gà đi về phía mảnh ruộng nhà mình để làm thịt.
“Bà Năm ơi, chị ơi, bọn em tới rồi.”

Chưa kịp tới nơi đã í ới gọi, thấy hai con gà, Cẩu Đản mừng húm, cắm đầu chạy nhanh hơn cả thỏ, bám sát gót là Tứ Mao.

Bữa này là bữa thịt đầu tiên kể từ lúc cô đặt chân đến thế giới này, chưa bao giờ cô thấy thịt gà thơm nức nở thế này.

Ngày hôm sau Bảo Nha không đi lang thang nữa, lẽo đẽo theo đại đội trưởng ra ruộng. Sáng bảnh mắt đã nghe phía nhà họ Lâm ầm ĩ ỏm tỏi, dám chắc lại có chuyện gì rồi. Tô Đại Cường thừa biết mấy con gà hôm qua ở đâu ra, ông ấy cản người nhà sang ăn, chỉ để bà cụ sang.

Mệnh ông ấy khổ thật, mang tiếng đại đội trưởng mà chẳng xơ múi được tí nào. Quay đầu liếc đứa cháu gái bên cạnh, ừ, con bé lại chuẩn bị lên sàn rồi đây. Chừng vài tháng nữa Bảo Nha đi lấy chồng thì chắc nhà họ Lâm mới yên ổn được.
Tới điểm tập trung, đại đội trưởng chưa kịp phân công công việc, bà Lâm đã hùng hổ xông đến: “Bảo Nha, con ranh lỗ vốn kia, mày tẩu tán hết mấy con gà tao nuôi đi đâu rồi? Đồ trời đánh, mày còn để người ta sống không hả! Ông trời của tôi ơi, sao lại vớ phải đứa ôn thần này cơ chứ, tôi sống sao nổi đây!”

Chưa đợi ai kịp lên tiếng, bà Lâm đã lăn đùng ra đất bù lu bù loa. Đám đông tự động quây lại thành vòng, bao bọc người nhà họ Lâm và Bảo Nha vào giữa.

“Bà nội, bà chẳng đang sống sờ sờ ra đấy thôi, sao cứ muốn chết thế? Bác cả còn cắt xén cả phần gạo của bà cơ mà. Chậc chậc chậc, thằng con cả ngoan hiền của bà đúng là chẳng ra hình người.”