Thím Hoa ngớ người. Đây có phải Bảo Nha không? Bị cụng đầu đến ngốc rồi à?
Thấy thím Hoa đứng trơ ra, Bảo Nha vứt bốn con gà còn lại xuống đất, xách một con dúi vào tay bà ta.
“Thím à, mấy hôm trước cháu nghe thằng bé Tiểu Sơn thèm ăn thịt, còn bị chị dâu cho ăn tát. Thím xem, nó gầy rộc như bộ xương khô, cháu nhìn xót cả ruột. Nếu thím không ăn thì mang về tẩm bổ cho nó đi.”
Nghĩ đến thằng cháu nội, thím Hoa cắn răng nhận lấy con gà. Đứa trẻ sinh ra đúng năm nạn đói, sáu tuổi mà còi cọc như đứa trẻ ba, bốn tuổi.
“Thôi được, thím nhận. Bảo Nha à, thím cảm ơn cháu nhiều nhé!”
“Thím khách sáo làm gì, nếu bọn họ có nhìn thấy thì cứ nói là cháu đưa, thím không cần sợ, cháu có cách trị bọn họ.”
Chén được con gà, thái độ thím Hoa mềm mỏng hơn hẳn. Bà ta chu đáo nhận con gà, bảo Bảo Nha đi đường vòng qua ruộng nhà mình cho an toàn, kẻo đánh động bà Lâm. Sau khi tiễn Bảo Nha, bà ta dọn dẹp sạch sẽ hiện trường rồi mới về nhà hầm gà.
Bảo Nha xách bốn con gà nghênh ngang đi giữa làng. Đi ngang cửa nhà thím Béo, thấy bà ấy ở nhà bèn quẳng luôn một con cho bà ấy. Thím Béo chối đây đẩy một hồi cuối cùng cũng nhận.
Đến nhà cậu hai, cửa đóng kín bưng. Đạp lên đống gạch bùn xếp ở góc tường, nhòm vào sân thấy cả cậu hai và mợ hai đều ở đó, cô quăng một con gà qua tường rào.
Mợ hai giật thót hét lên một tiếng, vừa định chửi đổng, Bảo Nha đã thò đầu qua tường ngó vào.
“Mợ, cháu đây.”
Nhận ra cô, mợ hai nín thinh, liếc nhìn con gà dưới đất, chỉ tay hỏi: “Gà đâu ra thế này?”
“Mợ đừng hỏi, cứ mang đi hầm tẩm bổ cho cậu hai đi.”
Mợ hai vốn dễ bảo, không tra hỏi gì thêm.
“Thế bà ngoại với cậu cả nhà cháu có phần không?”
Bảo Nha nhíu mày suy tính, chuyện này không thể kéo cậu cả vào được. Cậu là cán bộ làng, nếu để cậu dính líu thì với cái tính đành hanh của bà Lâm, e là cậu sẽ phải gánh mọi thiệt hại.
“Tối mợ gọi bà ngoại sang ăn cùng nhé, cậu cả không được xơ múi gì, một miếng cũng không.”
“Được rồi.”
Nghe vậy là đủ hiểu ngọn ngành, mấy con gà này chắc chắn không đơn giản.
“Cậu hai, cháu thương cậu nhất đúng không?”
Tô Nhị Cường cười ngây ngô hì hì.
“Đúng rồi, Bảo Nha nhà ta thương người nhất, tối cháu cũng sang đây ăn nhé.”
“Dạ thôi, cháu vẫn còn.”
Nói rồi, Bảo Nha giơ hai con gà trong tay lên quơ quơ trước mặt họ.
Mợ hai mặt cứng đờ. Thôi kệ, ăn cứ ăn, rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Lắm gà thế này, khéo lại vớ mớ to rồi, cùng lắm thì góp tiền với nhà chị dâu cả trả lại người ta.