Ông ta chưa kịp nói hết, Tô Đại Cường đã hắng giọng, quay sang nói với ông cụ Lâm: “Ông sui, ông xem chuyện này tính sao? Nếu con dâu cả nhà ông thực sự không dung nạp nổi Bảo Nha, chúng tôi sẽ đón con bé về, đừng có suốt ngày hành hạ trẻ con nữa. Hết chuyện này đến chuyện khác chỉ để cho bà con xóm giềng xem trò cười. Nhà đông người, khó tránh khỏi va chạm, nếu không ở chung được thì chia gia tài đi. Ở chật chội thế này, thằng Hiếu Hoành nhà ông cưới vợ cũng chẳng có chỗ mà ở đâu.”
Ông cụ Lâm đang mải suy nghĩ liền sững người, sau đó mới đáp: “Để đại đội trưởng chê cười rồi, trẻ con không hiểu chuyện, sau này tôi sẽ dạy dỗ nó thêm. Còn chuyện chia nhà, xin cứ để tôi suy nghĩ đã.”
Đứa trẻ mà ông ta nói tới là Lý Kim Hương hay Lâm Bảo Nha thì ông cụ không nói rõ. Dường như ông ta đã hiểu ra ngọn ngành mọi chuyện rồi. Vợ thằng cả bị kẹt ở hố xí chứ không phải rơi xuống hố phân, nhưng chuyện này ông cụ làm cha chồng cũng khó mà nói cặn kẽ trước mặt mọi người được.
“Vậy chuyện hôm nay thì sao?” Tô Đại Cường lại hỏi.
“Chao ôi, chuyện trong nhà, sao phải xét nét thế. Thôi bỏ đi, bỏ đi.”
Ông cụ Lâm đã nghĩ thông suốt nội tình bên trong nên cũng lười dây dưa thêm. Cứ dây dưa mãi chỉ khiến người ta xem trò cười.
“Không được, dựa vào đâu mà bỏ qua như thế, chuyện này chưa xong đâu!”
Cục tức này nghẹn ứ ở ngực Lý Kim Hương. Nếu không bị Lâm Đại Hà kéo lại, bà ta đã sớm lao lên đánh Lâm Bảo Nha rồi.
“Đúng đấy, dựa vào đâu mà bỏ qua. Đã không ai làm rõ được thì thà báo công an đi.”
Lâm Bảo Nha cũng đổ thêm dầu vào lửa đúng lúc. Đã làm ầm lên thì phải làm cho bung bét, kiểu không thể cứu vãn được ấy.
“Cái gì, báo công an? Làng ta đã có ai báo công an bao giờ đâu.”
Chỉ một câu nói mà đám đông nổ tung. Báo công an là chuyện động trời. Mâu thuẫn gì trong làng cũng tự giải quyết với nhau, lôi lên quan là kết thù chuốc oán đấy.
Bảo Nha cười như không cười nhìn hai vợ chồng bác cả. Dáng vẻ nắm chắc phần thắng của cô khiến Lý Kim Hương cũng phải tự hỏi hay là mình thực sự vu oan cho con ranh này rồi.
“Bác gái vu oan cho cháu như vậy, cháu không thể chịu uất ức vô cớ được. Ông nội và bác cả cứ để mặc bác gái vu oan cho cháu, xem ra chẳng coi cháu là người một nhà. Còn cả chuyện Lâm Tứ Nha đẩy cháu xuống nước, rắp tâm mưu sát cháu vẫn chưa có kết luận, thật khiến cháu lạnh lòng! Cứ để công an giải quyết một thể đi, ai đáng ngồi tù thì ngồi tù, ai đáng ăn kẹo đồng thì ăn kẹo đồng, đừng bỏ sót một ai.”