Đến nội dung chính

Chương 8: Trừng phạt

admin 1.461 Chữ Cài Đặt

Nhìn thấy giọt nước mắt “uất ức” lăn dài trên gò má thanh tú của Đích công chúa, cơn giận của Hoàng đế Sở Viêm như dầu gặp lửa, hoàn toàn bùng phát. Ông không thèm nể tình nghĩa xưa cũ, dứt khoát đưa chân đạp mạnh một cái vào vai Sở Tâm.

Bịch!

Cú đạp của bậc thiên tử từng chinh chiến sa trường khiến Sở Tâm văng ra xa, ngã nhào trên nền đất, đầu tóc rối bù, trang phục sộc sệch. Sở Viêm chỉ tay thẳng mặt ả, giọng nói mang theo sấm sét, âm vang khắp Thừa Càn Cung: – Đứa con bất hiếu này! Ngươi phạm tội đại bất kính, xúc phạm vong linh Hoàng hậu đã đành, nay lại còn dám mở miệng ngậm máu phun người, đổ oan cho Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi ngoan ngoãn, nhu mì, bấy lâu nay luôn chịu ủy khuất, sao có thể làm ra loại chuyện gài bẫy đê tiện đó? Hôm nay trẫm mà không phạt nặng ngươi, thì kỷ cương vương pháp nước Sở này bỏ đi đâu hả?!
Sở Viêm hít một hơi sâu, lạnh lùng ban ra thánh chỉ: – Người đâu! Tam công chúa Sở Tâm bất kính với mẫu hậu, tước bỏ toàn bộ bổng lộc trong vòng một năm, lập tức trục xuất đến chùa Cam Lộ, cùng các ni cô ăn chay niệm Phật, quỳ tụng kinh cầu siêu cho Hoàng hậu suốt một tháng không được bước chân ra ngoài! Ninh Quý phi dạy con không nghiêm, dung túng cho nghịch tử làm loạn đại tang, tước bỏ quyền quản lý lục cung, tịch thu Phụng ấn tạm thời giao lại cho Nội vụ phủ, phạt cấm túc nửa tháng tại Túy Ngọc Cung!

Mấy lời ban ra như sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào đầu hai mẹ con Ninh Quý phi. Quyền quản lý hậu cung vốn là con bài lớn nhất giúp bà ta một tay che trời bấy lâu nay, giờ đây chỉ vì một chiếc váy đỏ mà đổ sông đổ bể.

Mặt mũi hai người tái mét, cắt không còn một giọt máu. Họ vội vàng bò rạp dưới đất, ôm chặt lấy chân hoàng bào của Hoàng đế, khóc lóc van xin thảm thiết: – Phụ hoàng! Nhi thần biết lỗi rồi! Nhi thần thực sự biết lỗi rồi, từ nay không dám nữa! Xin phụ hoàng khai ân, đừng đuổi nhi thần đến chùa Cam Lộ! – Sở Tâm gào lên, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Ninh Quý phi cũng không còn giữ được vẻ cao quý thường ngày, bà ta dập đầu đến mức trán đỏ ửng, nghẹn ngào van nài: – Bệ hạ! Là thần thiếp đáng tội, là thần thiếp không tốt! Xin người hãy tha cho Tâm Nhi một lần này thôi! Con bé dù có sai thì cũng là cốt nhục, là con gái ruột của người mà, Hoàng thượng…!

Gương mặt Sở Viêm lạnh lùng như băng đá, không một chút lay chuyển. Ông hất mạnh chân ra, quay lưng lại, lạnh lùng hạ lệnh: – Người đâu! Lôi hai người họ ra ngoài! Đừng để tiếng khóc lóc bẩn thỉu của họ làm quấy rầy đến vong linh thanh tịnh của Hoàng hậu!

Dứt lời, bốn hộ vệ mặc giáp trụ đen, sát khí đằng đằng từ phía ngoài sải bước tiến vào. Họ không màng đến thân phận cao quý của Quý phi và Công chúa, thô bạo túm lấy cánh tay hai người, áp giải và lôi tuột ra ngoài đại điện. Tiếng khóc la oán hận của Sở Tâm và Ninh Quý phi cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn ngoài hành lang hun hút.
Thiên Tuyết đứng một bên, lặng lẽ quan sát bốn vị hộ vệ vừa xuất hiện. Đôi mắt cảnh sát của cô khẽ nheo lại khi nhận ra sự khác biệt: Từng bước đi, hơi thở và cách đặt tay lên chuôi kiếm của họ đều cho thấy đây là những đại cao thủ có nội lực thâm hậu. Bình thường, các hộ vệ cấp cao này sẽ không bao giờ xuất hiện ở khu vực nội cung của phi tần, nhiệm vụ duy nhất của họ là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mạng sống của Hoàng đế.

“Thế giới cổ đại này đúng là ngọa hổ tàng long, nguy hiểm trùng trùng…” – Thiên Tuyết thầm bấm bụng đánh giá. – “Mặc dù bản thân mình sở hữu kỹ năng chiến đấu giáp lá cà và võ thuật hiện đại, nhưng đối phó với những kẻ có nội công, khinh công ở đây thì vẫn quá bất lợi. Sau này, khi đã vững chân ở hậu cung, mình nhất định phải tự huấn luyện một đội cận vệ trung thành cho riêng mình. Có phương án phòng bị từ xa vẫn là thượng sách.”

Sau khi mẹ con Ninh Quý phi bị lôi đi, không gian trong Thừa Càn Cung lại rơi vào một khoảng yên lặng tịch mịch, ngột ngạt đến đáng sợ. Cơn thịnh nộ của bậc thiên tử khiến đám phi tần và đại thần còn lại sợ hãi đến mức cúi gằm mặt, hơi thở cũng không dám phát ra quá mạnh, chỉ sợ sơ sẩy một chút là sẽ bị vạ lây, bay đầu như chơi.

Giữa bầu không khí đông cứng như băng ấy, một tiếng cười khẽ, mang theo vài phần lười biếng và ngạo nghễ đột ngột vang lên, phá vỡ sự im lặng.

Tiêu Dao Vương Tiêu Lẫm thong thả bước ra từ góc điện. Hắn chắp hai tay sau lưng, khẽ lắc đầu, giọng nói trầm ấm nhưng lại chứa đựng sự châm biếm không hề giấu diếm: – Lâu ngày bệnh tật quẩn quanh trong phủ không vào cung, không ngờ hôm nay vừa mới tới, bản vương lại được diễm phúc xem một vở kịch lớn và đặc sắc đến như vậy.

Lời vừa thốt ra, không ít đại thần đứng bên cạnh đã phải đổ mồ hôi hột thay cho hắn. Thiên Tuyết cũng phải thầm kinh ngạc trong lòng: Tên này đúng là to gan lớn mật!

Ở hiện đại cô đã gặp qua nhiều kẻ ngông cuồng, nhưng ở cái thời đại quân chủ “vua bảo chết thì phải chết” này, dám trực tiếp đứng trước mặt Hoàng đế đang nổi điên mà buông lời cợt nhả như vậy thì Tiêu Dao Vương đúng là kẻ đầu tiên cô thấy. Lời đồn về một Tiêu Lẫm ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất, hóa ra chẳng sai một chút nào.

Hoàng đế Sở Viêm khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không vui nhưng kỳ lạ là ông không hề nổi giận với Tiêu Lẫm. Ông chỉ trầm giọng, ngữ điệu mang theo sự cảnh cáo nhẹ nhàng: – Đã để Tiêu Dao Vương phải chê cười rồi. Gia môn bất hạnh, chuyện xấu hổ hôm nay, vẫn mong Tiêu Dao Vương nghe xong rồi để bụng, đừng nói ra ngoài kẻo ảnh hưởng đến uy danh và thể diện của hoàng thất nước Sở ta.

Thiên Tuyết tinh ý nhận ra ngay điểm mấu chốt. Mặc dù Tiêu Lẫm hiện tại chỉ là một hoàng tử mang thân phận con tin nước Tiêu bị giam lỏng ở Sở quốc, nhưng thực tế, thế lực của nước Tiêu ở phương Bắc vô cùng hùng mạnh, binh cường mã tráng. Nếu Tiêu Lẫm xảy ra bất kỳ mệnh hệ nào tại đây, vương triều nước Tiêu chắc chắn sẽ lấy đó làm cái cớ để dấy binh nam hạ, san phẳng bờ cõi nước Sở. Chính vì cái lá bài hộ mệnh vô hình nhưng nặng ngàn cân ấy, Tiêu Lẫm mới có thể ngang nhiên hống hách, tự tại ngay trước mặt hoàng quyền Đại Thừa quốc mà không ai dám đụng đến một sợi tóc của hắn.

Tiêu Lẫm nghe Hoàng đế nói vậy thì khẽ mỉm cười, vẻ mặt vô tội dâng lên, hắn chắp tay đáp: – Bệ hạ nặng lời rồi. Chuyện riêng của hoàng thất nước Sở, một kẻ tha hương như ta sao dám đi thảo luận, nghị luận linh tinh bên ngoài chứ? Ta chỉ là… đột nhiên cảm thấy có chút tội nghiệp cho Lục công chúa đây thôi.

Nói rồi, đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh như sao đêm của hắn lại một lần nữa dời thẳng về phía Thiên Tuyết, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng mang theo nhiều ẩn ý tinh quái.

Thiên Tuyết đứng bên cạnh Hoàng đế, chân mày khẽ giật giật. Trong lòng cô thầm mắng một tiếng: “Cái tên yêu nghiệt bệnh tật này, tự dưng đang yên đang lành lại lôi mình vào câu chuyện làm cái gì?!”