Nghiêm Man thà rằng lúc đó người bị xúc tu kéo đi là mình, chứ không phải tiền bối luôn chăm sóc mình, may mà có Hề Kiến Thanh ở đó, ngăn chặn được một thảm họa đủ làm anh ta áy náy suốt đời.
Thời điểm Trúc Diệp Thanh nhìn bọn họ, đồng tử lạnh lùng, cảm giác áp bách cực lớn, nhưng xen lẫn trong đó là một chút gì đó rất lạ: “Tuyệt đối an toàn trước khi bị nó vồ mồi.”
Hề Kiến Thanh gật đầu.
Ai làm việc người nấy, cố gắng hết khả năng là được.
“Em rất mạnh, có lẽ tôi của lúc này vẫn chưa thể an ủi được em.” Nghiêm Mẫn lắp bắp: “Nhưng chờ tôi có khả năng, liệu tôi có thể, ừm, giúp em một lần, về mặt tinh thần không?”
Dù hai người cùng cấp, nhưng khoảng cách giữa họ đã lớn đến mức anh ta không cần thử cũng biết mình không làm được.
Hề Kiến Thanh quay đầu nhìn anh ta, tim bỗng dưng đập nhanh, nhịp thở dồn dập, thân nhiệt tăng cao…
Cô bị ốm sao?
Hề Kiến Thanh suy nghĩ một lát, nói: “Tinh thần thể, của anh.”
Nghiêm Mẫn khẩn trương vươn tay, một con bồ câu trắng đậu trên ngón trỏ của anh ta.
Cô sẽ thích chứ? Hay sẽ càng ưu ái loại có lông mượt hơn nhỉ, nghe nói trong một cuộc khảo sát ở Bạch Tháp thành phố Lâm Dương, cho thấy tinh thần thể của dẫn đường được yêu thích nhất là gấu trúc…
“Được.” Cô nói.
“Cảm ơn! Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội này!” Nghiêm Mẫn xúc động đáp.
Đã bị thương nặng như vậy nhưng vẫn kiên trì huấn luyện, cô quá nỗ lực, anh ta tuyệt đối không thể thua kém, phải trở thành một dẫn đường xuất sắc xứng đáng với vị lính gác ưu tú này mới được.
Không hiểu tại sao chỉ thực hiện công việc thôi mà cảm xúc của anh ta lại lên xuống dữ dội như vậy, Hề Kiến Thanh cảm nhận nhịp tim của mình, ừm, rất ổn định.
“Nghỉ ngơi nhiều nhé.” Thế là cô nói.
“Được, em cũng vậy.” Nghiêm Mẫn gật đầu.
Dừng một chút, cô thử hỏi: “Đội trưởng của các anh, tinh thần thể của anh ấy…”
Nghiêm Mẫn có lẽ đoán được cô muốn hỏi gì: “Tôi cũng không biết, chưa từng thấy anh ấy dùng qua, chỉ nghe nói là loài chim bay, ở khu 6 là anh ấy an ủi em đúng không, anh ấy rất giỏi.”
“Ừ.” Tay Hề Kiến Thanh rất vững, thời gian nhắm mục tiêu cũng ngắn, từng viên đạn nối tiếp nhau, sau 10 phút, sinh vật biến dị lại xuất hiện: “Rất giỏi.”
Cách cô vừa trả lời vừa không nương tay giết đối thủ khiến anh ta cảm thấy cô coi sinh vật biến dị như đội trưởng nhà mình, xét đến cách hành xử và tấm thẻ xin lỗi của đội trưởng nhà mình, khả năng này đúng là rất cao.
Anh ta cố gắng giải thích: “Anh ấy có thể hơi, ừm, ít gần gũi người khác? Nhưng cũng vì an toàn cho cả đội, nhiệm vụ của đội 1 chúng tôi có tỷ lệ tử vong rất thấp.”
Ai ngờ, Hề Kiến Thanh lại đưa ra một câu trả lời khiến người ta bất ngờ: “Anh ấy, rất dịu dàng.”
Nghiêm Mân đột nhiên im lặng, bọn họ thật sự đang nói về cùng một đội trưởng sao? Nếu nói về đời sống thường nhật, đúng là vậy, nhưng trong nhiệm vụ, từ khi anh ta biết đến Quan Hủ, hai từ “dịu dàng” chưa bao giờ dính dáng gì đến đối phương.
Hề Kiến Thanh đúng là một cô gái tốt bụng và bao dung…
Lúc này, một tiếng gầm vang lên trước cổng sân tập: “Tiểu, Xà! Quả nhiên em ở đây! Anh tìm em cả buổi sáng, cơ thể em hiện giờ ra sao em còn không rõ hả!”
Vương Sưởng hùng hổ lao tới, phản ứng đầu tiên của Hề Kiến Thanh là bỏ chạy, nhưng ngồi lâu nên chân cô tê cứng, Nghiêm Mân còn chặn đường thoát thân của cô.
Anh ta đứng trước mặt cô, chặn Vương Sưởng lại: “Đội trưởng Vương, có gì nói chuyện tử tế, cô ấy cũng là vì…”
“Tiểu Nghiêm, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu đứng xa ra, kẻo lát nữa đánh nhau, máu của tôi bắn lên người cậu.”
“…”