Đến nội dung chính

Chương 26: +1 Đứa con nhặt được từ thùng rác!

admin 781 Chữ Cài Đặt

“Sao cơ?”

Khi có người ngoài, Vương Sưởng sẽ cố gắng kiểm soát giọng điệu: “Anh muốn em thăng cấp, chứ không phải muốn em mang súng tới đây giết thời gian, về bệnh viện với anh, không được phép xuống giường nữa!”

Hề Kiến Thanh lùi lại một bước, thể hiện sự từ chối một cách rõ ràng.

“Này! Em còn muốn đến Bộ Nghiên Cứu Thực Phẩm không?”

“Muốn.”

“Vậy còn không mau nằm yên đi, cơ thể khỏe mạnh mới có cảm giác ăn ngon.”

“…” Cũng có lý, nhưng sao phải đến nhanh như vậy, cô nghĩ ít nhất có thể trốn cả ngày: “Sao anh biết em ở đây?”

“Diệp quân sư bấm đốt ngón tay tính toán.” Vương Sưởng xưa nay chưa từng nghĩ tại sao Diệp Triển Tín chỉ đứng chỉ đạo từ phía sau chứ không cùng đến bắt người, cho nên cứ thế mà bán đứng người ta chẳng hề nghĩ ngợi.
Hề Kiến Thanh âm thầm ghi lại một dòng trong cuốn sổ nợ.

Vương Sưởng hoàn toàn không hề hay biết: “Còn có một tin tốt nữa, nửa tháng sau chúng ta sẽ cùng đội ES6 hộ tống một lô biến dị trở về thành Lâm Dương, đi đường bộ, chắc cũng khá dễ dàng, không phải em lúc nào cũng muốn hợp tác với đội họ sao, thấy họ phát nhiệm vụ anh lập tức nhận luôn, suốt hai năm cuối cùng cũng chờ được cơ hội, em sắp có cơ hội đổi vận rồi.”

Thời thế thay đổi, bây giờ Hề Kiến Thanh đã không còn hứng thú với đội 6 nữa, nhưng nghĩ đến sự cám dỗ của thực phẩm, cô vẫn buông súng xuống.

Giây tiếp theo, thông qua kính mắt cô nhìn thấy một đàn biến dị lao tới.

“Chúng mày chết chắc rồi.” Hề Kiến Thanh nhìn Vương Sưởng, rồi nhìn Nghiêm Mẫn: “Không một ngoại lệ.”

“…”
“…”

Thân thể lính gác khôi phục rất nhanh, đến ngày xuất phát, hầu như mọi người đều đã khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót, đội 6 xuất phát từ khu biến dị, dự kiến sẽ vào thành từ khu Nam, đội 10 sẽ di chuyển tới trước cổng thành phía Nam để chờ.

Đoàn xe băng qua khu phố, cảnh vật ven đường cũng dần trở nên đặc biệt, hầu như mỗi toà nhà đều trồng hoa, nhưng không theo quy tắc nào cả, những vệt dài ngắn khác nhau trượt qua các ngôi nhà, như gió xuân thoảng qua, để lại hơi thở của sự sống.

Vương Sưởng bất tri bất giác nhớ ra: “Có vẻ như đây chính là nơi mà “Thần Chết” đã từng chiến đấu.”

3 năm trước, thành Bạch Độ từng bị bầy thú vây công, có một lính gác đã một mình bảo vệ nửa khu vực phía Nam, sau đó hoàn toàn biến mất, lực sát thương khác thường, quá khứ khó đoán và đôi mắt đỏ rực khiến danh tính của người này càng thêm bí ẩn, dần trở thành vị thần mang cái chết đến cho các sinh vật biến dị trong miệng người dân.
Khi đó, người chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ phòng thủ thành phố là một viên quan nghị quyết của Tòa quyết nghị Bạch Tháp thành Lâm Dương, người này đã đưa ra một phương án cải tạo sau chiến tranh: Lúc sửa nhà nên làm các rãnh chống thấm nước, để những vết thương nở đầy hoa.

Toàn bộ phiếu biểu quyết đều thông qua.

Biết hôm nay đội 10 đến đây làm nhiệm vụ, người này đã sớm theo đội 1 trở về thành Lâm Dương, Bùi Cách nhờ Diệp Triển Tín thả máy quét địa hình ghi hình chụp ảnh.

“Tiểu Bùi, thật không nhìn ra, cậu vẫn là tín đồ của Thần Chết.” Anh ta vừa điều chỉnh ống kính vừa nói.

Lại nói, gần đây tại sao Tiểu Xà không để ý đến người khác nhỉ, suy nghĩ của con gái chẳng khác nào nhiệt độ mùa xuân.

Tiếng của Bùi Cách vang lên từ loa xe: “Không phải, mẹ tôi mới là người đó, bà ấy từng gặp Thần Chết, tôi chỉ muốn chụp nhiều ảnh cho bà ấy xem thôi.”

Cả xe được một phen sững sờ: “Thật hay giả vậy? Thần Chết trông như thế nào?”

Có rất nhiều suy đoán về danh tính của đối phương, đáng tin cậy nhất là lính gác này đã nghỉ hưu rời Bạch Tháp, dẫu sao cũng không ai tra được thông tin liên quan.

Bùi Cách: “Tôi cũng không biết, mẹ tôi không chịu nói.”

“+1 Đứa con nhặt được từ thùng rác! Giám định hoàn tất.”

“…” Mấy người đúng là đồng đội tốt của tôi.