Các đội viên khác đồng loạt kiểm tra tổng điểm của mình, sau đó nhìn về phía Hề Kiến Thanh: “Đúng vậy, đội chúng ta hoàn toàn trông cậy vào em đấy.”
Trước khi vào đội 10, tổng điểm của Hề Kiến Thanh đã vượt xa yêu cầu thăng cấp, cô gật đầu, cấp S là điều cô chắc chắn đạt được.
Vương Sưởng cầm thiết bị liên lạc của cô, kiểm tra từng điều kiện thăng cấp: phù hợp, phù hợp, phù hợp…
Nhìn thấy con số đỏ rực “Thời gian huấn luyện cơ bản còn lại: 800 tiếng”, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất: “Anh không nhìn nhầm con số này chứ!”
Hề Kiến Thanh nghía qua rồi rơi vào im lặng.
À… cô quên mất…
Mỗi cấp bậc của lính gác đều có thời lượng huấn luyện cơ bản cố định cần hoàn thành, ngay cả người có thể lái xe bọc thép bằng một tay cũng phải đủ 35 giờ ghi chép lái xe trên xe lắc trẻ em. Thời điểm Hề Kiến Thanh nhận được bằng lái, cô cảm thấy hai thứ này thật sự có nét tương đồng đến lạ.
Mà mỗi lần huấn luyện, lính gác hạng A cần chịu đựng sự tấn công của 5 biến dị hạng A trong 10 phút, tổng thời gian tích lũy:
800 tiếng.
Ở mức độ nào đó mà nói, thật sự rất tuyệt vọng.
–
Thành phố Bạch Độ nằm ở khu E gần biên giới, mặc dù các nguồn lực ở đây không bằng thành chính Lâm Dương, nhưng khu huấn luyện trong Bạch Tháp vẫn rất đầy đủ.
Nhân viên công tác nhìn lính gác còn quấn không ít băng gạc trước mặt: “Cô có chắc mình muốn bắt đầu luyện tập ngay bây giờ không, hay nên đặt sức khỏe lên hàng đầu?”
“Chắc chắn.” Hề Kiến Thanh nghiêm túc gật đầu: “Tôi, đã lén đến đây.”
“…” Hả? Gì cơ?
Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy quyết liệt của cô, nhân viên công tác vẫn đưa kính thực tế ảo và súng đặc chế cho cô: “Toàn bộ mô phỏng chiến đấu, các loại biến dị được chọn một cách ngẫu nhiên nhưng ít nhất bao gồm hai biến dị nhân loại trở lên, nếu cô không chịu nổi, hãy lập tức kêu cứu với chúng tôi.”
Hề Kiến Thanh giãy giụa lần cuối: “Có thể giết hết không, 9600 biến dị, kéo dài đến khi nào?”
Nhân viên: “…”
Không, cô không thể, cũng không làm nổi.
Dữ liệu mà lính gác và dẫn đường thu thập được từ khu vực biến dị đã tạo thành một cơ sở dữ liệu mô hình tấn công biến dị khổng lồ, trải qua vô số cách sắp xếp và kết hợp gần như có thể thỏa mãn mọi yêu cầu, chỉ là Hề Kiến Thanh đã theo ES10 trong khu vực biến dị cấp A suốt hai năm, so với những trận chiến thực sự có khả năng gây chết người, những đợt huấn luyện này không mang lại cảm giác áp lực là mấy.
Tất nhiên, chắc cũng không có lính gác nào đợi đến lúc gần lên hạng S mới đến giải quyết những bài huấn luyện lẽ ra phải hoàn thành khi mới lên hạng A.
Nhìn sinh vật biến dị thứ N giương nanh múa vuốt chồm tới mình, Hề Kiến Thanh đã chuyển từ việc học cách hạn chế hành động của chúng sang cách hạ gục chúng chỉ với một phát súng.
Sáng sớm lúc Nghiêm Mẫn đến sân huấn luyện chung, chỉ thấy một lính gác quen thuộc chui mình vào góc tường, ôm súng duy trì nhịp bắn ổn định, đến khi anh ta đi ăn trưa, đối phương vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt lờ đờ buồn ngủ.
“Này.” Anh ta không nhịn được tiến lại gần cô: “Em đó, em cũng đến huấn luyện à.”
Hề Kiến Thanh sực tỉnh lại, thấy đó là người đã giúp Quan Hủ tặng hoa cho mình, cô gật đầu rồi bắn một phát súng xuyên thủng phần yếu điểm của sinh vật biến dị.
Nghiêm Mẫn: “…”
Anh ta thầm nghĩ: Mình sẽ yêu cô nàng này mất thôi, ngầu chết đi được.
Nghiêm Mẫn cố gắng tìm đề tài nói chuyện, muốn hỏi về vết thương của cô, nhưng nhìn thấy băng gạc quấn trên người cô tự biết hỏi cũng vô ích, cuối cùng chỉ đành thốt ra một câu: “Ở khu 6, cảm ơn em đã bảo vệ tôi… chúng ta.”