Tôi có hơi thông minh tí ti thôi nhưng chẳng sắc sảo gì đâu, không làm được chuyện xấu đâu.
Hứa Trường An ngửa đầu lên… Tưởng làm thế sẽ ép được nước mắt chảy ngược vào trong, nhưng một giọt nước mắt vẫn chảy ra khóe mắt, trượt dài vào tóc mai…
Cô lấy lại bình tĩnh, nghẹn ngào mở miệng: “Lúc về nông thôn, cháu tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, cháu muốn tự kiếm ăn bằng chính đôi bàn tay mình, nhưng chẳng mấy chốc lại đến kỳ nghỉ đông. Cháu chỉ biết trơ mắt nhìn lương thực cạn vơi từng ngày mà đành bất lực.”
Đứa trẻ đói bụng, trong lòng sốt ruột lắm.
“Nực cười là, hình như chỉ có mỗi cháu lâm vào bước đường đó. Nhìn các đồng chí đến cùng lúc với mình, cháu thấy mình chẳng khác gì đứa trẻ mồ côi vẫn còn đủ cả bố mẹ.”
Sự chênh lệch phũ phàng với thực tại càng khiến đứa trẻ đáng thương thu mình lại.
“Lúc rơi xuống nước, cháu chịu buông xuôi rồi, thật đấy. Cháu nghĩ cứ thế ra đi cũng tốt, dù sao cũng chẳng vướng bận gì. Thế nhưng oái oăm cháu lại được cứu sống. Cứ kết hôn là sẽ có cái ăn, kết hôn là sống tiếp được. Cháu nghĩ, chắc đây là ý trời sắp đặt thôi.”
Đứa trẻ vì miếng cơm manh áo mà bắt đầu mê tín luôn rồi.
“Khi thấy Triệu Gia Bảo và thanh niên trí thức Phó nằm với nhau vào buổi sáng hôm sau, ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cháu lại không phải tức giận, nực cười không ạ? Cháu nghĩ đồng chí Phó có tiền, cháu nghĩ không cần kết hôn cháu cũng được ăn no rồi.”
Thấy người chồng mới cưới qua đêm với người phụ nữ khác mà trong đầu chỉ toàn nghĩ tới chuyện ăn, người phụ nữ như thế thì tâm địa xấu xa nổi gì?
“Đó là lần đầu tiên cháu được ăn no, cảm giác no bụng thật tuyệt vời. Cháu không oán trách họ, trái lại rất biết ơn đồng chí Phó. 500 đồng lận đấy, chỉ là một người đàn ông thôi mà, nhường thì nhường thôi. Cháu còn cảm thấy mình hời to ấy chứ, thậm chí trong lòng cháu còn thầm chúc bọn họ phu xướng phụ tùy, sớm sinh quý tử, đầu bạc răng long.”
Người hiền lành không bùng nổ trong im lặng thì sẽ diệt vong trong im lặng… Đứa trẻ bị cuộc đời mài giũa này, giờ vặn vẹo đi một chút trong sự im lặng thì cũng chẳng có gì quá đáng đúng không?
“Sau này cháu cũng không hiểu vụ án gì cả, nhưng suy cho cùng, khoản tiền bồi thường của đồng chí Phó đã thay đổi cuộc sống của cháu, giúp cháu có nền tảng để sống tiếp. Đối với cháu, cô ấy mãi mãi là một người tốt.”