Đến nội dung chính

Chương 47

admin 502 Chữ Cài Đặt

Bây giờ cô mà mở miệng, chưa chắc bọn họ đã dám nghe!

“Đồng chí Hứa, vừa nãy nghe đại đội trưởng nói, cháu có đến bệnh viện khám sức khỏe? Tình hình ổn chứ?”

“Vâng, bác sĩ bảo khí huyết suy nhược. Trông thế thôi chứ trước kia cháu đói meo đói mốc lại làm việc quá sức nên sức khỏe kém lắm. Giờ có điều kiện, cháu muốn tẩm bổ trước, sau này mới khỏe mạnh cống hiến cho đất nước được ạ.”

Kẻ nghèo hốt được mớ tiền, không ngu gì còn cắm đầu đi làm hùng hục. Thử nhìn những kẻ bỗng nhiên phát tài xem. Tôi chỉ ngoan ngoãn nghe lời dặn của bác sĩ, bớt làm đi một chút thôi, bình thường đến không thể bình thường hơn.

“Mấy hôm trước đồng chí Hứa có lên huyện mua đồ, mua ở công xã không phải gần hơn sao?”

“Cháu muốn được đi ngắm nhìn sự khác biệt ở từng vùng, xem diện mạo tinh thần lao động của mọi ngành nghề. Ánh mắt kiên định, dáng vẻ cần cù của những người công nhân đều là minh chứng cho sự vùng lên và cường thịnh của Tổ quốc, nhìn là thấy tràn đầy sức mạnh.”
Mọi người: … Thế này thì hỏi kiểu gì? Câu nào câu nấy cô xách hẳn mẹ tổ quốc ra che!

“Đồng chí Hứa, cháu lấy đâu ra đống phiếu để mua đồ trên huyện thế? Nói rõ cặn kẽ xem nào.”

“Ở con phố hẻm phía sau bệnh viện, cháu đổi với một người đàn ông ạ, ừm… Cháu nhớ lại xem. Ông ấy cao lắm, cao hơn cháu cả một cái đầu, bịt mặt, mặc quần áo màu tro, quần đen. Giày, giày thì cháu không để ý. Không được làm thế ạ? Cháu xin lỗi, cháu không biết, cháu… Lần sau cháu không thế nữa.”

Hy vọng mấy cuốn truyện chữ thập niên 70 ảo ma một chút, gần bệnh viện quả thực có phường buôn phiếu thật.

“Vào đêm Triệu Gia Bảo xảy ra chuyện, phòng ký túc xá của cháu có gì bất thường không?”

“Dạ không. Nửa đêm cháu dậy uống nước, tính không ạ? Chị Lâm Hạ nằm cạnh cháu cũng uống, còn mọi người ra sao thì cháu không rõ.”
Tôi có nhân chứng nhé, bằng chứng ngoại phạm chuẩn không cần chỉnh.

“Nghe bảo đồng chí Hứa rơi xuống nước được Triệu Gia Bảo cứu nên mới kết hôn, cháu không cam tâm sao?”

Hứa Trường An nhìn đồng chí công an đang hỏi bằng ánh mắt khó hiểu: “Tại sao lại không cam tâm ạ? Có gì quan trọng hơn mạng sống của mình sao? Đó là ơn cứu mạng đấy ạ.”

Nguyên chủ tuy bị ép buộc vì lời ra tiếng vào và muốn có cơm ăn mới gật đầu, nhưng cái thằng khốn đó say rượu ra tay ác độc quá.

Mấy chuyện này thì thôi bỏ đi, vấn đề là còn liên lụy đến mình vừa xuyên qua đã phải chịu khổ chịu sở.